Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh, Sinh viên cho biết, Bộ GD-ĐT có chủ trương phát triển các môn thể thao dân tộc trong nhà trường, trong đó có môn Vovinam là một môn võ truyền thống của Việt Nam.

Nhiều trường đại học dự kiến điểm chuẩn giảm

Mặc dù cuối tuần này Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông mới chấm thi xong nhưng ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện cho biết: “Điểm thi không cao, dự kiến điểm chuẩn có thể thấp hơn năm trước nửa điểm”.

Huyên Đà Bắc: Trên 70 giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn hè 2010

(HBĐT) - Chuẩn bị cho năm học mới 2010-2011, Ngành GD-ĐT huyện Đà Bắc đã mở lớp bồi dưỡng, tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực cho 42 giáo viên tiểu học.

Đua nhau dạy hè

Theo khảo sát của Báo Người Lao Động, việc học hè, dạy trước chương trình đã diễn ra ở hầu hết các trường tại TPHCM mặc dù Sở GD-ĐT cấm dạy hè đến trước ngày 16-8

Tư vấn tuyển sinh: Dưới điểm sàn ĐH có được cấp giấy chứng nhận điểm thi?

Điểm thi của em sẽ được làm tròn như thế nào? ĐH Ngoại thương có tuyển hệ ngoài ngân sách? Có được đăng ký dự thi liên thông sang trường khác? Liệu em có khả năng trúng tuyển vào trường ĐH Khoa học tự nhiên, HV Tài chính…?

Sẽ có nhiều osin trẻ tốt nghiệp cao đẳng

Những người giúp việc ở độ tuổi trung niên có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt với các đồng nghiệp trẻ tuổi tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và được đào tạo để đáp ứng những nhu cầu cao hơn của các ông bà chủ.

Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế Nguyễn Ngọc Trung: Với em, đây mới chỉ là bước khởi đầu!

"Em cảm thấy rất vui mừng vì mình đã mang về niềm vinh dự cho đất nước, cho tỉnh Phú Thọ. Thành tích mà em đã đạt được cũng không quá bất ngờ với em vì em tin vào bản thân mình. Em vô cùng biết ơn các thầy cô giáo và bố mẹ đã “chắp cánh” cho em có được thành tích như ngày hôm nay. Tới đây, em vẫn theo đuổi môn Toán và đích ngắm của em là khoa Toán,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)". Đó là tâm sự của Nguyễn Ngọc Trung, người vừa đoạt Huy chương vàng Olympic Toán Quốc tế.

Vì sao hơn 50% giáo viên trường THCS thị trấn Bo đồng loạt xin chuyển công tác?

(HBĐT) - Tổng kết năm học 2009 – 2010, trường THCS thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi tiếp tục đạt thành tích cao với 60% học sinh đạt học lực khá giỏi, 41 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 15 em học sinh giỏi cấp tỉnh; 16 giáo viên giỏi cấp huyện, 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 17 chiến sĩ thi đua các cấp. Nhưng trước thềm năm học 2010 – 2011, nhà trường đang phải đối mặt với nguy cơ không tuyển sinh đủ một lớp 6, phải tiến hành dạy học 2 ca và có tới 9 trong tổng số 16 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy nộp đơn xin chuyển trường. Chuyện gì đang diễn ra ở ngôi trường có chất lượng dạy và học hàng đầu của huyện?

Nhiều lỗi trong đề thi ĐH môn tiếng Anh

Trên trang web của GS Nguyễn Văn Tuấn (hiện công tác tại trường y thuộc ĐH New South Wales - Úc) vừa có bài viết nhận xét về những sai sót trong đề thi ĐH môn tiếng Anh năm nay.

Đừng lấy tỉ lệ tốt nghiệp làm thước đo

Lâu nay có tình trạng phổ biến là trong các phiên họp HĐND địa phương, con số tỉ lệ học sinh tốt nghiệp thường được đưa ra làm thước đo chất lượng giáo dục.

Tư duy “một kẹo” vẫn đang phổ biến

Chưa có kết quả thi đại học nhưng một học sinh đã tự tử chỉ vì làm bài không tốt. Những năm gần đây, mỗi khi có kết quả thi Đại học lại có một số học sinh thi trượt tìm đến cái chết. Thực trạng đó khiến Giáo sư Phạm Đức Dương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á suy tư nhiều và tìm cách lý giải gốc rễ của vấn đề.

Hai nghịch lý của tuyển sinh cao đẳng

Với phương thức thi “3 chung”, các trường CĐ giảm được nhiều gánh nặng, nhất là khâu ra đề thi. Tuy nhiên, sự tồn tại của hình thức thi này cũng khiến nhiều trường CĐ "long đong" ngay cả trong khâu xét tuyển lẫn trong khâu gọi thí sinh nhập học.

Trường Chính trị tỉnh: Mở 16 lớp bồi dưỡng LLCT và bồi dưỡng theo chuyên đề

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức được 16 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng theo chuyên đề, với tổng số 1.087 học viên.

Chấm thi ĐH - CĐ: Điểm thấp rất nhiều !

Cho đến ngày hôm qua, đa số các trường ĐH đã bước vào giai đoạn cao điểm chấm thi. Nhìn chung, điểm thi năm nay thấp hơn năm ngoái, nhất là các trường tốp trung bình trở xuống.

Gặp gỡ Blois 2010:Vật lý hạt và vũ trụ học - những kết quả đầu tiên của LHC

Gặp gỡ Blois lần thứ 22 diễn ra từ ngày 15 đến 20-7-2010 trong Lâu đài Blois, lâu đài hoàng gia xưa nằm trên đỉnh đồi giữa trung tâm đô thị cổ Blois, thành phố kêt nghĩa với cố đô Huế của Việt Nam ta. Cũng như Huế trải rộng dọc đôi bờ sông Hương êm đềm thơ mộng, Blois nép mình bên sông Loire, giữa một thung lũng cho đến nay vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ hoang dã, nơi có nhiều toà lâu đài đế vương, công hầu nguy nga, lộng lẫy được xây cất vào thời Trung đại và thời Phục hưng. Cũng như cố đô Huế, thung lũng sông Loire được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới.

Việt Nam giành 3 huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, tại kỳ thi Olimpiad Sinh học lần thứ 21 tại Changwon, Hàn Quốc có 59 nước tham gia trực tiếp với 233 thí sinh. Kết quả đoàn Việt Nam có 3 học sinh giành huy chương.

Từ 1/9/2010: Tất cả các trường ĐH Dân lập phải chuyển sang Tư thục

Ngày 16/7, Bộ GD-ĐT ban hành thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2010.

Năm 2015, trẻ 5 tuổi cả nước đến trường mầm non

Hiệu trưởng trường mầm non sẽ làm phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường để thực hiện phổ cập trẻ 5 tuổi đến 2015.

Thực hư lời từ chức của Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương

Trước phiên họp HĐND, Tỉnh ủy Bình Dương vẫn đánh giá cao cách làm việc của Giám đốc Sở GD-ĐT Dương Xuân Phương. Tuy nhiên khi ra diễn đàn, ông đã gặp nhiều chất vấn nóng và buột miệng nói lời từ chức. Sau sự kiện này, người đứng đầu ngành giáo dục của một địa phương có nền kinh tế thuộc diện năng động nhất nước từ chối giải thích tiếp câu chuyện lời từ chức của mình.

Osin cũng phải biết tiếng Anh

Mặc dù tiêu chuẩn tiếng Anh luôn được đặt lên hàng đầu, song trên thực tế trình độ tiếng Anh của ôsin người Trung Quốc rất tệ và chỉ khoảng 15% có trình độ đại học.

Kết thúc tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010: Môn Văn, Lý khó đạt điểm cao

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, trong 2 ngày 15 và 16, cả nước có 351.435 thí sinh (TS) dự thi, đạt tỷ lệ 74,59%, tăng 8,3% so với năm 2009.

10 sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử phát triển khuyến học

Phong trào thi đua khuyến học không chỉ mở rộng nhanh chóng ra khắp các địa bàn cả nước, mà nó còn thể hiện được rất nhiều sáng kiến của hội viên và nhân dân, nhờ đó, thi đua khuyến học thật sự là phong trào trăm hoa đua nở, sôi nổi và sinh động.

Áp lực trường chuyên

Vì sao một học sinh trường chuyên như Trịnh Công Sỹ phải tìm đến cái chết (Tuổi Trẻ 15-7)? Áp lực ở trường chuyên lớn đến mức nào? Chúng tôi đã gặp các học sinh lớp 12 chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) để tìm hiểu rõ hơn việc sinh sống và học tập của họ.

Không còn chuyện điểm thi cao mà vẫn trượt!

Với đột biến trong khâu ra đề thi ĐH, Bộ GD muốn đạt mục tiêu phân loại thí sinh rõ nét hơn. Phổ điểm 5-6 dành cho những thí sinh có học lực trung bình khá trở lên, vùng phổ điểm 8-10 là cuộc đua tranh của những học sinh khá giỏi.

Cân bằng chất lượng giáo dục giữa đô thị và nông thôn

Tìm cho con một ngôi trường tốt luôn là niềm mong mỏi của các bậc cha mẹ. Tại những thành phố lớn, mong muốn này được hiện thực hóa bằng những ngôi trường quốc tế, chất lượng vượt trội. Còn những phụ huynh ở ngoại ô, nông thôn, thì sao?