Theo điều tra của Viện nghiên cứu giáo dục Việt Nam, có tới 83% sinh viên ra trường bị các nhà tuyển dụng đánh giá là thiếu kỹ năng sống. Thực trạng đó đã khiến không ít bạn trẻ đánh mất cơ hội tốt trên bước đường lập nghiệp.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kim Bôi: Thi đua dạy tốt, nâng cao chất lượng đào tạo

(HBĐT) - 5 năm liền được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua khối Giáo dục thường xuyên (GDTX); Từ năm 2005 - 2009, liên tục được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Điều đó đã nói lên những cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban giám đốc Trung tâm GDTX Kim Bôi trong những năm qua.

Cấm mọi hình thức thu phí phụ đạo và thi thử

Tất cả các trường công lập và dân lập trên địa bàn toàn thành phố không được phép thu bất kỳ một khoản phí nào khi tổ chức ôn thi phụ đạo và thi thử tốt nghiệp cho học sinh phổ thông trung học.

75 học bổng sau đại học tại Ấn Độ

Bộ GD-ĐT thông báo tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật và kinh tế (Indian Technical and Economic Cooperation - ITEC) năm học 2010-2011.

Đăng ký dự thi và hồ sơ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) cần lưu ý, các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích đều phải nộp trước khi diễn ra kỳ thi mới có giá trị.

Tuyển sinh đầu cấp 2010-2011: Lớp 1 sẽ quá tải

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, nhằm tránh tình trạng quá tải trong tuyển sinh lớp 1, phòng giáo dục các quận huyện và Sở GD-ĐT TPHCM đã khảo sát nắm tình hình trường lớp cũng như dự báo số trẻ vào lớp 1 ở từng địa phương. Tuy nhiên, với tình hình trường lớp thu hẹp dần, nhưng số trẻ chuẩn bị vào lớp 1 tăng lên với những con số chóng mặt, e rằng năm học tới tình trạng quá tải ở lớp 1 lại là chuyện “đến hẹn lại lên”.

Cao Phong: Phát động “Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người” năm 2010

(HBĐT) - Chiều ngày 22/4, huyện Cao Phong đã tổ chức lễ phát động “Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người”.

Thành phố Hoà Bình: Nâng cao chất lượng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi

(HBĐT) - Trong những năm qua, phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình đã thường xuyên nâng cao nhận thức, tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên tự học, tự bồi dưỡng. Đồng thời đánh giá khách quan kết quả tự học thông qua việc tổ chức thi kiến thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, thi giáo viên dạy giỏi cho những thầy, cô có đăng ký hàng năm.

Hồi hộp chờ đợi chung kết Ngày hội anh tài 2010

Ngày hội anh tài là ngày hội đặc trưng của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là một hoạt động thường niên được tổ chức bởi chính học sinh của trường trong suốt 9 năm qua.

72% học sinh được vào lớp 10 công lập

"Bỏ khảo sát tuyển sinh lớp 1 tăng cường tiếng Anh, số học sinh tốt nghiệp THCS tăng, điều kiện để được tham gia xét hoặc thi tuyển vào lớp 10 THPT…” là những vấn đề được báo chí quan tâm tại buổi họp báo về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2010 - 2011 hôm qua 21-4. PV Báo SGGP đã trao đổi với Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn về những điểm mới nhất trong mùa tuyển sinh năm nay.

Dẹp “loạn” chạy vào lớp 1

Để hạn chế tình trạng này, năm học 2010-2011, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại các quận, huyện phải thông qua Sở GD-ĐT l Hơn 21.000 học sinh không được vào lớp 10 công lập

Hà Nội: Festival tuyển dụng cho sinh viên tám trường kinh tế

Festival tuyển dụng dành cho sinh viên, cử nhân của tám trường khối kinh tế trên địa bàn thủ đô (lần thứ tư) sẽ được Đoàn Thanh niên Trường đại học Ngoại thương Hà Nội và CLB Nguồn Nhân lực tổ chức bắt đầu từ ngày 8 đến 16-5.

“Tất cả vì mục tiêu giáo dục cho mọi người”

(HBĐT) - Ngày 21/4, UBND thành phố Hoà Bình đã tổ chức lễ phát động tuần lễ "hành động toàn cầu giáo dục cho mọi người” năm 2010. Tới dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, lãnh đạo Thành uỷ, UBND, HĐND, UB MTTQ Thành uỷ Hoà Bình và đông đảo các thầy cô giáo, các em học sinh thuộc các trường PT và TH chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cô học trò có duyên với môn học Địa lý

(HBĐT) - “Trần Thị Thu Phương là một học trò chăm chỉ, khả năng tư duy nhậy bén và kỹ năng học, thi rất tốt”. Đó là lời nhận xét chứa bao niềm tự hào của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Trang, Lãnh đội đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý của trường THPT Năng khiếu chuyên Hoàng Văn Thụ. Cô học trò giỏi Thu Phương đó vừa đạt giải nhì môn Địa lý, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2010.

Hai chị em sinh viên nghèo học giỏi

Để có tiền lo cho đứa em trai học đại học, người chị gái phải bỏ quê lặn lội lên thành phố tìm việc làm. Không chỉ thế, với nghị lực phi thường, người chị gái này đã đăng ký học thêm rồi thi đỗ vào một trường cao đẳng.

Chủ tịch tỉnh có quyền cách chức hiệu trưởng trường ĐH

Chủ tịch UBND tỉnh có quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức và thực hiện chính sách đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học công lập trên địa bàn. Các tiêu chuẩn được thực hiện theo quy định Điều lệ trường đại học.

Để HS giỏi lớn lên hết loay hoay tìm chính mình?

Ngành giáo dục rất cần một sự cải tổ theo hướng giảm tải mạnh hơn nữa, tăng thời gian thảo luận, tự học và sáng tạo theo sở thích, và nên coi đây là công việc cấp bách, có tầm quan trọng sống còn. Ngay lúc này, có thể thành lập hệ thống câu lạc bộ Sáng Tạo Kiên Trì (CLB STKT ) ở các trường phổ thông, nhằm thu hút học sinh tham gia trong thời gian rỗi, đặc biệt là các em có năng lực trí tuệ trên mức trung bình, có khả năng giải quyết nhanh các bài tập được giao ở trường.

Bao giờ giáo viên sống bằng lương?

Bài viết Lương giáo viên đăng trên Báo Thanh Niên ngày 19.4 tạo dư luận mạnh mẽ trong độc giả. Hàng loạt e-mail, điện thoại gửi về tòa soạn báo thể hiện sự đồng tình với bài viết.

Ngành sư phạm: Xa rồi thời hoàng kim

Qua ghi nhận sơ bộ số hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2010, thí sinh vẫn lựa chọn những ngành có “giá trị thặng dư” cao như kinh tế, tài chính, trong khi ngành sư phạm thì rất đìu hiu. Nỗi lo đầu vào đối với “cỗ máy cái” đào tạo giáo viên đã được cảnh báo lâu nay nhưng có vẻ như năm nay càng trở nên đáng nói hơn.

Để HS giỏi lớn lên hết loay hoay tìm chính mình?

Ngành giáo dục rất cần một sự cải tổ theo hướng giảm tải mạnh hơn nữa, tăng thời gian thảo luận, tự học và sáng tạo theo sở thích, và nên coi đây là công việc cấp bách, có tầm quan trọng sống còn. Ngay lúc này, có thể thành lập hệ thống câu lạc bộ Sáng Tạo Kiên Trì (CLB STKT ) ở các trường phổ thông, nhằm thu hút học sinh tham gia trong thời gian rỗi, đặc biệt là các em có năng lực trí tuệ trên mức trung bình, có khả năng giải quyết nhanh các bài tập được giao ở trường.

Khổ như… sinh viên học liên thông

Phải chấp nhận lịch học theo thời gian rảnh của giảng viên, thường xuyên đối diện với việc nghỉ học bất ngờ, chịu học dồn ngày thứ 7, chủ nhật... Đó chính là nỗi khổ của sinh viên học các khoá liên thông tại nhiều ĐH, CĐ.

Thu thập 72 triệu chữ ký ủng hộ trẻ chưa có cơ hội được đến trường

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Ðào tạo phối hợp Liên minh chiến dịch toàn cầu hành động vì giáo dục tổ chức hưởng ứng Tuần toàn cầu vì mục tiêu giáo dục cho mọi người từ ngày 19 đến 25-4 với chủ đề chính "Tăng cường đầu tư cho giáo dục".

Sở GD&ĐT tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2009 – 2010

(HBĐT) - Ngày 20/4, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2009 – 2010 cho hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT và giám đốc, phó giám đốc Trung tâm GDTX trong toàn tỉnh.

40 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

(HBĐT) - Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2009 – 2010, đoàn học sinh giỏi tỉnh ta có 74 em tham dự ở 12 môn thi gồm: Toán, Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học,Tin Học, Ngữ Văn, Địa Lý, Lịch Sử, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nga. Kết quả đã có 40 em đạt giải, trong đó có 39 em ở trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, 1 em ở trường Phổ thông DTNT tỉnh.

Thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ:
Học chương trình nào phải làm đề thi chương trình đó

Bộ GD-ĐT quy định, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh không theo học hết chương trình ngoại ngữ hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy - học được thi thay thế bằng môn Vật lí.