Việc mở hệ B trong trường công không chỉ trái với Luật Giáo dục mà còn không phù hợp với thực tế tuyển sinh trong một “gia đình lớn” là nền giáo dục Việt Nam

Cha ngỡ ngàng nghe con lớp 1 kể chạy chức

Để có được chức tổ phó, một cô bé lớp 1 đã bỏ ra 2.000 đồng để mua lại của cậu bé. Còn cậu bé thì ngây ngô nhận và sẵn sàng nhường lại chức đó của cô bạn cùng lớp.

Kỳ Sơn xây dựng trường học thân thiện

(HBĐT) - “Xây dựng trường học thân thiện là tạo môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng và thân thiện. Ngôi trường vừa là nơi trang bị cho học sinh những kiến thức văn hóa, vừa là nơi cuốn hút các em vào những hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh để tạo hứng thú trong học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, tìm hiểu kiến thức và tham gia các hoạt động xã hội.

Tuổi trẻ huyện Kim Bôi: Quyên góp 40 triệu đồng tặng học sinh nghèo miền Trung đón Tết

(HBĐT) - Hưởng ứng Chiến dịch mùa đông tình nguyện với chủ đề “Hướng về thiếu nhi nghèo”, Đoàn Thanh niên huyện Kim Bôi đã vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi trong huyện quyên góp được trên 40 triệu đồng.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011: Cửa giảng đường thêm rộng!

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2011 sẽ tăng 6,5%, TCCN tăng 10%. Năm nay, thí sinh còn có nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường tốp trên bằng hệ tuyển sinh theo nhu cầu xã hội

Để trường ngoài công lập bình đẳng với công lập: Cần có thái độ, lộ trình rõ ràng

Loạt bài Để trường ngoài công lập bình đẳng với công lập nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục nhằm tìm ra một hướng đi thích hợp cho hệ thống trường ngoài công lập (NCL).

Năm học 2011-2012: Thành lập điểm một số trường dân tộc bán trú

Chỉ đạo thành lập điểm một số trường PT dân tộc bán trú để đưa vào hoạt động từ năm học 2011-2012. Đối với các trường chưa đủ chỗ ở cho học sinh bán trú, thì trước mắt bố trí học sinh bán trú ở nhà dân hoặc nhà phụ huynh do học sinh xây dựng.

Rét đậm, rét hại - quan trọng nhất là sức khỏe của học sinh

(HBĐT)- Nếu ở TPHB, không thể cảm nhận đủ cái rét cắt da, cắt thịt tại các xã vùng cao của huyện Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn (trong ngày 11/1). Đợt rét khắc nghiệt đã diễn ra từ đầu tháng 1 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc... Mỗi tối, mỗi sáng nghe bản tin thời tiết, các bậc phụ huynh học sinh lại lo lắng cho ngày đến trường của con, em mình.

Thêm nhiều cơ hội vào đại học

Nhiều trường ĐH sẽ mở rộng đối tượng dự tuyển, cho chuyển đổi ngành đăng ký, mở rộng khối thi, thêm ngành mới và tăng thêm số nguyện vọng (NV) giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn.

Gặp người Việt Nam đầu tiên đoạt HCB toán quốc tế

PGS.TSKH Vũ Đình Hòa là học sinh Việt Nam đầu tiên đoạt Huy chương bạc toán quốc tế năm 1974 và sau này, anh trở thành người thầy dìu dắt biết bao học sinh giỏi toán vươn lên giành vòng nguyệt quế trên các đấu trường quốc tế.

13 suất học bổng của Hội đồng Anh

Thông tin từ Hội đồng Anh tại Hà Nội cho biết, năm 2011 sẽ trao tặng 13 suất học bổng “British Council IELTS” dành cho các ứng viên từ 16 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam với tổng giá trị lên đến 450 triệu đồng.

Triển khai kế hoạch Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

(HBĐT)- Ngày 19/1, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Gấp rút ôn thi tốt nghiệp

Nhiều trường dân lập đã “lách” quy định của Bộ GD-ĐT để học sinh đủ thời gian ôn luyện nhằm giữ tỉ lệ tốt nghiệp

Để trường ngoài công lập bình đẳng với công lập: Cần quy chế phù hợp

Nhiều chủ trương của Nhà nước và các văn bản pháp luật về trường ngoài công lập (NCL) thiếu nhất quán khiến các trường không biết phải hoạt động thế nào cho đúng.

Triển khai chương trình giáo dục Nha học đường 2011: Tặng kem đánh răng, bàn chải đánh răng cho HS lớp 1

Bộ GD-ĐT sẽ triển khai chương trình giáo dục Nha học đường “Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng” năm 2011. Công ty Colgate - Palmolive Việt Nam tổ chức tặng kem đánh răng và bàn chải răng Colgate cho học sinh lớp 1 trong năm học 2010 - 2011 trên toàn quốc.

Những mái trường thân thiện

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đa dạng hoạt động của các nhà trường, cùng với truyền thụ tri thức, chính là mục tiêu thiết thực mà các trường học ở Thái Bình hướng tới việc xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực.

Lập ban chỉ đạo quốc gia xây dựng các trường ĐH xuất sắc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao cho Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập ban chỉ đạo quốc gia xây dựng các trường đại học xuất sắc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 Dành 50% số điểm cho khả năng vận dụng kiến thức của thí sinh

Bộ GD-ĐT vừa thông báo về cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Về cơ bản, Quy chế thi tốt nghiệp THPT không có gì thay đổi so với năm 2010. Các môn Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý vẫn thi theo hình thức tự luận. Các môn thi trắc nghiệm là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ sẽ thi trắc nghiệm...

Phụ huynh "thưởng Tết" GV vài chục triệu?

Gần Tết, như là một cái lệ, phụ huynh nào dù giàu, dù nghèo cũng chuẩn bị phong bao "chúc Tết" giáo viên dạy con mình từ vài trăm ngàn đến một triệu đồng. Ở thành phố lớn, mỗi giáo viên bậc mầm non, tiểu học nhận quà biếu từ phụ huynh có thể lên tới vài chục triệu cho một cái Tết là chuyện thường.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2011, thầy và trò cùng hướng nghiệp

Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011 đang cận kề, học sinh lớp 12 ở các trường trung học phổ thông (THPT) đang đứng trước nhiều lựa chọn cũng như băn khoăn với nhiều câu hỏi nên chọn học ngành nghề nào, trường đại học nào phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế của gia đình.

Ông giáo sư Hàn Quốc dự Đại hội thi đua yêu nước Việt Nam

Giáo sư Ahn Kyong Hwan, ĐH Chosun, Hàn Quốc là một trong 5 người nước ngoài vinh dự được Nhà nước ta mời với tư cách là đại biểu chính thức của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII vì những đóng góp lớn lao với Việt Nam.

Quảng Bình:
Ra vào biên chế như... đi chợ!

Một giáo viên đang nằm trong biên chế của trường huyện, bỗng dưng xin chuyển vào dạy hợp đồng cho một trường khác ở TP.Đồng Hới, rồi chỉ một thời gian ngắn lại nghiễm nhiên trở lại biên chế viên chức ở một trường tiếng tăm nhất nhì tỉnh, như chưa hề rời biên chế nhà nước.

Tài liệu giáo dục sai nhiều

Rất nhiều lỗi về nội dung kiến thức lẫn kỹ thuật biên soạn được phát hiện trong “Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn ngữ văn cấp THCS” của Bộ GD-ĐT.

Trường học thiếu sân chơi

Học sinh (HS) tiểu học luôn hiếu động nhưng không phải em nào cũng may mắn được học tập trong một ngôi trường có không gian rộng rãi để thỏa sức nô đùa. Điều này càng trở nên hiếm hoi ở các thành phố lớn.