(HBĐT) -Theo số liệu của Sở GD&ĐT, hiện nay toàn tỉnh có 58/84 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 69%), trong đó 51 trường đạt chuẩn mức độ 1, 7 trường đạt chuẩn mức độ 2. Toàn tỉnh có 5.224 cán bộ, giáo viên cấp tiểu học, trong đó trình độ vượt chuẩn cán bộ quản lý 433/434, đạt 99,76%; trình độ vượt chuẩn của giáo viên 3.772/4.790, đạt 76,6 %.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Xử lý thật nghiêm cô giáo phạt học sinh 231 cái tát

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định, dù nguyên nhân là gì thì việc cô giáo ở Quảng Bình phạt học sinh bằng 231 cái tát là hoàn toàn không chấp nhận được và kiên quyết xử lý thật nghiêm.

Tình nghĩa thầy-trò tại những mái trường đặc biệt

Không giống như những lớp học bình thường khác, học trò của lớp học đặc biệt là những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh nan y, là người khuyết tật hoặc đang ở tận nơi "đỉnh trời” Tổ quốc. Hành trình đến với con chữ có muôn vàn khó khăn, vất vả nhưng đồng hành cùng các em luôn có những thầy cô nhiệt huyết, giàu lòng yêu nghề, yêu trẻ.

Tiếp tục đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào nhà trường

Thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sáng 21/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình khai giảng năm học mới và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

(HBĐT) - Sáng 20/11, trường cao đẳng KTKT tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018). Dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và trên 300 học sinh, sinh viên đại diện cho trên 800 học sinh toàn trường.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

(HBĐT) - Ngày 20/11, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tới dự có lãnh đạo một số sở, ngành; các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ:
Bắt nhịp cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu từ bộ môn Tin học

(HBĐT) - Cùng với tiếng Anh, Tin học là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với nguồn nhân lực trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Chuẩn bị hành trang cho học sinh, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là trường THPT đầu tiên trong tỉnh thực hiện liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế (MOS).

Trường mầm non Thanh Nông: Đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

(HBĐT) - Vừa qua, trường mầm non xã Thanh Nông (Lạc Thủy) đã tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, và đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường PTDTNT THCS B Pà Cò đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Vừa qua, trường PTDTNT THCS B Pà Cò đã  tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường phổ thông dân tộc bán trú xã Thái Thịnh đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023

(HBĐT) - Ngày 19/11, Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình (PTDTBT) tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018) và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Hoà Bình.

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm, vừa học khóa X (năm học 2018 - 2019)

(HBĐT) - Ngày 19/11/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm, vừa học khóa X, năm học 2018 - 2019.

Vinh danh 183 tấm gương Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Sáng 18/11, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ tri ân, tôn vinh 183 Nhà giáo tiêu biểu đại diện cho gần 1,3 triệu nhà giáo từ cấp học mầm non đến đại học trong ngành Giáo dục nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Huyện Cao Phong:
Tăng cường tuyên truyền thay đổi hành vi chấp hành quy định trật tự an toàn giao thông

(HBĐT) - 10 tháng qua, các cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật An toàn giao thông (ATGT) được Ban ATGT huyện Cao Phong nỗ lực thực hiện. Mục tiêu hướng tới là nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, tạo chuyển biến trong nhân dân về việc chấp hành các quy định, giảm thiểu hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018):
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của người thầy trong sự nghiệp trồng người

 Sự nghiệp trồng người - GD&ĐT được xác định rõ là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bởi vì các thầy giáo, cô giáo mang trên mình nhiệm vụ nặng nề là đào tạo cán bộ cho nước nhà…

Trường mầm non Hoa Ban Yên Quang đón Bằng Công nhân đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

(HBĐT) - Sáng ngày 16/11, trường mầm non Hoa Ban, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Kỳ họp Quốc hội: Cần nâng trình độ đào tạo giáo viên mầm non

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 15/11, các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Trường CĐSP Hòa Bình: Khai giảng năm học 2018 – 2019

(HBĐT) - Ngày 15/11, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 và kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Bùi Văn Cửu, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Việt Nam đứng thứ 10 Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế

Tại cuộc thi Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế vừa qua, Việt Nam giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, đứng thứ 10 toàn đoàn.

Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh hòa bình

THƯ CẢM ƠN 
(HBĐT) - Ngày 11/11/2018, Trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1958-2018).

Chuyện khuyến học ở xóm Đạo Hoàng Đồng

(HBĐT) - Thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) có trên 90% hộ gia đình, trên 90% dân số là đồng bào Công giáo. Phát huy truyền thống từ ngọn lửa cách mạng "tổ Đảng Hoàng Đồng”, nhân dân thôn Hoàng Đồng không chỉ tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển TTCN, ngành nghề phụ mà còn là thôn dẫn đầu toàn xã về phong trào thi đua "Khuyến học – khuyến tài” nhiều năm qua.

Huyện Yên Thủy:
Cần quan tâm xây dựng nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn

(HBĐT) - Những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, kiên cố hóa trường lớp học, nhiều trường học trên địa bàn huyện Yên Thủy đã được đầu tư kinh phí xây dựng phòng học, phòng bộ môn, nhà rèn luyện thể chất, bếp ăn… góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất từ bậc mầm non đến THCS. Tuy nhiên, riêng nhà vệ sinh ở các trường học lại chưa được quan tâm đúng mức nên vẫn còn nhiều công trình đã và đang xuống cấp trầm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của học sinh mỗi khi đến trường.

Viết tiếp trang sử vẻ vang mái trường PT DTNT THPT tỉnh

(HBĐT) - Ngày 01/02/1958, Tỉnh ủy Hòa Bình đã có quyết định thành lập ngôi trường mang tên "Trường thanh niên” do Tỉnh đoàn Hòa Bình đề xuất. Ngày 1/4/1958, tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, nhà trường đã chính thức khai giảng lớp học đầu tiên. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình (nay là Trường PT DTNT THPT tỉnh) đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp GD&ĐT nói riêng, phát triển KT – XH của tỉnh nói chung.

Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình - một thời để nhớ

(HBĐT) - Tốt nghiệp cấp II năm 1977, chúng tôi không có được may mắn như các bạn cùng lớp theo học tại các trường cấp III như: Hoàng Văn Thụ, Công Nghiệp B, C3 Kỳ Sơn… (năm ấy trường cấp III Kỳ Sơn mới được xây dựng).

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 11/11, trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS&THPT huyện Đà Bắc tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập (1968 - 2018). Đến dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Đà Bắc; cùng các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo và học sinh của nhà trường qua các thời kỳ.

Bàn giao hệ thống cấp nước cho trường mầm non Trung Sơn, Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 10/11, Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp” của công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam phối hợp với UBND xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn tổ chức lễ bàn giao hệ thống cấp nước cho trường mầm non xã Trung Sơn. Hệ thống cấp nước bao gồm: Giếng khoan, máy bơm, bể chứa, thiết bị lọc nước, sân, bồn rửa tay…trị giá 80 triệu đồng cung cấp nước sinh hoạt sạch cho hơn 300 học sinh và giáo viên của trường.