Thí sinh làm bài thi môn Văn tốt nghiệp THPT nếu không trả lời trực tiếp, cụ thể như trong đáp án mà nêu được ý tưởng nghệ thuật của tác giả về mối quan hệ giữa nghệ sĩ với hiện thực...vẫn "ăn" điểm tối đa câu 1 là 1 điểm.

Không được sửa chữa điểm trên bài thi trong quá trình thống nhất điểm

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa yêu cầu các sở GD và ÐT; Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) tăng cường chỉ đạo chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Hè này, trẻ em chơi ở đâu?

(HBĐT) - Hiện nay, học sinh đã bước vào kỳ nghỉ hè. Đây là dịp để các em được nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày học tập ở trường. Tuy nhiên, vui chơi ở đâu để có một kỳ nghỉ bổ ích, lý thú đang là mối quan tâm của các bậc phụ huynh và các em thiếu niên, nhi đồng.

Thi theo cụm, thí sinh vẫn vất vả

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua có 103 thí sinh bị tai nạn giao thông; 3 giám thị tử vong cũng vì tai nạn giao thông. Vấn đề thi theo cụm vẫn buộc nhiều thí sinh đi thi quá xa

Bát nháo trung tâm luyện thi cấp tốc

Chỉ còn 2 ngày nữa là các trung tâm luyện thi đại học khóa sổ các lớp luyện thi cấp tốc. Dù học phí, tiền trọ và mọi chi phí khác đều tăng nhưng cuộc đua của thí sinh vào những trung tâm luyện thi vẫn nóng bỏng.

62% độc giả thừa nhận “chạy” trường, lớp cho con

35% độc giả trả lời họ không quan tâm tới việc “chạy” trường, “chạy” lớp cho con vào lớp 1 và chuyển cấp, trong khi đó có tới 62% độc giả đã thừa nhận gia đình họ đã tham gia vào việc “chạy” trường, lớp cho con.

Con người và dân tộc

"Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe... Dân cường thì quốc thịnh". (1) "Dân mạnh, nước giàu". "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" (2), "Một dân tộc nghèo". "Phải trở thành dân tộc thông thái".

Loay hoay tìm chỗ học cho trẻ dịp hè

(HBĐT) - Đưa con đến trường dự buổi lễ tổng kết năm học, các bậc phụ huynh có dịp gặp gỡ, hỏi han về tình hình học tập của con em mình. Có nhiều câu chuyện để các bà mẹ đưa ra để cùng trao đổi, chia sẻ với nhau nhưng sôi nổi nhất vẫn là chuyện hè này cho con học gì, ở đâu???

Hơn 91.000 tỷ đồng để di dời các ĐH, CĐ ra khỏi nội thành

Theo tính toán của Bộ GD- ĐT, để di dời các trường ĐH, CĐ ra khỏi nội thành đối với Hà Nội, cần khoảng 44.800 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ 240 triệu USD), Đối với TPHCM, cần khoảng 47.000 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ 300 triệu USD).

Chậm nhất 18-6, công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, chậm nhất đến ngày 18-6, các hội đồng chấm thi xét và đề nghị giám đốc sở GD-ĐT sơ duyệt kết quả tốt nghiệp, công bố kết quả tạm thời của kỳ thi.

70.000 tỉ đồng nâng cấp giáo dục

Tổng kinh phí cho việc đổi mới chương trình - sách giáo khoa (CT-SGK) sau năm 2015 được Bộ GD-ĐT dự tính là 70.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo ý kiến các chuyên gia, số tiền lớn không đáng lo bằng cách thức sử dụng cho hiệu quả.

Bỏ ngỏ kiểm định chất lượng

Mới chỉ có 100/150 trường ĐH, 81/226 trường CĐ hoàn thành tự đánh giá. Nhiều trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ năm 2009 nhưng đến nay cũng chưa được cấp chứng nhận

Người thương binh mù và 9 lớp học tình thương

Chiến tranh đã cướp mất của ông đôi mắt quý giá nhưng từ trong trái tim ông, ánh sáng vẫn được thắp lên, sáng chói. Với ông, củng cố kiến thức cho học trò nghèo quê mình là cách tốt nhất để ánh sáng tri thức thêm lan tỏa.

Quy định chưa ổn

Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch 29 về thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015.

Học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng tối đa một triệu đồng/tháng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 853/QÐ-TTg, điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên (HS, SV), thay thế Quyết định 2077/QÐ-TTg ngày 15-11-2010.

Mạnh dạn xin phúc khảo

Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định thành lập các đoàn thanh tra việc chấm thi phúc khảo. Theo quy chế, thí sinh có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình của lớp 12 môn ấy là 1 điểm trở lên.

NATO phá được 1.800 mục tiêu quân sự tại Libya

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Andreas Fogh Rasmussen ngày 6/6 cho biết kể từ khi nhận nhiệm vụ chỉ huy lực lượng liên quân quốc tế thực thi Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), NATO luôn giữ tần suất hoạt động cao với tổng cộng trên 10.000 lượt xuất kích, và đã phá hủy 1.800 mục tiêu quân sự thuộc lực lượng của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Bộ GD-ĐT: Kiểm soát chặt chẽ kinh doanh dịch vụ tại cổng trường học

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng bài “Giật mình với kẹo thuốc lá “đầu độc” học sinh ngay tại cổng trường”, ngày 6/6, Bộ GD-ĐT có công văn gửi các Sở GD-ĐT yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với học sinh.

Bước đầu tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong đổi mới thi

Sau ba ngày (từ 2 đến 4-6) diễn ra, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) đã kết thúc. Dù vẫn còn một số hạn chế nhưng kỳ thi năm nay đã có những bước tiến đáng kể trong quá trình tổ chức thi. Theo đánh giá bước đầu, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Có được kết quả đó là nhờ sự cố gắng của ngành giáo dục và đào tạo; đồng thuận, hưởng ứng và ủng hộ tích cực của toàn xã hội.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011: Khen đề thi, lo tai nạn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 đã kết thúc và được Bộ GD- ĐT đánh giá nghiêm túc, an toàn, đúng kế hoạch, khắc phục những hạn chế, bất cập các năm trước. Thế nhưng, dư luận lo lắng hiệu quả của kỳ thi cụm khi số lượng thí sinh gặp tai nạn giao thông khi đi thi tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Rớt tốt nghiệp chưa phải kết thúc

Vẫn còn một hướng đi giúp học sinh (HS) không đậu tốt nghiệp có thể tiếp tục con đường học hành để tiến thân. Trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), trung cấp nghề (TCN) luôn rộng cửa với nhiều ngành nghề xã hội cần

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011: Diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

(HBĐT) - Như tin đã đưa, từ ngày 2 - 4/6, gần 10.000 thí sinh tỉnh ta đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Toàn tỉnh có 41 hội đồng thi trong 41 cụm thi với 428 phòng thi.

Công nhận 30 thư viện trường học xuất sắc, tiên tiến và đạt chuẩn

(HBĐT) - Qua các bước kiểm tra, đánh giá, cuối tháng 5, Sở GD&ĐT đã có quyết định công nhận 30 thư viện trường học xuất sắc, tiên tiến và đạt chuẩn trong năm học 2010-2011.

Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn

(HBĐT) - Hôm nay (ngày 3/6), gần 1 vạn thí sinh tỉnh ta bước vào ngày thi thứ 2 với 2 môn: địa lý và sinh học (trong đó, môn sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm).

Trường mầm non Tân Thịnh B:
Đơn vị dẫn đầu khối giáo dục mầm non TPHB

(HBĐT) - Nằm ở khu vực bờ trái sông Đà thuộc tổ 10, phường Tân Thịnh (TPHB), trường MN Tân Thịnh B từ lâu đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin của các cha, mẹ. Nhà trường đã mang đến cho các bé không gian yên bình, vui tươi trong những giờ học tập, vui chơi thoải mái và lý thú.