Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2011

(HBĐT) - Ngày 20/5, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011; tuyển sinh PTDTNT và THPT năm học 2011-2012. Đông đảo các trường THPT, PT DTNT và các TTGDTX trên địa bàn tỉnh đã về dự.

Thêm 27 tiến sĩ, 258 thạc sĩ y khoa

Sáng 19-5, Trường ĐH Y dược TP.HCM đã tổ chức phát bằng tốt nghiệp sau đại học cho 983 nghiên cứu sinh, học viên sau đại học. Trong đợt này có 27 nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ, 258 học viên cao học nhận bằng thạc sĩ, 57 học viên nhận bằng bác sĩ nội trú, 92 học viên nhận bằng bác sĩ chuyên khoa II và 537 học viên nhận bằng bác sĩ chuyên khoa I.

Đừng xem nặng tỉ lệ “chọi”

Điểm chuẩn trúng tuyển vài năm liên tiếp trước đó của ngành mà thí sinh muốn thi mới là thông số cần tham khảo

Công văn bổ sung hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Hôm qua 19-5, Bộ GD-ĐT đã có công văn về bổ sung hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Theo đó, từ ngày 22-5 các sở GD-ĐT phải tổ chức cho thành viên hội đồng sao in đề thi của đơn vị tham gia bầu cử theo đúng luật định, đồng thời đảm bảo nguyên tắc bảo mật đề thi.

Trường THCS Võ Thị Sáu khẳng định danh hiệu trường chuẩn Quốc gia

(HBĐT) - Những ngày này, hơn 300 cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Võ Thị Sáu (Lạc Sơn) đang tất bật cho các hoạt động chuyên môn; đẩy mạnh phong trào thi đua “2 tốt” nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2010-2011. Sau 8 năm đạt chuẩn Quốc gia, trường tiếp tục khẳng định là một trong những trường THCS thuộc tốp đầu của tỉnh.

27 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ xuất sắc tại Mỹ

Ngày 18.5, Lâm Duy Việt (27 tuổi, ở TP Quy Nhơn, Bình Định) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành hóa với số điểm 3.9/4.0 tại ĐH Carnegie Mellon (bang Pennsyvinia, Mỹ). Luận án của Việt có đề tài "Structure of Rod - like Polyelectrolyte - Surfactant Aggregate in Solution and in Adsorbed Layers" (tạm dịch: Cấu trúc của một nhóm bao gồm chất hoạt động bề mặt và polyme).

Hà Nội “xốc” lại đội ngũ nhà giáo

Một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành GD-ĐT Hà Nội kiên trì theo đuổi từ khi mở rộng địa giới hành chính là giảm dần sự khác biệt về chất lượng GD-ĐT giữa các vùng, miền. Bởi thế, bên cạnh việc tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ được coi là nhiệm vụ hàng đầu.

Em Huỳnh Minh Hiếu (TPHCM) đoạt giải nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 của Việt Nam

Hôm qua 18-5, tại Hà Nội, Bộ TT-TT đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 của Việt Nam. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 15-10-2010 đến 8-3-2011, hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế lần thứ 40 do UPU phát động dành cho lứa tuổi thiếu niên.

Trường THPT Kỳ Sơn A: Gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp

(HBĐT)- Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011 sẽ bắt đầu với 6 môn chính là toán, văn, ngoại ngữ, lý, sinh, địa. Cùng với các em học sinh trong cả nước, thầy và trò trường THPT Kỳ Sơn A (Kỳ Sơn) cũng đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Đừng vì hiệu ứng “trường điểm”, “lớp chọn” mà mất tiền oan

“Đừng vì hiệu ứng về “trường điểm”, “lớp chọn” mà phải mất thời gian tiền bạc oan cho một số người “môi giới” hứa hẹn xin cho con theo học trái tuyến…”

Sở GD-ĐT làm sao có thể thẩm định mở ngành ở bậc ĐH?

Sở GD-ĐT trước giờ chỉ chuyên trách giáo dục phổ thông, TCCN giờ lại “tiền kiểm” hồ sơ mở ngành của ĐH-CĐ.

Để cho con được một nơi học bình thường

Cách đây bốn năm, khi đứa con đầu chuẩn bị rời trường mẫu giáo, tôi đã phải chạy đôn chạy đáo tìm đủ mọi cách xin bằng được cho con vào một trường điểm ở thành phố.

Chuyện khó tin từ cách học mới ở một trường vùng cao

Hào hứng học tập, khả năng làm việc nhóm hiệu quả, tự tin đứng bảng thuyết trình với các bạn cùng lớp... Câu chuyện khó tin nhưng thực tế lại đang diễn ra ở một trường học thuộc một tỉnh vùng cao.

Thêm 1 thư viện trường học xuất sắc của tỉnh

(HBĐT)- Thư viện trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ vừa được Sở Giáo dục & Đào tạo công nhận thư viện trường học xuất sắc, trở thành 1 trong 2 thư viện trường học xuất sắc của tỉnh, trước đó có trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Đổi mới toàn diện nền giáo dục

Một đòi hỏi bức thiết mà Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nêu ra là phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Song triển khai đổi mới cụ thể như thế nào là vấn đề chúng ta phải quan tâm.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển sinh 200 học sinh lớp 6

Theo thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội ngày 16-5, năm học 2011-2012, Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam sẽ tuyển sinh 200 HS lớp 6 (chia làm 5 lớp).

Sửa và bổ sung hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Ngành GD - ĐT tỉnh ta trồng cây lưu niệm tại Tượng đài TNXP ngã ba Đồng Lộc

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Bộ GD &ĐT, nhân dịp kỷ niệm 121 ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ tìm đường cứu nước (1911-2011), hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1949-27/7/2011), vừa qua, đoàn đại biểu của ngành GD -ĐT tỉnh ta gồm: lãnh đạo các phòng chức năng của Sở, trường THPT, Trường CĐSP HB, Trung tâm GDTX, các phòng GD -ĐT… do thầy giáo Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở dẫn đầu đã đến trồng cây lưu niệm trên Tượng đài Thanh niên xung phong toàn quốc và 10 nữ TNXP tại ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Báo Hòa Bình.

Các trường nỗ lực chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp

(HBĐT)- Ngày 27/4/2011, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 11 về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011. Đồng thời, UBND tỉnh có quyết định số 677 về việc thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp tỉnh năm học 2010-2011. Các cấp, ngành đã, đang dành cho kỳ thi này sự chuẩn bị tốt nhất. Kỳ thi này, tỉnh ta có 41 cụm trường với sự tham gia của khoảng 10.000 thí sinh. Những ngày này, các trường THPT, TTGDTX và học sinh, học viên lớp 12 đang có những ngày chuẩn bị bận rộn, cùng quyết tâm cao nhất.

Vào lớp 1 như... thi hoa hậu

Một bà mẹ sau khi biết con mình trượt trong đợt thi tuyển vào lớp 1 ở Trường tiểu học Nguyễn Siêu, Hà Nội đã than: “Thế là con đã gia nhập đội quân thất trận. Thôi lại tiếp tục ôn luyện để “chinh chiến” ở Trường thực nghiệm!”.

Lãng phí lớn

Những năm gần đây, sinh viên ngành sư phạm ra trường rất khó tìm việc làm, có nhiều môn học gần như không có nhu cầu tuyển dụng. Sự phối hợp giữa cung và cầu không có, học sinh khi tốt nghiệp THPT không có định hướng. Thế nhưng, các trường ĐH, CĐ Sư phạm vẫn tuyển sinh với chỉ tiêu khá lớn.

Những chuyên gia đứng sau “điệp vụ” Trại hè Thành phố những người lớn tí hon

Họ là những nhân vật nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà còn nổi tiếng vì lòng yêu trẻ và sự tâm huyết với trẻ em

Prudential tặng quà cho học sinh nghèo huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 15/5, Công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Prudential tổ chức “Ngày hội Prudential” và trao 20 suất quà cho học sinh nghèo huyện Tân Lạc.

Tuyên dương 45 cán bộ, giáo viên tổng phụ trách Đội và đội viên xuất sắc

(HBĐT)- Ngày 14/5, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hòa Bình đã tổ chức lễ mittinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2011. Tham dự có trên 1.000 thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu đến từ 35 liên đội trên địa bàn thành phố.

Nhận diện tỷ lệ “chọi” vào Đại học - Cao đẳng 2011

Tính đến thời điểm này, nhiều trường Đại học - Cao đẳng đã công bố tỷ lệ chọi vào trường. Tuy nhiên, thí sinh cần tỉnh táo, vì chưa hẳn, trường nào có tỷ lệ chọi cao cũng đồng nghĩa với điểm đầu vào cao.