Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011, trong đó có quy định những mốc thời gian thí sinh (TS) cần lưu ý như: thu nhận hồ sơ dự thi, thời gian thi của từng môn, thời gian công bố kết quả thi...

Cơ điện tử: Ngành học cơ hội việc làm cao

ĐH dân lập Phương Đông là trường dân lập đầu tiên mở ngành đào tạo Cơ điện tử vào năm 2001 đến nay đã được 10 năm. Đây là ngành đào tạo có thế mạnh của trường, hàng năm sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm, thậm chí đủ tiêu chuẩn để ra nước ngoài làm việc.

Khối C "khát" thí sinh

Theo thống kê hàng năm, số lượng thí sinh đăng ký dự thi khối C rất thấp, do cơ hội việc làm của nhiều ngành hiện nay không nhiều như Triết học, Ngữ văn, Thư viện, Lưu trữ học, Địa lý, Lịch sử…

Ngành Giáo dục Mai Châu: các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực

(HBĐT) - Ngành Giáo dục huyện vùng cao Mai Châu hiện có 1.429 CB - GV, công nhân viên ở các cấp học, ngành học, trong đó có 1.085 CB - GV nữ. Trong những năm qua, ngành đã có nhiều nỗ lực đổi mới giáo dục, tạo chuyển biến rõ nét về quy mô, chất lượng và hiệu quả công việc.

Phong phú diện tuyển thẳng

Những ngày qua, hàng loạt trường ĐH đã công bố chỉ tiêu và điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2011

Học trước tuổi, vượt lớp: Có quy định, nhưng không khuyến khích

Không ít học sinh chưa đến tuổi vào lớp 1 nhưng đã đọc thông viết thạo, có khả năng ghi nhớ đặc biệt... Với những trường hợp này, nhiều phụ huynh liền nghĩ đến việc xin cho con được học vượt lớp, học trước tuổi cho phù hợp với khả năng con mình. Nhưng để học sinh diện này được phép học trước tuổi, vượt lớp, phải làm thế nào?

Việt Nam có sáng kiến Vật lý đi trước thế giới?

Một phát minh mới của ông Nguyễn Văn Thường (Hội Vật lý Việt Nam) cho biết lý thuyết cơ học đang dạy cho học sinh phổ thông, sinh viên ĐH, CĐ có những điểm chưa chuẩn xác, là nguyên nhân đưa ra những tính toán sai lầm, làm sập đổ nhà cửa, cầu cống…

Nộp 2 hồ sơ vào 1 trường ĐH được không?

Nộp 2 hồ sơ vào 1 trường đại học được không? Đạt 16 điểm khối A và 17,5 điểm khối D (nhân hệ số 2) có đỗ và ĐH Điện lực và ĐH Hà Nội? Mục 13 ghi thế nào? Ngành kế toán của ĐH GTVT có khác các trường đại học khác?

Sẽ kiểm tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục mầm non

Tại hội nghị về đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học (TBDH) giáo dục mầm non với sự tham gia của đại diện 31 sở GD-ĐT các tỉnh khu vực phía Bắc tổ chức ngày 1-4, Bộ GD-ĐT cho biết, trong năm 2011, Bộ GD-ĐT sẽ tập trung kiểm tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng đồ dùng, đồ chơi, TBDH của ngành học giáo dục mầm non tại các địa phương.

“Ý tưởng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”

Là chủ đề cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 4 do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức hằng năm dành cho học sinh tiểu học toàn quốc.

Sinh viên tự cứu mình trong mùa bão giá

Đối với sinh viên, mỗi lần tăng giá là mỗi lần khổ. Do vậy, để đối phó với tăng giá, các bạn đã tự tìm ra nhiều cách để cứu lấy mình.

Tư vấn tuyển sinh 2011: Có nên thi thử nhiều lần?

Ghi trong hồ sơ ĐKDT ghi theo nguyên quán hay nơi ở hiện tại? ĐH Dầu khí có ưu tiên cộng điểm cho con em trong ngành? Thi thử 5 lần rồi điểm vẫn thấp có nên thi thử nữa không? Có xác nhận được nơi cơ quan thay hộ khẩu không?

Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó huyện Yên Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 31/3, tại Huyện uỷ Yên Thuỷ, đồng chí Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ KH&CN và đại diện Công ty TNHH Vinafor Tân Hoà An trao 20 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Mỗi xuất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Cùng dự có đại diện Sở KH&CN, huyện uỷ, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, thầy cô giáo các trường của huyện Yên Thuỷ…

Ưu tiên nữ sinh ở nội trú

Bộ GD-ĐT vừa có dự thảo về Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Về đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú sẽ ưu tiên học sinh, sinh viên nữ.

300 đội tham dự Ngày hội Robocon Việt Nam 2011

Trong Ngày hội Robocon Việt Nam 2011, dự kiến có gần 300 đội tới từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khối kỹ thuật tham dự, với 3 vòng loại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, diễn ra từ 2/4 đến 10/4/2011.

Ôn thi sao cho hiệu quả

Ôn thi là thời gian khó khăn và "khổ sở" nhất. Bởi vì, trong một giai đoạn ngắn học sinh phải tiếp thu, sắp xếp với một khối lượng kiến thức lớn, nhiều môn. Vậy, làm thế nào để ôn thi có hiệu quả nhất trong thời gian nước rút?

Học sinh có thể học trước tuổi, vượt lớp

Theo điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học vừa được Bộ GD-ĐT ban hành, học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp môn Toán

Khi ôn tập, các em ôn theo từng chủ đề; cần đọc lại các bài học, sau đó tự làm cho mình một đề cương ôn tập. Mỗi một chủ đề các em cần hệ thống các kiến thức cơ bản, tóm tắt phương pháp giải của các dạng bài tập, ghi chú những sai sót thường mắc phải. Nên ôn tập theo cấu trúc đề của Bộ GD-ĐT.

Tân Lạc: Toạ đàm nghiệp vụ công tác nữ trường học

(HBĐT) - Ngày 30/3, công đoàn giáo dục huyện Tân Lạc đã tổ chức toạ đàm nghiệp vụ công tác nữ với sự tham gia của 71 đồng chí phụ trách công tác nữ tại các trường trên địa bàn.

Thực hiện bình đẳng giới trong ngành GD&ĐT

(HBĐT) - Ngành GD&ĐT có đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CBGV, CNV) với số lượng nữ chiếm đa số. Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, ngành đã có sự quan tâm đến phát triển đội ngũ cán bộ nữ, thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực GD&ĐT

Bí quyết của thành công để đậu đại học

Kỳ thi đại học hàng năm luôn được đánh giá là vô cùng áp lực và căng thẳng. Ngoài tri thức, công thức của người chiến thắng còn là: giữ vững tâm lý + nghỉ ngơi hiệu quả + ôn tập đúng cách = thành công!

Bí quyết thi tốt môn văn

Không dễ “tiêu hóa” những điều trong sách tham khảo bởi đa số ít hướng dẫn về phương pháp mà chỉ thuần kiến thức

Năm 2013: Hoàn thiện bộ tài liệu về giáo dục biến đổi khí hậu

Các tổ chức phi chính phủ ở VN sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và các tài liệu sẵn có với Bộ GD-ĐT nhằm xây dựng diễn đàn quốc gia về giáo dục biến đổi khí hậu, để cuối năm 2013 hoàn thiện bộ tài liệu GD về lĩnh vực này cho các cấp học.

Cách học và ôn thi hiệu quả

Ôn thi luôn là vấn đề lớn nhất của học sinh, nhất là thời điểm gần thi đại học thì tình hình càng căng thẳng. Thế nhưng, ôn thi mà không có phương pháp khoa học chẳng những ảnh hưởng đến sức khỏe mà thành tích đạt được cũng không được như ý muốn.

Lạc Sơn: Hơn 300 thanh niên tham gia sàn giao dịch việc làm

(HBĐT) - Ngày 30/3, tại huyện Lạc Sơn, Trung tâm Giới thiệu việc làm (Sở LĐ-TBXH) đã phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức phiên giao dịch lần thứ I năm 2011 tại sàn giao dịch việc làm huyện Lạc Sơn. Tham dự phiên giao dịch có 46 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động. Hơn 300 thanh niên đến từ các xã, thị trấn trong huyện đã tham dự phiên giao dịch.