Trường MN Hoa Hồng xã Thống Nhất (TPHB) được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ đáp ứng nhu cầu nuôi, dạy trẻ.

(HBĐT) -Sau 3 năm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là bằng ấy thời gian chất lượng GD&ĐT trên địa bàn TP Hòa Bình đạt những bước tiến mới. Thành phố đã huy động được sức mạnh các lực lượng trong và ngoài trường học xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đào tạo chương trình tiên tiến: Cơ hội rộng mở đối với sinh viên

Một trong 9 chương trình đào tạo tiên tiến được Bộ GD-ĐT thí điểm đầu tiên đã có SV tốt nghiệp. Ngoài kiến thức về chuyên môn vững chắc những SV này rất tự tin khi bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh trước một Hội đồng phản biện là các GS, PGS đầu ngành.

Chất lượng giáo dục không là Phù Đổng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng như nhiều năm qua đã đạt độ tin cậy thấp, mục tiêu đặt ra đã không khả thi

Tiếp tục thí điểm đào tạo ngành Quản trị - Luật

Bộ GD-ĐT vừa có quyết định chấp thuận giao Trường ĐH Luật TPHCM tiếp tục thí điểm đào tạo hệ chính quy trình độ đại học ngành Quản trị - Luật trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011. Theo đó, đơn vị này được tự chủ xác định chỉ tiêu, tuyển sinh, tổ chức xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các nước tiên tiến, đồng thời kết thúc mỗi khóa trường phải báo cáo, đánh giá quá trình đào tạo cũng như kết việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp về Bộ GD-ĐT.

Nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp đến 24.6

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo về quy định phúc khảo đối với bài thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Theo đó, thí sinh được quyền phúc khảo bài thi với điều kiện điểm bài thi phải thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó là 1,0 điểm.

Yên Thủy: Có thêm 120 kỹ sư kinh tế nông nghiệp

(HBĐT) - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh, trường đại học Nông nghiệp Hà Nội vừa tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp lớp đại học kinh tế nông nghiệp khóa 3 hệ vừa làm, vừa học, niên khóa 2007-2011 của huyện Yên Thủy cho 120 sinh viên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 thành công về nhiều mặt

(HBĐT) - Đã qua cái thời, tại mổi buổi thi tốt nghiệp THPT(nhất là buổi thi môn toán hoặc buổi thi cuối cùng), người nhà thí sinh tụ đông trước cổng các điểm thi. Vậy mà đến năm thứ 3 (năm 2011) liên tiếp được đi tìm hiểu công tác thi ở các điểm thi ở hầu hết các huyện trong tỉnh, vẫn có cảm giác bất ngờ vì các điểm thi bây giờ yên ắng và nghiêm túc thật sự. Ở các điểm thi như: THPT Thạch Yên, THPT Cao Phong, TTGDTX Mai Châu, THPT Mai Châu, THPT Thạch Bi, Lũng Vân…mọi công việc diễn ra tuần tự, bài bản và có hiệu quả rõ rệt…

Thắp sáng ước mơ nghề báo

Nhà báo kỳ cựu Hữu Thọ và cây bút phóng sự Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ kinh nghiệm nghề báo và truyền lửa cho các nhà báo tương lai tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lời cảnh báo rất cần thiết!

Việc cần làm của Bộ GD-ĐT là phải đổi mới cách ra đề và hướng dẫn chấm thi; nếu không, việc thỏa hiệp chấm thi sẽ “quy mô” hơn ở kỳ thi sau

Nhiều sai phạm ở một trường cao đẳng

Tuyển vượt chỉ tiêu, đào tạo ngành nghề chưa được cho phép, liên kết đào tạo tràn lan… là những sai phạm đang tồn tại ở trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn (SAIMETE) trong nhiều năm qua.

Hôm nay, hơn 50.000 học sinh TPHCM thi vào lớp 10

Hôm nay 21-6 tại TPHCM, hơn 50.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2011 - 2012. Theo đó, năm nay toàn TP có 84 hội đồng thi vào lớp 10 thường với 41.956 thí sinh, trong đó thi môn tiếng Anh: 41.627 em; tiếng Nhật: 127; tiếng Pháp: 202. Thi vào lớp 10 chuyên có 12 hội đồng thi với 8.251 thí sinh (tiếng Anh: 8.211; tiếng Nhật: 22; tiếng Pháp: 18).

Đỗ tốt nghiệp cao, chưa kịp vui đã buồn

GS Văn Như Cương cho biết, một giáo viên trường ông tham gia chấm thi môn toán kể lại, có túi bài thi môn toán, giống nhau ở cả phần sai và phần đúng. Theo GS Cương, tỷ lệ tốt nghiệp này đã được dự đoán khi đề thi được đánh giá vừa sức, không đánh đố. Nhưng tỷ lệ này còn có nguyên nhân từ khâu coi thi lỏng lẻo, khâu chấm thi dễ dãi…

Ban DAGN giai đoạn 2: Đào tạo quy định về thủ tục mua sắm, đấu thầu và quản lý tài chính

(HBĐT) - Trong 4 ngày từ 20-23/6, Ban QLDA giảm nghèo giai đoạn 2 đã tổ chức lớp đào tạo những quy định về thủ tục mua sắm, đấu thầu và quản lý tài chính cho cán bộ tỉnh, huyện DAGN giai đoạn (2010 – 2015). Tham dự lớp đào tạo có trên 25 cán bộ trong Ban QLDA GN tỉnh và cán bộ 5 huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy và Đà Bắc.

Ấn tượng “Ngày Việt Nam 2011” tại Tokyo

Sự kiện văn hóa về đất nước, con người Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay thành công rực rỡ tại Tokyo. Đây không chỉ là niềm tự hào dân tộc của những người con đất Việt xa xứ, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó hai nước Việt - Nhật.

Đẹp mà không vui

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của hầu hết các tỉnh, TP tăng có tỉnh tăng đột biến, nhất là hệ bổ túc THPT. Nhìn chung đây là một mùa thi đạt tỉ lệ cao nhất từ trước tới nay

Xử lý các trung tâm luyện thi “chui”

Sau bài viết “Trung tâm luyện thi “chui” tung hoành” (Báo SGGP đăng ngày 17-6), Sở GD-ĐT TPHCM đã chỉ đạo đoàn kiểm tra thuộc Phòng Giáo dục Thường xuyên của sở thành lập 2 đoàn kiểm tra tiến hành xử lý những trung tâm luyện thi không giấy phép trên địa bàn quận 6, quận Thủ Đức, quận Tân Phú.

Không chấm thi trái với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa có công văn yêu cầu Sở GD và ÐT các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long báo cáo hiện tượng các chuyên viên môn Ngữ văn của 11 Sở GD và ÐT trong khu vực đã họp tại Cần Thơ để ra biên bản thống nhất hướng dẫn chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 môn Ngữ văn.

Đà Bắc: Nhiều nét mới trong năm học 2010-2011

(HBĐT) - Năm học 2010-2011, ngành GD&ĐT huyện Đà Bắc có 64 trường học (19 trường mầm non, 24 trường tiểu học, 17 trường THCS và 4 trường phổ thông cơ sở). Năm học này, quy mô trường lớp tiếp tục đầu hoàn thiện. Ngành đã tạo được một số nét mới đáng ghi nhận như đã huy động được 97,4% số trẻ mầm non ra lớp (nhóm trẻ đạt 31,1%), 14/ 24 trường tiểu học học 2 buổi/ngày. Không có học sinh tiểu học bỏ học, tỷ lệ bỏ học của THCS chỉ còn 0,5%.

95 học sinh gia đình chính sách được tặng vở và sách giáo khoa

(HBĐT) - Nhằm động viên, giúp đỡ các em học sinh gia đình chính sách giảm bớt khó khăn và vươn lên trong học tập, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh, binh đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tôc, vừa qua, Công ty Phát hành sách và thiết bị trường học (Sở GD-ĐT) đã tặng 95 bộ sách giáo khoa cho 95 học sinh tiểu học, THCS, THPT trên toàn tỉnh.

3 năm 20.360 học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn đi học

(HBĐT) - Ngày 17/6, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với HSSV theo Quyết định 157ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011: Đã có 9.633/ 9.905 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 97,25%

(HBĐT) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, tỉnh ta có 9.905 học sinh dự thi. Kết quả có 9.633 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,25%.

THCS Hưng Thi- Điển hình về phong trào thi đua “2 tốt”

(HBĐT) - Đánh giá về kết quả năm học 2010-2011, đồng chí Phạm Minh Thuật, Hiệu trưởng trường THCS Hưng Thi(Lạc Thủy) cho biết: “Năm học này, nhà trường tiếp tục giữ vững được chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Trong tổng số 170 học sinh, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 9%, học sinh tiên tiến chiếm 35%; số học sinh có hạnh kiểm khá, tốt chiếm trên 95%...”.

Đổi mới giáo dục: Con gà hay quả trứng?

Trong phần tiếp theo của bàn tròn trực tuyến về đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015, các khách mời trao đổi về đổi mới trong giáo dục, chuyện con gà hay quả trứng?

Hàng loạt trường đỗ tốt nghiệp THPT 100%

Theo kết quả thi vừa được một số tỉnh thành công bố, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay tăng so với năm ngoái. Tại Bắc Ninh, 18 trong số 34 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Thí sinh đầu tiên của Quảng Ninh vào chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”

Không quá nổi trội nhưng với những bước tiến vững chắc, Vũ Bạch Nhật, lớp 12 A1, THPT Đông Thành (Yên Hưng, Quảng Ninh) xuất sắc giành vé tham dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Đây là thí sinh đầu tiên của đất mỏ lọt vào chung kết sân chơi