Đại diện Ban giám đốc Trường công tác phụ nữ trao giấy chứng nhận tốt nghiệp sơ cấp công tác phụ nữ cho các các học viên.

(HBĐT) - Ngày 10/6, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp sơ cấp ngành công tác phụ nữ khoá I.

Sự nghiệp giáo dục 7 xã vùng Nam Lương Sơn sau gần 6 tháng sáp nhập

(HBĐT) - Từ ngày 1/10/2009, các xã Tân Thành, Hợp Châu, Cao Dương, Cao Thắng, Thanh Lương, Hợp Thanh thuộc huyện Kim Bôi chính thức sáp nhập về huyện Lương Sơn. Theo đó, 21 trường với trên 600 cán bộ giáo viên, công nhân viên và hơn 6.000 em học sinh các bậc Mầm non, Tiểu học, THCS của 7 xã trở thành thành viên trong gia đình mới thuộc ngành GD-ĐT huyện Lương Sơn.

SGK cũ đều có thể sử dụng

Đó là khẳng định của ông Vũ Bá Hòa, Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục VN, trước băn khoăn của nhiều phụ huynh liệu sách giáo khoa các năm trước có sử dụng tiếp được không

Những nông dân cụt hứng sau giảng đường...

Dốc sức cho con lao vào đại học chắc chắn không phải cảm hứng nhất thời. Thế nhưng cuộc trường chinh nuôi con qua cửa đại học để thành cử nhân rồi chật vật đi tìm việc, người nông dân đã trải qua nhiều ’cái hứng".

Chất lượng ĐH: Kém vì dễ dãi

Đây là nhận định của Giáo sư-Viện sĩ Phạm Minh Hạc, nguyên bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Theo ông, số trường ĐH phải giải thể nhiều hơn con số 15

Toàn tỉnh có 2.583 học sinh, học viên giỏi cấp tỉnh

(HBĐT) - Năm học 2009 - 2010, toàn tỉnh có 2.583 học sinh, học viên giỏi cấp tỉnh. Trong đó có 1.247 học sinh khối tiểu học, 520 học sinh khối THCS, 660 học sinh THPT, 105 học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tình cầm tay và 51 học viên giỏi lớp 12 chương trình GDTX cấp THPT.

Xử lý nghiêm cán bộ chấm thi tốt nghiệp THPT vi phạm quy chế

Theo lãnh đạo Bộ GDĐT, các hội đồng chấm thi tốt nghiệp phải bố trí giám khảo chấm lần một và lần hai ngồi ở hai phòng chấm khác nhau. Chậm nhất là ngày 14.6, các đơn vị gửi chuyển phát nhanh đĩa CD lưu các file dữ liệu đã xử lý và chấm thi chính thức về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ GDĐT.

Phải học cách sử dụng kiến thức

Đó là một trong những lời khuyên của GS Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, với giới trẻ VN, nhằm mong muốn khơi dậy ở họ cảm hứng trở thành người lãnh đạo, công dân toàn cầu

Xét nghiệm để phát hiện HS-SV dùng ma túy

Ngày 8-6, Bộ GD-ĐT cho biết vừa có văn bản yêu cầu các sở GD-ĐT, trường ĐH, CĐ, TCCN tổ chức đợt cao điểm phòng, chống ma túy trong học sinh - sinh viên (HS-SV) từ nay đến ngày 30-9

Hỗ trợ 88.700 đồng/học sinh thi vào lớp 10 THPT

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố mức thu, chi tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 chuyên THPT năm 2010. Theo đó, ngân sách thành phố cấp 58.800 đồng/học sinh.

Sinh viên gốc Việt nhận giải thưởng uy tín của ĐH Mỹ

Hôm 4/6, hiệu trưởng Trường đại học Massachusetts Boston (Mỹ) đã trao cho cô sinh viên gốc Việt Đỗ Xuân Thảo giải thưởng John F. Kennedy năm 2010 vì thành tích xuất sắc trong học tập. Là sinh viên chuyên ngành Hóa học, Thảo đặt mục tiêu dành cả đời cho cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Ghi nhận ở kỳ thi tốt nghiệp THPT

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 2/6 đến 4/6), kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2010 đã kết thúc tốt đẹp. Tại 36 hội đồng coi thi trên địa bàn tỉnh, gồm 13 cụm ghép 2 trường và 23 trường thi độc lập đã diễn ra một cách an toàn và nghiêm túc. Không có những vụ việc bất thường và sự cố xẩy ra ở các khu vực thi.

Đề thi, đáp án môn Lịch sử đáp ứng các yêu cầu của Quy chế thi tốt nghiệp THPT

PGS, TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định đề thi và đáp án môn Lịch sử có nội dung nằm trong chương trình và sách giáo khoa hiện hành, đáp ứng các yêu cầu của đề thi theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Lớp học mùa... chăm con

Vẫn là những tâm trạng lo lắng mùa thi, nhưng sự lo lắng không đến từ bài vở, mà là từ... cuộc sống vợ chồng đến sớm. Bạn có giật mình không khi biết đó là những câu chuyện có thật của bạn bè mình ở Mai Châu (tỉnh Hòa Bình)?

Vụ đáp án ngoài chuẩn kiến thức kỹ năng: Đẩy phần thiệt về phía thí sinh

Chiều 7-6, ông Trần Văn Nghĩa, phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT, đã có văn bản trả lời báo chí về các ý kiến liên quan đến đáp án môn lịch sử đề thi tốt nghiệp THPT 2010.

Trường THCS Võ Thị Sáu giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia

(HBĐT) - Năm 2006 trường THCS Võ Thị Sáu, TP Hòa Bình được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Thành tích và danh hiệu đó là động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên và các thế hệ học sinh của trường cùng nỗ lực phấn đấu xây dựng nhà trường ngày một phát triển.

Đại học Việt - Đức tạo thêm cơ hội cho học sinh vào đại học

Đại học Việt - Đức là nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và Đức nhằm xây dựng một trường đại học chuẩn mực thế giới tại Việt Nam. Đại học Việt - Đức chọn những chương trình xuất sắc từ 30 trường đại học danh tiếng của Đức để cung cấp tại Việt Nam.

Đào tạo ngành y - dược: Bộ Y tế xin tăng chỉ tiêu hệ chính quy 

Trong vòng 7-10 năm nữa, một số trung tâm y tế quận huyện sẽ “trắng” bác sĩ nếu những bất cập trong đào tạo ngành học này không được giải quyết.

Lạc Sơn: 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH - CMC, PCGDTH - ĐĐT và PCGDTHCS

(HBĐT) - Năm học 2009 - 2010, huyện Lạc Sơn có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH - CMC, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 - 45 đạt 99,1%.

Giao lưu trực tuyến “Làm thế nào để học tốt tiếng Anh” cùng AAC

Vào lúc 9h ngày 10/6 tới, độc giả của Dân Trí và DTiNews có cơ hội giao lưu trực tuyến với với các chuyên gia dạy Anh ngữ Tập đoàn AAC về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và học bổng Anh ngữ với tổng trị giá 500 triệu do AAC tổ chức.

Mơ ước về những ngôi trường cho trẻ tự kỷ

“Con trai tôi đến 2 tuổi rưỡi vẫn không nói một tiếng, tôi hết hồn bồng cháu đi khám thì bác sĩ bảo từ từ rồi cháu sẽ nói. Ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi, cháu vẫn chưa một lần gọi ba, gọi mẹ. Rồi vợ chồng tôi bàng hoàng biết cháu bị tự kỷ".

Bắt đầu Tiếp sức mùa thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc, các bạn thí sinh lại chuẩn bị bước vào mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng. Biết bao âu lo của các bạn sẽ nhẹ gánh phần nào khi hàng ngàn sinh viên tình nguyện đã sẵn sàng tiếp sức cho các bạn từ áo mưa, bản đồ... cho đến chỗ trọ.

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Làm khác đáp án vẫn có điểm

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, từ hôm nay (5.6), việc chấm thi sẽ được tiến hành để kịp công bố kết quả tốt nghiệp cho thí sinh.

Đáp án chính thức 6 môn thi tốt nghiệp THPT 2010

Xin giới thiệu đến bạn đọc đáp án chính thức 6 môn thi tốt nghiệp THPT 2010, gồm cả hệ giáo dục thường xuyên, do Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố.

Kết thúc thi tốt nghiệp THPT 2010: Công bố điểm trước ngày 18-6

Hôm qua 4-6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Ông Trần Văn Nghĩa, phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết thí sinh sẽ được biết điểm thi chậm nhất vào ngày 18-6. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngay sau buổi thi cuối cùng, ông Trần Văn Nghĩa - phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) - đánh giá: