(HBĐT) - Nhà trường có thư ngỏ để tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh của từng phụ huynh; xây dựng hòm thư "Điều em muốn nói” để học sinh có thể chia sẻ mọi câu chuyện, vấn đề gặp phải trong cuộc sống; phòng "Tư vấn tâm lý” được xây dựng thân thiện; Tổ tư vấn tâm huyết, đảm bảo giữ bí mật những vấn đề tư vấn nhạy cảm cho học sinh... Đó là những nỗ lực rất sáng tạo, tâm huyết đã và đang được trường THCS thị trấn Bo (Kim Bôi) triển khai để thực hiện điểm mô hình "Tư vấn tâm lý học sinh”.

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm GDTX tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/11, Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017) và 20 năm thành lập Trung tâm GDTX tỉnh (15/11/1997-15/11/2017). Đến dự có đại diện các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh và thế hệ các học sinh, sinh viên nhà trường.

Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 17/11, Sở GD&ĐT đã tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017). Tới dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở GD&ĐT qua các thời kỳ.

Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Hòa Bình khai giảng năm học 2017 - 2018

(HBĐT) - Ngày 17/11, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Hòa Bình tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 và chào mừng ngày nhà giáo Việt Năm 20/11. Dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ - TB&XH); lãnh đạo một số Sở, ngành của địa phương; Phòng LĐ - TB&XH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo các thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Lạc Thủy:
kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 16/11, huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo và 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lời cảm ơn của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

(HBĐT) - Ngày 11-12/11/ 2017 trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường (1947 - 2017). Nhà trường rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các trường Đại học, THPT, THPT chuyên các tỉnh bạn, phóng viên báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hoà Bình, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng đông đảo các thế hệ thầy giáo, cô giáo, công nhân viên và học sinh nhà trường trên khắp mọi miền tổ quốc về dự.

Ngành GD và ĐT Lương Sơn: Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 60 năm ngày thành lập phòng GĐ và ĐT huyện

(HBĐT) - Ngày 16/11/2017, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017); 60 năm ngày thành lập phòng GĐ và ĐT huyện (15/10/1957 – 15/10/2017) và phát hành cuốn Lịch sử truyền thống ngành GĐ và ĐT huyện Lương Sơn giai đoạn (1945 – 2010).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang thăm và làm việc tại xã Bắc Sơn về công tác giáo dục

(HBĐT) - Ngày 16/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Bắc Sơn (huyện Tân Lạc).

Hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc

(HBĐT) - Xuất phát từ nhu cầu thực tế nhiều cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng không biết nói tiếng dân tộc, chưa hiểu rõ bản sắc văn hóa của đồng bào Thái, Mông, Mường... ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công việc nên từ năm 2010, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh (TTGDTX) chính thức mở lớp đào tạo tiếng Thái và tiếng Mông. Sau 7 năm, TTGDTTX tỉnh mở được 19 khóa đào tạo khoảng 1.243 học viên, góp phần quan trọng giúp cán bộ các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình - 20 năm xây dựng và phát triển

(HBĐT) - LTS: Năm 1997, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Hòa Bình được thành lập, khi đó chỉ có 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất bó hẹp trong khuôn viên hơn 1.700 m2, gồm 7 phòng học, làm việc, thực hành. Vượt lên nhiều khó khăn, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Trung tâm GDTX tỉnh ngày càng phát triển và lớn mạnh với đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện nay có 45 đồng chí (100% trình độ đạt chuẩn, 5 đồng chí trình độ thạc sỹ, 3 đồng chí đang học thạc sỹ). Cơ sở vật chất của Trung tâm được đầu tư xây dựng khang trang trên tổng diện tích gần 5.000 m2, bước đầu đáp ứng tốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Nhân dịp Trung tâm GDTX tỉnh kỷ niệm 20 năm thành lập, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Nam Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh

(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Lệ Thương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh cho biết: Tuy Trung tâm còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng nhận thức được tầm quan trọng của công tác Đảng, chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, chi bộ đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng, coi đây là trọng tâm của công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh.

Trường THCS Lê Quý Đôn – 45 năm bền bỉ sự nghiệp “trồng người”

(HBĐT) - Vào những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, năm 1972, trường THCS Lê Quý Đôn được thành lập, tiền thân là trường cấp II Phương Lâm. Qua nhiều lần thay đổi tên gọi, tự hào là ngôi trường đầu tiên có hệ chuyên bậc THCS ở tỉnh Hòa Bình. Năm học 1997 – 1998, trường mang tên THCS Lê Quý Đôn, đóng trên địa bàn tổ 28, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình.

Để các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp thực sự vào guồng

(HBĐT) - Năm 2015, tỉnh ta tổ chức sáp nhập thí điểm Trung tâm GDTX với Trung tâm dạy nghề các huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX). Đến nay, đã hoàn thành việc sáp nhập và thành lập Trung tâm GDNN- GDTX của 10 huyện, thành phố. TTGDTX thành phố sáp nhập với TTGDTX tỉnh. Các trung tâm đã đi vào ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Phụ huynh trường THCS Sông Đà - TP Hòa Bình:
Đề nghị chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tại nhà giáo viên

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của một số phụ huynh học sinh trường THCS Sông Đà - thành phố Hòa Bình phản ánh bức xúc về tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan.

Trường THPT Kỳ Sơn Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

(HBĐT) - Sáng ngày 12/11, Trường THPT Kỳ Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường và 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Kỳ Sơn cùng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ.

Xây dựng trường THPT Kỳ Sơn đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

(HBĐT) - Trường THPT Kỳ Sơn tiền thân là trường cấp III Kỳ Sơn, được thành lập vào tháng 10/1967, đến nay đã tròn 50 năm xây dựng và phát triển. Có thể nói, trong suốt 50 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên nhưng nhà trường không ngừng phát triển vượt bậc về quy mô trường, lớp, về chất lượng dạy và học, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Trường THPT Kỳ Sơn phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

(HBĐT) - Tháng 11/2017, trường THPT Kỳ Sơn kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1967 - 2017). Tiếp nối, phát huy truyền thống 50 năm của nhà trường, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, tập thể hội đồng sư phạm, các tổ chức, đoàn thể, trường THPT Kỳ Sơn luôn đoàn kết nhất trí, quyết tâm đổi mới, phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành tốt các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phấn đấu xây dựng trường THPT Kỳ Sơn đạt chuẩn quốc gia. 

Trường THPT Kỳ Sơn cần phát huy tốt vai trò tạo nguồn nhân lực cho địa phương

(HBĐT) - Năm 1967, trường THPT Kỳ Sơn ra đời do nhu cầu học lên cấp III và tạo nguồn nhân lực, cán bộ khoa học - kỹ thuật cho địa phương. Nhiệm vụ này tiếp tục được quan tâm thực hiện xuyên suốt trong 50 năm qua.

Sở GD&ĐT tập huấn công tác truyền thông năm học 2017 - 2018

(HBĐT) - Ngày 9/11, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông năm học 2017 - 2018. Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tổng biên tập báo Hòa Bình đến dự và trực tiếp giảng tại buổi tập huấn.  

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Đà Bắc(10/1967-10/2017):
Trường PTTH Đà Bắc- 50 Năm xây dựng, đổi mới và trưởng thành

(HBĐT) - Cuối tháng 10/1967, tại xóm Tình Tràng - xóm của đồng bào dân tộc Mường dưới chân núi Pachi, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc - ngôi trường cấp III đầu tiên dựng bằng gỗ rừng, tranh, tre, nứa, lá được thành lập. Gọi là trường nhưng ngày ấy, trường chỉ có 1 thầy giáo làm hiệu trưởng kiêm giáo viên giảng dạy, đó là thầy Nguyễn Xuân ánh (quê Ba Vì – Hà Tây), sau đó thêm thầy Đinh Quý Mùi, giáo viên giảng dạy môn toán. Buổi đầu tiên có 1 lớp 8 (hệ cấp III cũ) với 8 học trò (sau vận động lên đến 40 học sinh).

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Đà Bắc(10/1967-10/2017):
Trường THPT Đà Bắc – Niềm tự hào của Giáo dục huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Trường cấp III Đà Bắc, nay là trường THPT Đà Bắc được thành lập vào tháng 10/1967. Trải qua quá trình phấn đấu, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện Đà Bắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh thăm và làm việc tại trung tâm học tập cộng động xã Xuất Hóa

(HBĐT) - Ngày 7/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn về hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và phong trào khuyến học.

4 học sinh tỉnh ta được tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

(HBĐT) - Tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Dân tộc vừa phối hợp với Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức "Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017”.

Sôi nổi Ngày hội “Khi tôi 18” thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 5/11, tại trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Thành Đoàn Hòa Bình đã tổ chức Ngày hội "khi tôi 18” cấp thành phố. Tham dự có 5 đội thi đến từ trường các THPT: chuyên Hoàng Văn Thụ, Công Nghiệp, Lạc Long Quân, Ngô Quyền và PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh. Tham gia thi và cổ vũ cho Ngày hội có gần 500 học sinh các trường THPT trên địa bàn.