Thí sinh làm thủ tục tuyển sinh ĐH, CĐ tại TPHCM năm 2010

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra nhiều nội dung dự kiến thay đổi để lấy ý kiến các trường ĐH, CĐ và các chuyên gia tuyển sinh trước khi chính thức áp dụng cho kỳ tuyển sinh 2011.

Giải nhất cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt 2010”: Học giỏi văn để thực hiện ước mơ

Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” năm nay đánh dấu sự đăng quang của học trò vùng ven. Điều kiện học tập còn thiếu thốn trở thành lợi thế để học sinh nuôi dưỡng những cảm xúc văn chương và rèn luyện chữ viết. Cả 2 gương mặt đoạt giải nhất đều là học sinh giỏi toàn diện và việc học giỏi văn hỗ trợ các em thêm vững vàng ở các môn học tự nhiên, tự tin thực hiện ước mơ trong cuộc sống.

Nhà tâm lý Đinh Đoàn: 20 năm nữa mới khắc phục được hiện tượng HS đánh nhau

“Các biện pháp giáo dục học sinh đánh nhau hiện nay mới chỉ tuyên truyền trên giấy tờ, chưa đến được từng học sinh. Nếu cứ tuyên truyền như hiện nay thì 20 năm nữa mới khắc phục được hiện tượng học sinh đánh nhau”.

Tranh cãi chuyện robot làm giáo viên tiếng Anh

Tại Hàn Quốc, nơi còn khan hiếm giáo viên tiếng Anh, chính phủ đã phát triển một phương pháp tiếp cận độc đáo để đáp ứng nhu cầu của học sinh: giáo viên robot dạy tiếng Anh. Nhưng câu hỏi đặt ra ở xứ sở kim chi, liệu robot dạy học có tốt hơn những giáo viên là con người?

Xây dựng trường học hiện đại, chất lượng cao tại TP Hồ Chí Minh

Những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã tập trung đầu tư và thực hiện đổi mới toàn diện công tác giáo dục. Với hơn 1.500 trường học từ mầm non đến trung học chuyên nghiệp, ngành giáo dục thành phố đang xây dựng các trường học tiên tiến, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu CNH, HÐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Huyện Mai Châu: Triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục dân tộc năm 2010 - 2011

(HBĐT) - Ngày 27/10, tại trường dân tộc nội trú huyện, UBND huyện Mai Châu đã tổ chức hội nghị triển khai công tác giáo dục Dân tộc năm học 2010 - 2011.

Phổ cập trung học cơ sở: nhiều bất ổn

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, đến hết tháng 6-2010 tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước đều đạt chuẩn giáo dục THCS. Đây là một tin vui nhưng chúng ta cũng phải xem lại thành tích đó đã thực chất và đã đạt mục tiêu của cấp THCS chưa?

Bạo lực học đường đã nghiêm trọng

Đó là nhận định của bà Trương Thị Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, trong cuộc trao đổi với báo chí vào ngày 27-10

Đề tài NCKH của nhiều trường ĐH không có khả năng ứng dụng

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các trường ĐH nói chung và các trường thuộc khối khoa học tự nhiên - kỹ thuật chưa tương xứng với khả năng, tiềm năng của mình và chưa đáp ứng được mong muốn của xã hội, thậm chí không ứng dụng ngay được.

Hội thảo về nhiệm vụ và giải pháp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại Hòa Bình, Vụ giáo dục thường xuyên (Bộ GD &ĐT) đã tổ chức Hội thảo về nhiệm vụ và giải pháp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020. Tham dự Hội thảo có đại diện sở GD &ĐT của 7 tỉnh: Hòa Bình, Bắc Giang, Nam Định, Hải Dương, Sơn La, Thái Bình và Hà Tình.

Trường mầm non chất lượng cao Sao Mai – Nơi vườn ươm tuổi thơ

(HBĐT) - Thực hiện chủ chương xã hội hoá giáo dục, với mong muốn để cho con em mình được học tập trong điều kiện thuận lợi nhất, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Công ty điện tử viễn thông Thành Biên đã thành lập Trường mầm non chất lượng cao tư thục Sao Mai. Đây là trường mầm non tư thục hiện đại đầu tiên của tỉnh thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành, lấy trẻ làm nhân tố chủ động trong việc học tập của chính các em.

Trường công, cái gì cũng thiếu

Ngày 25-10, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của các trường ĐH, CĐ công lập. So với quy chuẩn thiết kế trường và các quy định về điều kiện dạy học, rất nhiều trường, thậm chí những trường được xếp ở tốp đầu, hiện đang ở mức dưới chuẩn.

Bốn phương thuốc trị bạo lực học đường

Vì ai, vì đâu mà các em học sinh thơ ngây lại trở nên dửng dưng, vô cảm trước cảnh bạo lực học đường đến thế?

Tập huấn đánh giá, xếp loại chuẩn hiệu trưởng mầm non năm 2010

(HBĐT) - Trong 2 ngày (23 - 24/10), Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ GD & ĐT phối hợp với Sở GD & ĐT tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng mầm non năm 2010. 88 hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn các trường mầm non của 2 đơn vị được triển khai thí điểm là Lương Sơn, thành phố Hoà Bình đã tham dự tập huấn.

Tập huấn, củng cố câu lạc bộ phóng viên nhỏ và tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho trẻ em

(HBĐT) - Ngày 24/10, Nhà thiếu nhi tỉnh đã phối hợp với Phòng GD & ĐT thành phố Hoà Bình, Chi cục Dân số tỉnh tổ chức tập huấn, củng cố câu lạc bộ phóng viên nhỏ và tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho trẻ em. Hơn 50 em thiếu niên tiêu biểu đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố đã được lựa chọn để tham gia khoá tập huấn.

Bất hợp lý trong “chương trình tiên tiến”

Theo Bộ GD-ĐT, hiện Nhà nước đầu tư 860 tỉ đồng để thực hiện chương trình tiên tiến (CTTT) ở một số trường ĐH. Tuy nhiên, sau 4 khóa đã xuất hiện những bất hợp lý trong việc phân bổ ngân sách.

Bỏ đợt thi riêng: Các trường cao đẳng lo lép vế

Liên quan đến phương thức tổ chức thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2011, Bộ GD-ĐT dự kiến không tổ chức đợt thi riêng cho các trường CĐ mà ghép với hai đợt thi ĐH. Vẫn xác định điểm sàn riêng cho ĐH và CĐ.

Học sinh vùng lũ đang “khát” sách giáo khoa

“Chúng tôi đang thiếu hàng trăm nghìn bộ sách giáo khoa ở tất cả các cấp và tài liệu giảng dạy của giáo viên nhưng chưa có nơi nào ủng hộ học sinh,” ông Mai Trọng Bình, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình chia sẻ.

Học sinh sai chính tả tràn lan

Hiện nay ở các trường phổ thông có rất nhiều học sinh (HS) viết sai lỗi chính tả đến mức không thể chấp nhận được nhưng vẫn lên lớp bình thường.

Huyện Mai Châu phát triển sâu rộng các phong trào thiếu niên, nhi đồng

(HBĐT) - Huyện Mai Châu có 6.663 thiếu niên, nhi đồng, trong đó, trên 85% là các em dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Trong năm học qua, huyện có 4.797 em đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ chiếm 72%/tổng số học sinh, toàn huyện có 171 Chi Đội ở địa bàn thôn xóm và 45 Liên Đội trường tiểu học và THCS.

Mượn danh đào tạo chui

Một cơ sở đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ không có giấy phép và bị cơ quan chức năng buộc ngưng mọi hoạt động chiêu sinh, đào tạo từ tháng 7-2010. Tuy nhiên đến nay, cơ sở này vẫn hoạt động bất chấp các quyết định của cơ quan chức năng.

Đề xuất Thủ tướng khen thưởng 7 sinh viên xuất sắc

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh sinh viên, Bộ GD-ĐT cho biết, Vụ đang đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc khen tặng cho 7 sinh viên tiêu biểu xuất sắc nhất trong các trường đại học, cao đẳng.

Quyết liệt với tham nhũng

Trước đây, vì quan niệm nhà trường là nơi mô phạm, chuẩn mực nên ít có ai nói đến tham nhũng trong giáo dục

Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục: Hàng trăm tập thể và cá nhân được khen thưởng

Sáng ngày 21- 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ V – năm 2010. Tham dự có đồng chí Tô Huy Rứa , Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trường tiểu học Tân Mỹ A Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

(HBĐT) - “Năm học 2010-2011 với chủ đề “tiếp tục đổi mới trong quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, thầy và trò trường Tiểu học Tân Mỹ A (Lạc Sơn) đang nỗ lực hàng ngày xây dựng nhiều tiết học hay, nhiều giờ học tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra…”- thầy Phạm Văn Đệ- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.