Lãnh đạo sở GD & ĐT trao giấy khen cho cá nhân vì đã có thành tích trong triển khai thực hiện các mô hình tiên tiến năm học 2015 – 2016.

Lãnh đạo sở GD & ĐT trao giấy khen cho cá nhân vì đã có thành tích trong triển khai thực hiện các mô hình tiên tiến năm học 2015 – 2016.

(HBĐT) - Ngày 25/4, sở GD & ĐT tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu về các điển hình tiên tiến ngành GD & ĐT và phát động triển khai xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

 

Tại buổi giao lưu, sở GD & ĐT đã giới thiệu 2 mô hình tiên tiến: “30 phút vàng” – trường PT DTNT THPT tỉnh và “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ trường THPT Lạc Sơn” – trường THPT Lạc Sơn. Đây là 2 mô hình tiêu biểu nhất của ngành GD & ĐT được các nhà trường triển khai có hiệu quả trong thời gian qua. Mô hình “30 phút vàng” là hoạt động sinh hoạt đoàn vào sáng thứ hai đầu tuần, với thời lượng 30 phút, đoàn trường PT DTNT THPT tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, nói chuyện theo chủ đề từng tháng, từng tuần. Sau 7 năm triển khai, mô hình đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường, giai đoạn 2011 – 2015, học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 99%, học lực khá giỏi đạt trên 80%. Mô hình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ trường THPT Lạc Sơn”, sau 5 năm thực hiện, toàn trường đã quyên góp được gần 130 triệu đồng, trao tặng 159 chiếc áo ấm và 56 suất học bổng cho học sinh – đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường và tặng quà tết cho hcoj sinh trường THCS & THPT Ngọc Sơn. Ngoài ra, nhiều học bổng được huy động từ các nguồn lực khác tặng trực tiếp cho học sinh nhà trường, ước tính tổng giá trị hơn 130 triệu đồng.

 

Tại hội nghị, sở GD & ĐT đã hướng dẫn triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020 đến các đại biểu.

 

Trong dịp này, sở GD & ĐT đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 12 cá nhân vì đã có thành tích trong triển khai thực hiện các mô hình tiên tiến năm học 2015 – 2016.

 

 

           

                                           P.V

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục