Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 cả nước có hơn 1,1 triệu học sinh tham dự. Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, trong mỗi đề thi có phần câu hỏi khá dễ, học sinh trung bình cũng trả lời được và phần câu hỏi khó hơn để phân loại học sinh.

Những phong trào "lạ tai" trong trường ĐH

Ở Trường ĐH FPT có ngày tiết thực, ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có phong trào “ly trà đá vì cộng đồng”… Những cái tên phong trào có hơi đặc biệt nhưng gặp nhau ở một thái độ sống đáng quý của người trẻ: sống vì cộng đồng.

Cử tri “truy” trách nhiệm bạo lực học đường

Từ các vấn đề lớn như tăng giá, lạm phát, bất cập lãi suất, “thả tay” cho thuê đất rừng đến nhiều hiện tượng xã hội như bạo lực học đường, đào bới vỉa hè tràn lan… đều được cử tri “cập nhật” gửi lên Quốc hội trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 7.

Sở GD&ĐT: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước

(HBĐT) - Ngày 19/5, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 và triển khai kế hoạch, chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Ba năm liền đưa bạn đến trường

(HBĐT) - Suốt 3 năm liền đưa bạn đến trường, không kể trời mưa dầm hay nắng rát bỏng chân, Ninh Văn Thuần chỉ mong một điều, lớn lên 2 đứa sẽ giúp ích cho quê hương mình.

Nhiều trường đại học tăng học phí ở mức kịch trần

Thông tin từ nhiều trường đại học cho biết, sẽ thực hiện thu học phí theo đúng quy định của Nghị định 49 mà Chính phủ vừa ban hành. Các trường sẽ thực hiện thu ngay trong khóa học tới để tháo gỡ một phần khó khăn hiện nay mà trường đang gặp phải.

Đề thi ra theo dạng mở

Đề thi tốt nghiệp THPT năm nay ra theo hướng tránh học tủ, học vẹt, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức cũng như sự sáng tạo của học sinh

Thu hút giáo viên về vùng ven, ngoại thành - Cách nào?

Vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố kế hoạch và chỉ tiêu tuyển giáo viên cho năm học 2010-2011. Cũng như mọi năm, sở ưu tiên cho những ứng viên tình nguyện đi dạy ở vùng ven, ngoại thành. Tuy nhiên, thực tế qua các mùa tuyển giáo viên mọi năm cho thấy, tình trạng thiếu giáo viên những nơi này vẫn tồn tại. Có dịp về thăm đời sống giáo viên vùng ven, ngoại thành, mới thấu hiểu được nơi đây tồn tại nhiều điều bất cập trong việc thu hút cũng như giữ chân những người “gõ đầu trẻ”.

Hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn quốc có khoảng 1,1 triệu thí sinh dự thi.

Thành phố Hoà Bình: Phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và tổ chức hội trại thiếu nhi năm 2010.

(HBĐT) - Ngày 17/05, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Hoà Bình đã diễn ra lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và tổ chức hội trại thiếu nhi năm 2010

Yên Thuỷ: Đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012.

(HBĐT) - Thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012, huyện Yên Thuỷ được phân bổ 255 phòng học, 53 phòng công vụ. Mặc dù gặp nhiều trở ngại phát sinh trong quá trình thực hiện, nhưng cho đến nay, huyện đã triển khai được 208 phòng học (đạt 82%) và 22 phòng công vụ (đạt 42%) đảm bảo kế hoạch đề ra.

Bàn giải pháp triển khai đổi mới quản lý giáo dục đại học

Ngày 17- 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch thực hiện và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Thí sinh nhạy bén với “đầu ra”

Dựa vào tình hình đăng ký dự thi mùa tuyển sinh năm 2010, nhiều chuyên viên đào tạo đánh giá thí sinh đã chọn những ngành gần với cơ hội việc làm

Bổ nhiệm 670 chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ngày 17/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư (GS, PGS) cho 670 nhà giáo.

Vụ “Không học… vẫn có bằng”: Thu hồi 2 bằng tốt nghiệp

Ngày 17-5, trao đổi với PV , ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết: Sau khi Báo SGGP phản ánh về việc “Không học… vẫn có bằng!” tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn (Báo SGGP số ra ngày 15 và 17-5), chúng tôi đã cử người xuống nắm tình hình và thực tế cơ sở này có những vi phạm đúng như báo đã đăng. Sở đã có văn bản yêu cầu từ nay đến ngày 20-5 lãnh đạo trường phải báo cáo toàn bộ sự việc để sở xem xét chuyển hồ sơ tiến hành thanh tra.

Prudential tặng 25 xuất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở huyện Đà Bắc 

(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào hành động vì trẻ em Việt Nam và hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày 17/5, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã phối hợp với UBND huyện và phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc tổ chức trao quà cho 25 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2009 – 2010.

Đề nghị nâng mức hỗ trợ HS-SV lên 1,2 triệu đồng/tháng

Học sinh, sinh viên (HS – SV) trên cả nước có thể sẽ nhận được mức vay hỗ trợ là 1,2 triệu đồng/tháng thay vì mức 860.000 đồng/tháng như hiện tại.

Học sinh tiểu học ôn thi như... đại học

Bước vào thi học kì, một số học sinh tiểu học ở trường điểm mỗi tối làm khoảng 20 bài toán, trong một tuần phải học thuộc lòng 7 bài thơ và viết đúng dấu chấm phẩy. Liệu các em có đủ sức “chạy việt dã” trong mùa ôn thi?

Tại sao Việt Nam vắng trong 200 ĐH hàng đầu châu Á?

Ngày Thứ Năm 13/5/2010, Công ty QS (Quacquarelli Symonds) đã chính thức công bố bảng xếp hạng các trường đại học châu Á cho năm 2010.

Thí sinh nhạy bén với “đầu ra”

Dựa vào tình hình đăng ký dự thi mùa tuyển sinh năm 2010, nhiều chuyên viên đào tạo đánh giá thí sinh đã chọn những ngành gần với cơ hội việc làm

Học phí mầm non và phổ thông công lập từ 5.000 - 200.000 đồng/tháng

Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, mức học phí và chi phí học tập khác đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng.

Tỷ lệ chọi chi tiết các trường

Với tỷ lệ chọi là 1/15,86, ĐH Tài chính - Marketing, trường có thí sinh thi rất đông vào các năm gần đây đã giảm bớt sức nóng của mình trong bối cảnh thí sinh đổ xô vào khối ngành kinh tế, tài chính năm nay. Trong khi đó, ngành Toán ứng dụng tại ĐH Hoa Sen sẽ là ngành "dễ thở" nhất trong mùa tuyển sinh này của trường khi chỉ có 9 hồ sơ nộp vào với 60 chỉ tiêu.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2010: Hồ sơ khối C chỉ chiếm gần 8%

Theo thống kê ban đầu của Bộ GD&ĐT, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2010 trên cả nước là 1.868.742, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể hồ sơ của các khối thi như sau:

Áp dụng mức học phí mới từ tháng bảy

Ngày 14 - 5, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định (49/2010/NĐ-CP) quy định mức học phí mới. Mức trần học phí đại học sẽ tăng lên 340.000 đồng một tháng thay vì 240.000 đồng. Học sinh mầm non và phổ thông ở thành thị đóng 40.000 - 200.000 đồng một tháng.

Danh sách máy tính được mang vào phòng thi THPT, CĐ, ĐH

Theo ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT), máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi là những máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản.