Giờ học tiếng Anh tự chọn ở trường TH Kim Liên (Hà Nội).

Năm học mới đã bắt đầu hơn tháng nay nhưng việc thí điểm dạy ngoại ngữ từ lớp 3 theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT vẫn chưa diễn ra đều khắp các địa phương được chọn.

4 sinh viên “bắt” máy giặt biết nói

Sau 2 tháng nghiên cứu, 4 chàng sinh viên Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Duy Luân, Nguyễn Minh Tân, Võ Đông Sỹ của lớp Cơ điện tử, khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã cải tiến thành công chiếc máy giặt tự động dành cho giới sinh viên và công nhân.

Đà Bắc: Bồi dưỡng chương trình GDMN cho hơn 70 CBGV

(HBĐT) - Ngày 22/9, ngành giáo dục huyện Đà Bắc đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng chương trình Giáo dục mầm non cho hơn 70 CBGV của 9 trường mầm non trên toàn huyện.

Ngành GD-ĐT huyện Tân Lạc và Kim Bôi triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011

(HBĐT) - Ngày 21/9, Công đoàn Giáo dục huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2010 - 2011.

Xã Trung bì nỗ lực xây dựng xã hội học tập

(HBĐT) - Xã Trung Bì, huyện Kim Bôi là một trong những xã thuộc diện 135 của Chính phủ, cho đến nay, kinh tế phát triển vẫn chưa được đồng đều, cuộc sống của người dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhiều năm qua, Trung Bì lại được biết đến như một điểm sáng trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, đặc biệt là các hoạt động xây dựng một xã hội học tập.

Tân Lạc: Tập huấn đưa các bài hát dân ca và trò chơi dân gian vào nhà trường năm học 2010 - 2011

(HBĐT) - Phòng GD & ĐT huyện Tân Lạc vừa tổ chức tập huấn đưa các bài hát dân ca và trò chơi dân gian vào nhà trường năm học 2010 - 2011. Đối tượng được tập huấn là tổng phụ trách của 20 trường tiểu học, PTCS, THCS trong toàn huyện

Trường tiểu học quá tải ở Hà Nội: Vẫn chưa có lời giải

Đầu năm học mới, tình trạng quá tải về số lượng vẫn là điệp khúc của nhiều trường tiểu học tại Hà Nội. Sĩ số lớp thường đông gần gấp đôi so với quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội. Nhưng để được vào những lớp học quá tải như vậy cũng không phải là dễ.

Nét chữ không được viết từ bàn tay

Sinh ra không có đôi bàn tay nhưng em Lê Hồng Công, học sinh lớp 2A6, Trường Tiểu học Lộc Ninh (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) viết chữ rất đẹp. Công là tấm gương cho học sinh cả trường noi theo khi trong năm học vừa qua em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Chấm dứt nạn lạm thu

Trước tình trạng lạm thu tràn lan đầu năm học, ngày 20-9, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP đề nghị phối hợp để chấn chỉnh

Không tuyển sinh đại học,  cao đẳng bằng mọi giá

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, các trường đại học, cao đẳng công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng hai và nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng ba từ ngày 15 đến 30-9. 118 trường đại học, cao đẳng đồng loạt công bố tuyển sinh khoảng 45 nghìn chỉ tiêu nguyện vọng ba.

“Tháng khuyến học” là dịp để nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(HBĐT) - Năm học 2010-2011, Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam đã có chỉ đạo trong cả nước về việc thực hiện triển khai “Tháng khuyến học”. Nhân dịp này, phóng viên HBĐT đã có cuộc phỏng vấn ông Quách Thế Tản, Uỷ viên BCH TW Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh.

Trao học bổng “Chung tay vun đắp ước mơ xanh” cho 10 học sinh

(HBĐT) - Ngày 18/9, Bưu điện tỉnh Hòa Bình, Hội khuyến học tỉnh, Công ty Bảo hiểm PTI và Sở GD&ĐT tỉnh đã tiến hành trao học bổng chương trình “Chung tay vun đắp ước mơ xanh” năm học 2010-2011. Đại diện Tổng công ty bưu chính Việt Nam và nhiều ngành hữu quan tỉnh ta đã tới dự.

Sinh viên và Ý tưởng Kinh tế xanh 2010

Đó là tên chương trình tọa đàm diễn ra ngày 18/9 tại ĐH Quốc gia Hà Nội. Buổi tọa đàm nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung hiểu rõ hơn về kinh tế xanh và phát triển bền vững môi trường.

Phổ cập tiếng Anh ở Indonesia - Nhẹ hàn lâm, nặng thực dụng

Năm học 2010 - 2011, Bộ GD-ĐT bắt đầu triển khai dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học theo đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020. Tuy nhiên, qua khảo sát trình độ, chỉ có 28 giáo viên (GV) đạt chuẩn, bắt buộc Bộ GD-ĐT phải hạ chuẩn GV nếu không muốn việc thí điểm bị phá sản. Thầy Cao Huy Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc tế Việt Úc (Sở GD-ĐT TPHCM) đã chia sẻ kinh nghiệm của nền giáo dục Indonesia trong việc phổ cập tiếng Anh cho toàn dân. Cách làm của nước bạn khác với con đường Việt Nam đang đi. Báo SGGP xin giới thiệu bài viết này.

Tuyên dương 39 thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010

Ngày 19-9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Công ty cổ phần Pico, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình tuyên dương, khen thưởng 39 thí sinh trong cả nước đạt điểm thi từ 29 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Bắc Sơn: Hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội học tập

(HBĐT) - Những năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng xã Bắc Sơn, huyện Cao Phong luôn được xem là mô hình giáo dục không chỉ giúp người dân được học tập thường xuyên, mà còn trang bị kiến thức nhiều mặt, góp phần xoá đói, giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng.

Chế độ cho giáo viên mầm non hợp đồng - Những tín hiệu vui

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 216 trường mầm non công lập với 5.362 CB, GV. Trong đó có 3.114 GV hợp đồng. Những GV hợp đồng chỉ được hưởng mức lương tối thiểu và hầu như không có khoản hỗ trợ đáng kể nào khác, do đó đời sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được cải thiện khi HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non diện hợp đồng được HĐND tỉnh quyết định.

Ngành Giáo dục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

(HBĐT) - Năm học 2010-2011 có chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” với một trong các nhiệm vụ chính là hoàn thành cơ bản nội dung chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục phổ thông và mầm non; tập trung giảm tối thiểu tiêu cực trong thi, kiểm tra, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học… Tiếp tục chủ đề của năm học 2009-2010, những kết quả đạt được bước đầu là cơ sở để ngành Giáo dục triển khai có hiệu quả trong năm thứ hai thực hiện.

Thí điểm dạy ngoại ngữ bậc tiểu học: Lực bất tòng tâm!

Khai giảng năm học mới 2010 -2011, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, bậc tiểu học tập trung tổ chức chức giảng dạy thí điểm chương trình tiếng Anh cho học sinh lớp ba. Nhiều địa phương ủng hộ chủ trương này song lại “kêu trời” vì khó mà thực hiện nổi.

Thực hư “du học định cư”: Không đơn giản như quảng cáo

Nhiều công ty du học quảng cáo việc định cư sẽ dễ dàng hơn ở các nước như Úc, Canada nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2

Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3. Chúng tôi xin giới thiệu để các thí sinh tiện tham khảo

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ: 262 học sinh đỗ đại học, cao đẳng

(HBĐT) - Kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2010, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ có 262/281 em thi đỗ vào đại học, cao đẳng (đợt 1).

Yên Thuỷ: Tự tin bước vào năm học mới 2010-2011

(HBĐT) - Năm học 2010-2011, ngành GD&ĐT huyện Yên Thuỷ có 40 trường mầm non, tiểu học và THCS, với trên 13.382 cán bộ, giáo viên và học sinh. Những ngày tháng 9 này, niềm vui bước vào năm học mới hiện rõ trên gương mặt thầy và trò nơi đây.

Hai Bộ trưởng họ Phạm nói chuyện 'đến hẹn lại lên'

Câu chuyện lạm thu kéo dài nhiều năm được đặt lên bàn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trước ngày khai giảng. Nguyên Bộ trưởng Phạm Minh Hạc cũng góp lời.

51,2 tỷ đồng đổi mới chương trình đào tạo cán bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 phê duyệt đề án tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận chính trị, hành chính ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.