(HBĐT) - Ngày 17/12, trường THPT Lạc Sơn long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành cuả tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Lạc Sơn, lãnh đạo các ban, ngành, các xã, thị trấn huyện Lạc Sơn, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

200 giáo viên, học sinh tham gia chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

(HBĐT) - Ngày 15/12, tại Trường THPT Ngô Quyền (TP Hòa Bình), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Công ty Anh Kỳ, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức chương trình tập huấn giáo viên cốt cán và giảng dạy minh họa chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho 100 giáo viên của 47 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh và 100 học sinh của trường.

Khối thi đua số 3 – Hội Khuyến học tỉnh:
Tổng kết công tác khuyến học năm 2016

(HBĐT) - Ngày 15/12, tại Bộ CHQS tỉnh, Khối thi đua số 3 của Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác khuyến học năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Khuyến học các sở, ban, ngành đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017

(HBĐT) - Ngày 15/12, tại trường tiểu học Sông Đà, Sở GD&ĐT tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết Hội Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017. Tham dự hội thi có 66 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiêu biểu đại diện cho gần 4000 giáo viên chủ nhiệm lớp trên địa bàn toàn tỉnh.

Thắp lên ước mơ và hoài bão của bao thế hệ học trò

Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, học sinh khóa 1975 - 1978

(HBĐT) - Thời gian thấm thoắt, 50 năm đã trôi qua, 50 năm xây dựng, phát triển mạnh mẽ của trường THPT Lạc Sơn. Trong không khí ấm áp của tình cảm thầy, trò, tình cảm bạn bè để cùng nhớ lại kỷ niệm một thời đèn sách. Vô cùng trân trọng và biết ơn tình yêu nghề, tình thương, trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo đối với các thế hệ học trò của nhà trường để từ nơi đây, lớp lớp học trò như những đàn chim đầy sức sống, nghị lực tung cánh bay đi xây đời. Những ngày này, bản thân tôi cũng như nhiều thế hệ học sinh của nhà trường dù đang sinh sống, công tác, lao động, học tập trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều hướng về thầy, cô, về mái trường thân yêu của mình với lòng tri ân sâu đậm nhất.

Trường THPT Lạc Sơn
Chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn là cái nôi văn hóa - trung tâm văn hóa cổ của tỉnh Hòa Bình. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh việc quan tâm đến phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội nhằm cải thiện đời sống của nhân dân, huyện Lạc Sơn còn chú trọng đến công tác giáo dục và đào tạo. Trong những thành tích của ngành giáo dục tỉnh nói chung và huyện Lạc Sơn nói riêng không thể không kể đến những kết quả đáng tự hào mà trường THPT Lạc Sơn đã đạt được.

Nỗ lực khẳng định và nâng tầm chất lượng trường THPT Lạc Sơn

(HBĐT) - Trường THPT Lạc Sơn được thành lập vào tháng 12/1966, đặt tại xóm Chiềng, có thời gian sơ tán về xóm Beo, xã Liên Vũ với tên gọi trường cấp III Lạc Sơn. Ngày 18/2/1995, thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, trường phổ thông cấp III A Lạc Sơn chuyển về trung tâm huyện lỵ, tại thị trấn Vụ Bản. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã thực sự trưởng thành về mọi mặt, trở thành đơn vị giáo dục có chất lượng của tỉnh và huyện.

Nơi đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp “trồng người”

(HBĐT) - Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo, giàu truyền thống cách mạng của huyện Lạc Sơn. Ngày ấy, như bao địa phương khác, vùng Mường Lọt phải đối mặt với tình cảnh thiếu đói, chạy ăn từng bữa. Gia đình tôi đông con, cuộc sống càng khó khăn bộn bề. Từ truyền thống quê hương và cuộc sống nghèo khó chính là động lực thôi thúc tôi học chữ với mong ước được thoát ly giúp ích cho địa phương, cho cách mạng.

Tự hào được học tập và trưởng thành dưới mái trường THPT Lạc Sơn

(HBĐT) - Khóa chúng tôi học truờng THPT Lạc Sơn A năm 1993, khi đó, trường đóng trên địa bàn xã Liên Vũ. Trường cũ với rất nhiều cây phượng, phi lao và những tán lá bàng phủ kín sân. Tình thầy, trò gắn bó mật thiết, ngoài việc học trên lớp thì thầy, cô như cha mẹ của lũ học trò tinh nghịch chúng tôi. Khi đó, thầy Hoạt đang là hiệu trưởng, học trò vẫn quen gọi các thầy, cô với những cái tên thân mật nhưng đầy kính trọng là bác Hoạt, bố Cương, bố Hùng, bác Minh… Thầy Hùng dạy toán, thầy Khanh dạy hóa mới ra trường từ những nơi khác đến Lạc Sơn lập nghiệp. Các thầy giảng rất nhiệt tình và gắn bó với học trò miền núi chúng tôi.

Học sinh Việt Nam đoạt 6 Huy chương tại Kỳ thi Olympic quốc tế

Theo thông tin từ Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, Kỳ thi Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế (IJSO) lần thứ 13 đã diễn ra tại đảo Bali - Indonesia, 6 học sinh của Hà Nội đại diện cho đoàn Việt Nam đều giành huy chương.

Trường THPT Lương Sơn kỷ niệm 50 năm thành lập

(HBĐT) - Trường THPT Lương Sơn - huyện Lương Sơn vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1966 - 2016).

Đào tạo tiến sĩ sẽ chỉ dành cho người thực tài

Cần chấp nhận có thể giảm quy mô để tập trung vào chất lượng và đào tạo tiến sĩ chỉ dành cho những người thực tài, thực lực, có mục tiêu học tập rõ ràng. Đào tạo tiến sĩ cũng chỉ thực hiện ở những cơ sở đào tạo đủ điều kiện bảo đảm chất lượng. Đây là những công bố mới nhất của Bộ GD-ĐT trong tiến trình đưa ra những quy định mới, siết chặt cả đầu vào và đầu ra với bậc đào tạo cao nhất này.

Chương trình MC nhí tài năng tại trường tiểu học Lê Văn Tám và Trần Quốc Toản

(HBĐT) - Sáng ngày 12/12, một buổi sinh hoạt ngoại khóa hấp dẫn và bổ ích đã diễn ra tại 2 trường tiểu học Lê Văn Tám, Trần Quốc Toản (thành phố Hòa Bình). Buổi sinh hoạt ngoại khóa do Trung tâm đào tạo MC nhí Hòa Bình (SUPERKIDS – MC PRO) phối hợp thực hiện với tên gọi “MC nhí tài năng” thu hút gần 1.000 em học sinh tham gia chương trình.

Bước chuyển sau 5 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển nhân lực

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 23/12/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2015, nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh tăng cả về số lượng và chất lượng. Lao động được tạo việc làm tăng hàng năm, xuất khẩu lao động duy trì mức ổn định. Cơ cấu nhân lực thay đổi theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, giảm dần lao động trong nông nghiệp. Thu nhập của người lao động được cải thiện. Chất lượng nguồn nhân lực xây dựng theo hướng toàn diện hơn, có khả năng thích ứng với môi trường lao động.

Mở 35 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, đoàn thể

(HBĐT) - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lương Sơn hiện có 2 giảng viên chuyên trách, 13 giảng viên kiêm chức. Năm 2016, Trung tâm đã mở 35 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, đoàn thể, thông tin thời sự cho 2.641 học viên, đạt 100% kế hoạch về số lớp và vượt kế hoạch về số học viên.

54 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017

(HBĐT) - Ngày 10/12, Sở GD&ĐT đã tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Hòa Bình năm học 2016-2017. Đến dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT; cán bộ quản lý các Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

Nhiều băn khoăn về Dự thảo Quy chế tổ chức thi THPT quốc gia 2017

Một số ý kiến băn khoăn về việc tổ chức thi đối với thí sinh tự do và thí sinh hệ giáo dục thường xuyên trong Dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia.

Trường tiểu học thị trấn Mai Châu (Mai Châu):
Lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Hai tốt”

(HBĐT) - Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ giáo dục học sinh trong độ tuổi tiểu học trên địa bàn thị trấn, trường tiểu học thị trấn Mai Châu (Mai Châu) luôn tiên phong trong việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Năm học 2015 - 2016, trường tiểu học thị trấn Mai Châu đã xứng đáng là đơn vị lá cờ đầu của huyện trong phong trào thi đua dạy và học, đồng thời là đơn vị xếp thứ 2 toàn tỉnh khối tiểu học.

Tuyên dương, khen thưởng 258 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong phong trào “người tốt, việc tốt” năm 2016

(HBĐT)-Sáng ngày 6/12, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng “Người tốt, việc tốt” đối với học sinh, sinh viên năm 2016. Tham gia có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cùng 258 em học sinh, sinh viên đại diện cho hơn 200 nghìn học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh

Thi THPT quốc gia 2017: Thí sinh được thi cả hai môn tự chọn

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế thi THPT quốc gia năm 2017, có nhiều điểm đổi mới so với kỳ thi năm trước liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của thí sinh.

Giao lưu các trường PT DTNT khu vực phía bắc

(HBĐT) - Ngày 3/12, tại trường PT DTNT THPT tỉnh đã diễn ra buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa 3 trường PT DTNT khu vực phía bắc là Hòa Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa. Tham dự buổi giao lưu lần này có hơn 100 cán bộ, giáo viên và gần 1.000 học sinh đến từ các đơn vị.

Hội thảo khoa học các trường THPT chuyên Duyên hải – Đồng bằng Bắc bộ

(HBĐT) - Trong 2 ngày 3 – 4/12, tại thành phố Hòa Bình đã diễn ra Hội thảo khoa học các trường THPT chuyên Duyên hải – Đồng bằng Bắc bộ. Dự hội thảo có lãnh đạo, giáo viên tiêu biểu của 25 trường THPT chuyên khu vực Duyên hải – Đồng bằng Bắc bộ.

680 học sinh tham gia ngày hội “sức mạnh của lời yêu thương”

(HBĐT) - Ngày 4/12, tại trường tiểu học và THCS Thịnh Lang (TP Hòa Bình), Trung tâm văn hóa TTN, tổ chức GNI- Hàn Quốc phối hợp tổ chức ngày hội truyền thông phòng chống bạo lực lời nói “sức mạnh của lời yêu thương”. 680 học sinh vùng dự án trên địa bàn TP Hòa Bình, gồm các trường tiểu học và THCS Thái Bình, Thịnh Lang, Dân Chủ và THCS Thống Nhất đã tham gia ngày hội.

Tuyên dương học sinh giỏi Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc

Trong số các học sinh đoạt giải Olympic quốc tế được tuyên dương, có 3 em được nhận Huân chương Lao động hạng ba và 5 em được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

14 trường tham gia hội thi văn nghệ các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú tỉnh

(HBĐT) - Ngày 1-2/12, Sở GD&ĐT đã tổ chức thành công Hội thi Văn nghệ các trường phổ thông DTNT THCS&THPT; trường phổ thông TDNT THCS; trường PTDT bán trú THCS tỉnh năm 2016. Tham dự có trên 200 em học sinh của 14 trường phổ thông DTNT và phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh.