Lãnh đạo nhà trường tặng hoa và quà cho cá nhân xuất sắc của chương trình, là những cựu học sinh và học sinh đã và đang học tập tại trường có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa và quà cho cá nhân xuất sắc của chương trình, là những cựu học sinh và học sinh đã và đang học tập tại trường có thành tích đặc biệt xuất sắc.

(HBĐT) - Tối 19/5, Đảng bộ trường PTDTNT THPT tỉnh tổ chức đêm Giao lưu những điển hình “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân dịp kỉ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016). Tham dự buổi giao lưu có 4 cá nhân là những cựu học sinh và học sinh đã và đang giảng dạy, học tập tại trường có thành tích đặc biệt xuất sắc, cùng đông đảo giáo viên và học sinh nhà trường.

4 cá nhân của chương trình đều đang giảng dạy và học tập tại trường là: thầy Bùi Văn Huấn, cô Nguyễn Thị Thảo, cô Đinh Khánh Nhi và em Bùi Anh Dũng. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp và cởi mở. Các điển hình xuất sắc đã chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập, công tác và cuộc sống hằng ngày để đạt được những thành tích tốt nhất ở mọi lĩnh vực và đề cao việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó, đêm giao lưu còn có nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ có chủ đề về Bác Hồ kính yêu, với nhiều thể loại như hát, múa, kịch, đọc thơ. Buổi giao lưu nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về cuộc đời của Bác, phấn đấu noi theo tấm gương Bác từ những điều nhỏ nhất ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; đồng thời, tạo điều kiện cho các em học sinh có môi trường học hỏi, trau dồi những kinh nghiệm, kĩ năng học tập bổ ích tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

 

 

                                                       Thanh Sơn (CTV)

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục