BTC trao giải nhất, nhì nội dung nghi thức Đội giỏi cho các đội đạt thành tích cao tại liên hoan.

BTC trao giải nhất, nhì nội dung nghi thức Đội giỏi cho các đội đạt thành tích cao tại liên hoan.

(HBĐT) - Ngày 29/4, tại Nhà thiếu nhi tỉnh, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức liên hoan nghi thức Đội giỏi - phụ trách sao giỏi năm 2016. Gần 1.000 thiếu nhi đến từ các liên đội THCS và tiểu học trên địa bàn đã về dự, cổ vũ liên hoan.

 

Liên hoan có 2 nội dung chính: nghi thức Đội (dành cho 17 đội khối THCS) và phụ trách sao (dành cho 17 thí sinh đến từ các liên đội khối tiểu học). Ở phần thi nghi thức Đội, các đội thực hiện 7 yêu cầu đối với người đội viên: hát Quốc ca, Đội ca; thắt, tháo khăn quàng đỏ; chào kiểu đội viên; các động tác cầm cờ, giương cơ, vác cờ, kéo cờ; hô, đáp khẩu hiệu Đội; các động tác cá nhân tại chỗ và di động, các động tác trong đội hình, đội ngũ và nghi lễ Đội; 3 bài trống của Đội. Với phần thi phụ trách sao giỏi, các thí sinh phải trải qua 4 phần thi: thông thái, tài năng, toàn năng, nhanh trí.

 

Liên hoan nghi thức Đội giỏi - phụ trách sao giỏi là hoạt động thường niên được các đơn vị kể trên phối hợp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng thực hành nghi thức Đội cho đội viên; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách sao, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn. Thông qua liên hoan lần này còn nhằm lựa chọn những đội thi, phụ trách sao xuất sắc tham gia liên hoan cấp tỉnh.

 

Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, kết quả BTC đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích ở cả 2 nội dung. Trong đó, nhất nội dung nghi thức Đội giỏi thuộc về liên đội trường THCS Lý Tự Trọng; nhất nội dung phụ trách sao giỏi thuộc về em Đỗ Ngọc Huyền, liên đội tiểu học Lê Văn Tám.

 

                                                                            

 

                                                                                 P.V

 

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục