Tại buổi họp báo "hậu" thi tốt nghiệp THPT chiều tối 4/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, vẫn duy trì kỳ thi này đến năm 2015, sau đó mới xem xét bỏ hay không...".

Chăm học trò suốt mùa thi

Ngủ ít hơn, nhìn đồng hồ nhiều hơn, tất bật từ 3g sáng tới tận 12g đêm xung quanh chuyện ăn - ngủ - sinh hoạt - thi cử của học trò. Đó là hình ảnh của các giáo viên quản nhiệm trường nội trú.

Đề văn ''dối trá'', giám đốc sẽ không làm được?

Năm nay, đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn yêu cầu thí sinh viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về chủ đề: "Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội'. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người đã không buông tha thói dối trá trong chính các kỳ thi tốt nghiệp cách đây 6 năm cho hay, ngành giáo dục ra đề này cho thí sinh nhưng chính lãnh đạo cũng sẽ không làm được.

TPHB, Lạc Thủy: Tuyên dương cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2011-2012

Lễ tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2011-2012, toàn thành phố có 16 tập thể, 45 cán bộ và giáo viên, 115 học sinh các cấp được vinh danh, nhận học bổng.

Sở GD&ĐT kiểm tra công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Vừa qua, đoàn công tác của Sở GD-ĐT đã kiểm tra công tác PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi tại huyện Lương Sơn.

Thi tốt nghiệp THPT: Sẽ xuất hiện thủ đoạn gian lận tinh vi hơn?

Với một loạt thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay như: Không bắt buộc thi theo cụm, rút lại lực lượng thanh tra ủy quyền cắm chốt tại các hội đồng thi, bỏ chấm chéo... đồng thời với một kỳ thi có nhiều môn “học thuộc”, những lo ngại về việc sẽ xảy ra các điểm nóng cục bộ như thời gian trước khi Bộ GDĐT áp dụng các biện pháp nói trên không phải là không có cơ sở.

Kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi ở Lạc Thuỷ

(HBĐT) - Vừa qua, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục đã có buổi kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi huyện Lạc Thuỷ

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012

(HBĐT) - Sáng ngày 29/5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2012 do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra một số trường THPT của huyện Lương Sơn và huyện Kim Bôi về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

Ngành học mầm non huyện Đà Bắc trong hành trình “vượt khó”

(HBĐT) - Đến thời điểm này, huyện Đà Bắc vẫn là địa phương khó khăn nhất của tỉnh trong phát triển KT-XH bởi những lý do đặc thù như có nhiều xã vùng cao, lòng hồ, ĐBKK. Trong bối cảnh chung đó, sự nghiệp GD&ĐT của huyện nói chung và ngành học mầm non nói riêng đã bộc lộ rõ những khó khăn, hạn chế nhất định. Trong nỗ lực vượt khó của huyện nhà, ngành học mầm non đã dần chứng tỏ được bước tiến đáng kể.

Một số điểm mới trong tuyển sinh vào trường chuyên Hoàng Văn Thụ 

(HBĐT) - Nhà trường sẽ tổ chức tuyển sinh qua 2 vòng thay bằng chỉ có 1 vòng thi như trước đây, điểm thưởng ưu tiên không được cộng vào điểm thi mà chỉ có giá trị xét trúng tuyển khi có nhiều học sinh điểm thi bằng nhau, các thí sinh thi vào chuyên tiếng Anh phải thi thêm phần thi nói….Đây là một số điểm mới cơ bản trong việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ năm học 2012 – 2013 mà các em học sinh và phụ huynh cần biết.

Trường mầm non Tân Mỹ đón bằng công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1

(HBĐT) - Ngày 29/5,trường MN Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã tổ chức đón bằng công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Kim Bôi huy động các nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Tính đến năm học 2011-2012, huyện Kim Bôi có 9 trường ở các cấp học, bậc học đạt chuẩn quốc gia. Trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia đã làm thay đổi rõ rệt cho hoạt động giáo dục của huyện.

Kỳ Sơn, Yên Thủy: Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi năm học 2011-2012

(HBĐT)- Ngày 28/5, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2011 – 2012.

Trường tiểu học Mỹ Hòa đón nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I

(HBĐT) - Sáng 28/5, trường Tiểu học Mỹ Hòa (Tân Lạc) tổ chức đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và tổng kết năm học 2011- 2012.

Hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, phản ánh thực chất

(HBĐT) - Vào các ngày 2, 3, 4/6, tỉnh ta có 9.194 học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhân dịp này, PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT về các vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

Phường Phương Lâm tuyên dương gần 300 học sinh có thành tích xuất sắc 

(HBĐT) - Ngày 28/5, tại Nhà Văn hóa thành phố đã diễn ra hoạt động sôi nổi và có ý nghĩa thiết thực đối với công tác khuyến học, khuyến tài: lễ tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi các cấp năm học 2011-2012 của Phường Lâm.

Trào lưu du học sớm -thách thức giáo dục nội

Năm năm sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), du học sớm ngày càng trở thành trào lưu, nhất là ở các đô thị lớn.

Lãnh đạo với tầm nhìn quốc tế

Nhằm giúp các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh với tầm nhìn trung và dài hạn dựa trên nghiên cứu và dự báo biến động thị trường, Viện Quản trị Kinh doanh (FSB) - ĐH FPT đã thiết kế ra một chương trình học tối ưu dành cho các nhà quản lý với tên gọi Mini MBA.

Góp ý dự thảo luật giáo dục đại học: Đo lường nghiên cứu khoa học

Ngoài chất lượng đào tạo, yếu tố định hình thương hiệu của một đại học chính là nghiên cứu khoa học. Đây là hoạt động quan trọng nhất của đại học

Mô hình trường học mới - lấy học sinh làm trung tâm

(HBĐT) - Dứt tiếng trống ra chơi, 24 học sinh lớp 2A1, trường tiểu học Hùng Sơn, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) hào hứng bước vào tiết học môn tự nhiên - xã hội. Chúng tôi thực sự bất ngờ khi được cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Nam dẫn vào thăm lớp. Một không gian học tập hoàn toàn khác, bàn ghế không kê lần lượt từ trên xuống dưới mà được sắp theo 6 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 em ngồi quay mặt vào nhau.

Nơi ươm mầm tương lai

(HBĐT) - Chúng tôi thực sự xúc động khi được tham dự Hội thi cô và bé với làn điệu dân ca của trường mầm non Unicef, phường Hữu Nghị (TPHB). Nhìn những cô, cậu học sinh khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông minh, tự tin với các phần thi năng khiếu, kiến thức... chúng tôi biết được đó là kết quả nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên nhà trường. Với bề dày truyền thống trên 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường mầm non Unicef đã và đang là nơi ươm mầm tương lai được đông đảo phụ huynh trên địa bàn tin cậy, gửi gắm con em.

Trường mầm non tư thục Sao Mai:
Đón nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I

(HBĐT) - Ngày 25/ 5, Trường mầm non tư thục Sao Mai (TP. Hòa Bình) tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBND TP. Hoà Bình, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và đông đảo các bậc phụ huynh trong nhà trường.

Trường mầm non tư thục Sao Mai - Phát triển vì tương lai trẻ thơ

(HBĐT) - Trường mầm non tư thục Sao Mai thuộc Công ty CP Điện tử - Viễn thông Thành Biên được thành lập năm 2010. Từ khi đi vào hoạt động, trường đã được đầu tư trên 26 tỷ đồng, góp phần không nhỏ vào việc giải quyết phần nào khó khăn trong việc huy động trẻ độ tuổi mầm non trên địa bàn thành phố. Qua nhiều năm hoạt động, trường được ngành giáo dục đánh giá cao bởi tạo điều kiện cho hàng trăm trẻ em có một môi trường học tập tốt, hiện đại để phát triển tài năng.

Chung tay nâng bước trẻ thơ

(HBĐT) - Một ngày cuối tháng 4, sân trường mầm non Phương Lâm (TPHB) tưng bừng, nô nức với hoạt động mít tinh, văn hóa, văn nghệ của cô và trò nhà trường. Điểm nhấn của chương trình là hội thi “Bé thông minh nhanh trí”, một hoạt động được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng nhằm hưởng ứng Tuần lễ “Toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người” năm 2012. Với thông điệp: “Đáp ứng các quyền của trẻ từ những ngày” đầu đời! Hãy chăm sóc, giáo dục trẻ thơ ngay từ bây giờ”! Nhà trường đã đưa ra lời kêu gọi cả gia đình và cộng đồng xã hội chung tay góp sức vì sự phát triển của trẻ thơ.

Kỳ Sơn: Bồi dưỡng công tác Hội phụ nữ cho 65 cán bộ cơ sở

(HBĐT) - Trong 4 ngày (23-26/5), Hội LHPN huyện Kỳ Sơn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác Hội Phụ nữ năm 2012 cho 65 học viên là cán bộ Hội cơ sở.