Đông đảo phụ huynh đến nộp hồ sơ xét tuyển cho con vào lớp 6 Trường THCS Kim Đồng, Q.5, TP.HCM sáng 14-6-2011.

Phương pháp tuyển sinh không ổn định của nhiều địa phương đã góp phần khiến tình trạng “chạy” trường ngày càng trầm trọng hơn.

ĐH Huế: Gần 40.000 văn bằng, chứng chỉ ĐH bị in sai quốc huy

Trước sự việc hàng vạn các văn bằng, chứng chỉ cấp năm 2010 của Đại học Huế bị sai sót ở dòng chữ ghi trong quốc huy ngoài bìa, PV Dân trí đã tìm hiểu kỹ về vấn đề này đến bạn đọc.

Bắt đầu công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2011

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, chậm nhất ngày 18-6 các địa phương phải hoàn tất việc chấm thi và công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2011.

Chắp cánh cho HSSV nghèo vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Sau 4 năm chương trình tín dụng cho HS- SV nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa cho nhiều HS- SV của huyện Đà Bắc đang chắp cánh cho những ước mơ của bao gia đình nghèo.

Đề án giáo dục 70.000 tỉ đồng: Nên lấy ý kiến giáo viên, học sinh

Trong hàng trăm ý kiến gửi về Tuổi Trẻ xung quanh đề án “Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015” những ngày qua, có rất nhiều ý kiến “đặt hàng” cho công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà.

Nhật Bản viện trợ xây trường tiểu học ở Việt Nam

Ngày 14/6, các lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản dành cho các dự án xây Trường tiểu học xã Diễn Tân (Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Trường tiểu học xã Các Sơn (Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Đỡ gánh nặng cho “sĩ tử”

Với mục tiêu chính là hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh bớt đi những gánh nặng, nỗi lo về phương tiện, cách thức đi lại, nơi ăn ở… có đủ điều kiện tập trung thi cử, chương trình Tiếp sức mùa thi qua 10 năm thực hiện đã góp phần cùng ngành giáo dục ươm mầm những tài năng tương lai cho nước nhà.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng BCĐ xây dựng các ĐH xuất sắc

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 891/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc. Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ GD-ĐT là cơ quan thường trực.

Cần có nhận thức và cách làm đúng

Để triển khai chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền GD quốc dân, tôi thấy có 2 vấn đề cần bàn là nhận thức và cách làm.

Đề án 70.000 tỷ đồng - Bộ GD-ĐT sẽ lắng nghe các góp ý

Đề án “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015” do Bộ GD-ĐT xây dựng và đang tiến hành lấy ý kiến các bộ ngành, các nhà khoa học đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Dư luận băn khoăn với con số đầu tư 70.000 tỷ đồng và nhất là nội dung đề án thiếu thuyết phục, vẫn cách làm cũ và không thuận, theo kiểu “xây nhà từ nóc”.

Hơn 100 học sinh ở Ninh Thuận tham gia Chương trình "Học kỳ trong quân đội"

Ngày 13-6, tại Quảng trường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ðoàn Ninh Thuận phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Ðào tạo tổ chức lễ xuất quân Chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2011. Tham gia chương trình có 101 em học sinh trung học phổ thông.

Xung quanh đề thi tốt nghiệp THPT môn văn - Tìm cái “tôi” mạnh mẽ giàu khát vọng

Đề thi mà tôi muốn đề cập ở đây là đề thi tốt nghiệp THPT và đề thi tuyển sinh đại học môn văn. Ra được một đề thi hay quả là rất khó, bởi đề thi không chỉ là để đánh giá trình độ kiến thức trong 12 năm học mà còn đánh giá khả năng tư duy sáng tạo, kiến thức về cuộc sống, phẩm chất đạo đức, tâm hồn nhân cách lẽ sống của người thanh niên.

Chương trình ưu đãi lớn dành cho SV Việt Nam từ Tập đoàn SEG

Khi ngành Quản trị du lịch khách sạn lên ngôi thì cũng là lúc Thụy Sĩ đặt tên mình ở vị trí đầu bảng trong biểu đồ phát triển ngành công nghiệp không khói thời thượng này

Chấm đỗ thành trượt, hiệu trưởng bị kỷ luật

Có 39 sinh viên K10 của trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước bị chấm lệch điểm bài thi tốt nghiệp môn Triết - Tư tưởng Hồ Chí Minh từ đỗ thành trượt, trượt thành đỗ

Trao đổi ý kiến về Câu số 13 mã 642 đề tốt nghiệp môn Vật lý THPT

Mấy ngày gần đây, rất nhiều nhà nghiên cứu vật lý và các giáo viên dạy bộ môn này lên tiếng cho rằng, câu số 13 mã 642, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Vật lý không có đáp án đúng. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của thầy Nguyễn Mạnh Nghĩa, giảng viên khoa Vật lý, ĐH Sư phạm Hà Nội về vấn đề này.

70.000 tỉ đồng cho một đề án giáo dục Một bản dự thảo chơi vơi

Không thể hiện được tinh thần đổi mới, cũng không có những giải pháp thực hiện mang tính đột phá, đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) sau năm 2015 đang được Bộ GD-ĐT xây dựng thiếu những cơ sở nền tảng và theo một quy trình ngược.

Bài Văn tốt nghiệp đầu tiên đạt 9,5 điểm

Từ 9/6, ngành giáo dục bắt đầu bắt tay vào chấm thi tốt nghiệp THPT 2011. Theo phản ánh của giáo viên chấm thi, đề thi năm nay không khó nên hầu hết thí sinh đều làm được bài và điểm thi khá cao ở nhiều môn.

Kỷ luật cán bộ chấm lệch điểm thi của sinh viên

Ngày 10/6, ông Nguyễn Huy Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có ý kiến chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan cần phải xử lý nghiêm hơn nữa đối với tập thể cán bộ, giảng viên sai phạm trong vụ việc 39 sinh viên K10 của trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước bị chấm lệch điểm bài thi tốt nghiệp môn Triết-Tư tưởng Hồ Chí Minh, dẫn đến người đỗ thành trượt, người trượt thành đỗ.

Lạc Thủy ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2011

(HBĐT) - Ngày 10/6, tại xã Thanh Nông, Huyện Đoàn Lạc Thủy đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch hè năm 2011. 300 ĐV-TN đại diện cho 32 cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tham dự.

Ban chỉ huy huyện Cao Phong
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

(HBĐT) - Vừa qua, Đảng uỷ Ban CHQS huyện Cao Phong đã tổ chức lễ trao học bổng cho 3 em học sinh nghèo hiếu học ở 2 xã Bắc Phong và Thu Phong. Cả 3 em đều là những học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, các em đã quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn vươn lên học tập.

Trại hè tiếng Anh - thể thao

(HBĐT) - Trong 5 ngày từ 6-10/6, tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh đã diễn ra trại hè tiếng Anh - thể thao. Tham gia hội trại có gần 40 em TTN đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và 7 tình nguyện viên quốc tịch Mỹ.

Đề án 70.000 tỷ đồng: Chưa thuyết phục!

Mấy ngày qua, ngành giáo dục lại gây “sóng gió” dư luận với đề án “đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sau năm 2015” với tổng đầu tư lên đến 70.000 tỷ đồng. Đề án đang được Bộ GD-ĐT xây dựng, lấy ý kiến các bộ ngành và phải đến khi Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam góp ý kiến cho đề án, các chuyên gia giáo dục, nhà khoa học mới có dịp phản biện. Với những phản ứng của dư luận, chắc chắn đề án này sẽ phải tính lại để bảo đảm hiệu quả cao nhất.

9h sáng nay, giao lưu trực tuyến “Để học và sử dụng hiệu quả tiếng Anh”

9h sáng nay 10/6, độc giả của Dân trí và DTiNews (báo điện tử tiếng Anh của Dân trí) sẽ có cơ hội giao lưu trực tuyến với với các khách mời đến từ Tập đoàn Ngôn ngữ & Kỹ năng AAC (www.aac-edu.com.vn) về phương pháp học và sử dụng tiếng Anh hiệu quả

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh làm khác đáp án môn Văn vẫn ăn điểm

Thí sinh làm bài thi môn Văn tốt nghiệp THPT nếu không trả lời trực tiếp, cụ thể như trong đáp án mà nêu được ý tưởng nghệ thuật của tác giả về mối quan hệ giữa nghệ sĩ với hiện thực...vẫn "ăn" điểm tối đa câu 1 là 1 điểm.

Không được sửa chữa điểm trên bài thi trong quá trình thống nhất điểm

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa yêu cầu các sở GD và ÐT; Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) tăng cường chỉ đạo chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2011