Trong khi các khối ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, y dược luôn có điểm chuẩn cao ngất ngưởng thì các ngành nông-lâm-ngư và công nghiệp nhẹ lại trong tình trạng “ăn đong” sinh viên, điểm chuẩn chỉ lẹt đẹt ngang sàn.

Lạc Sơn: Huy động hơn 1,2 tỷ đồng đầu tư xây mới và sửa chữa trường, lớp học

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, từ đầu năm học đến nay, huyện lạc Sơn đã huy động trên 1,2 tỷ đồng đầu tư xây mới và sửa chữa trường lớp học.

Trước mùa thi ĐH-CĐ năm 2010: Loạn sách tham khảo, ôn thi

Tăng ca, tăng tiết, tăng dò bài… vốn là “sinh hoạt” thường niên của học trò phổ thông mỗi khi gần đến ngày thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Không bỏ lỡ thời cơ mỗi năm chỉ có một, những năm gần đây, nhiều nhà xuất bản nhanh chóng tung ra hàng trăm đầu sách tham khảo phục vụ cho các sĩ tử ôn thi. Năm nay, những cuốn sách được xuất bản theo kiểu mì ăn liền phục vụ mùa “dò bài” bỗng bùng phát dữ dội…

'Tốt nghiệp sớm' mẫu giáo, lao vào lò luyện lên lớp 1

Tháng 9/2009, Bộ GD-ĐT ra văn bản "cấm dạy trước cho trẻ vào lớp 1". Tháng 3/2010, người đứng đầu ngành giáo dục yêu cầu 5 thành phố lớn có giải pháp chấm dứt hiện tượng "luyện thi tiền lớp 1".

Vụ phó chủ biên 18 đầu sách ?

Hiện có tới 18 đầu sách tham khảo cấp THPT của NXB Giáo dục và NXB Hà Nội đứng tên tác giả Nguyễn Hải Châu

Tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất”

Danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” năm học 2009- 2010 sẽ được tổ chức bình chọn ở cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Lễ tôn vinh sẽ được các địa phương tổ chức vào ngày 19- 5 tới.

Trường Mầm Non Yên Mông Khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học

(HBĐT) - Từ khi mới thành lập, 100% lớp học của trường MN xã Yên Mông (TP Hòa Bình) là tranh tre nứa lá, trang thiết bị dạy học nghèo nàn. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng của nhà trường, chính quyền địa phương và Hội phụ huynh học sinh, đến nay trường đã có 7 phòng học kiên cố, 3 phòng học cấp 4, chất lượng hai mặt giáo dục cũng từng bước được nâng lên.

Đại học đầu tiên của phía Nam đổi mới quản lý giáo dục

Thực hiện chỉ thị của Chính phủ về chương trình “Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012”, ngày 7-4 , ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến triển khai đổi mới quản lý giáo dục trong toàn thể cán bộ chủ chốt của trường và tập huấn cho các trường đại học tại phía Nam dưới sự chủ trì của Bộ GD-ĐT.

Nhiều thí sinh vẫn ghi sai trong hồ sơ ĐKDT

Chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2010 nên lượng thí sinh đến nộp hồ sơ rất đông. Theo nhiều cán bộ thu nhận hồ sơ, nhiều thí sinh vẫn ghi sai mã trường, mã ngành, địa chỉ thường trú, nguyện vọng...

Công bố kết quả tuyển thẳng đại học, cao đẳng trước ngày 30-6

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD - ÐT) vừa hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (ÐH, CÐ) năm 2010.

Bùi Văn Hoản – cậu trò nhỏ khuyết tật học giỏi

(HBĐT) - Ngôi nhà nhỏ ở xóm Mòi, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn văng vẳng tiếng đánh vần đọc bài của một cậu bé. Dù chưa thực sự tròn vành rõ chữ, nhưng giọng đánh vần rõ ràng và dứt khoát. Đó là em Bùi văn Hoản, học sinh tật nguyền lớp 7 B, trường THCS Tân Lập đang dạy học cho cô em gái tật nguyền của mình những con chữ đầu tiên khi em cũng bắt đầu bước vào lớp 1.

Ngăn chặn bạo lực học đường - Cách nào?

Trên các phương tiện thông tin đại chúng lẫn các trang web của các mạng xã hội gần đây xuất hiện dày đặc thông tin, hình ảnh cô cậu học sinh mặt búng ra sữa thượng cẳng chân, hạ cẳng tay giống như cảnh những tay “anh chị” đang hành xử nhau trong các phim xã hội đen. Vậy vấn đề bạo lực học đường đã đến mức báo động đỏ hay chưa, lỗi tại nhà trường hay tại gia đình và giải quyết vấn đề này như thế nào? Để góp phần giải đáp những câu hỏi trên, Báo SGGP xin chuyển tải những ý kiến, giải pháp của những người trong cuộc xung quanh vấn đề nóng này.

Hơn 500 nghìn chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) cho biết: Năm 2010, tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới đại học (ÐH), cao đẳng (CÐ) hệ chính quy là hơn 512 nghìn 800. Trong tổng số 373 trường ÐH, CÐ có 133 trường không tổ chức thi (46 trường ÐH, 87 trường CÐ). Trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy, có hơn 272 nghìn chỉ tiêu hệ ÐH và 240 nghìn 600 chỉ tiêu hệ CÐ.

Học sinh có nên "kinh doanh"?

Nhiều học sinh tập kinh doanh như bán thiệp, băng đĩa học tập cho bạn với giá rẻ. Nhưng cũng có trường hợp học sinh cho bạn vay tiền rồi lấy lãi cao, hay kiếm tiền bằng việc giải bài tập ở nhà thay bạn để lấy thù lao...

Hết thời luyện thi!

Mọi năm, vào thời điểm này, các sĩ tử ồ ạt kéo nhau vào TPHCM luyện thi vào ĐH, CĐ, nhưng năm nay, cảnh đìu hiu thấy rõ dù nhiều trung tâm quảng cáo và làm đủ cách chiêu sinh song.

Ngành Nông lâm sẽ được hỗ trợ học phí như ngành Sư phạm

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian tới, có nguy cơ thiếu trầm trọng nguồn nhân lực đào tạo chất lượng cao các ngành khối nông - lâm... Do đó, dự kiến sẽ đề nghị chính phủ hỗ trợ học phí cho ngành này như ngành Sư phạm.

Học sinh trưởng thành nhờ được học rèn luyện kĩ năng sống

Tình trạng thiếu kĩ năng sống đang khiến giới trẻ gặp lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề của bản thân từ đó dẫn đến trạng thái khủng hoảng tâm lý hay dễ bị sa đà vào các tệ nạn xã hội khi thiếu một bản lĩnh vững vàng và kỹ năng ứng phó.

Các chương trình đào tạo hấp dẫn của trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Năm 2010, trường đại học Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) có chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, chương trình đào tạo trình độ quốc tế và chương trình đào tạo tiên tiến với những ưu đãi hấp dẫn.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2010: Đi học, được... nhận lương

Không chỉ được tạo điều kiện tốt nhất để học tập, sinh viên (SV) các chương trình tài năng, chất lượng cao, tiên tiến... còn được nhận "lương" mỗi tháng.

Hồ sơ dự thi giảm mạnh

Cuối tuần này là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2010 theo tuyến Sở GD-ĐT

Giảng viên 'chạy' khỏi trường chỉ với giá 1.000 USD?

Nên cho vay thay vì"đặt cược". "Trường không có ràng buộc gì. Giỏi, nhưng không thích ở trường thì xem xét cho... đi". "Họ đi học không về thì phải chịu"... Mỗi nhà quản lý một cách lý giải nhưng đều chung quan điểm: Không thể níu về trường bằng cách "đặt cược" 1.000 USD hay giữ lương như cách một số trường ĐH đang làm với giảng viên đi du học.

Chung tay xây dựng xã hội học tập

(HBĐT) - Lạc Sơn là huyện có trình độ dân trí không đồng đều. Một bộ phận cán bộ và người dân chưa có nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác PCGD và xây dựng xã hội học tập, trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) nên vẫn còn nhiều gia đình để con em trong độ tuổi phải nghỉ học hoặc đi học muộn.

180 triệu USD xây trường ĐH quốc tế công lập đầu tiên

Tại trụ sở Chính phủ hôm 3/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành để lấy ý kiến lần cuối cùng về dự án xây dựng trường ĐH Việt - Đức, trường ĐH quốc tế công lập đầu tiên tại Việt Nam.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Không gây căng thẳng cho học sinh

Trước tình trạng nhiều trường THPT chạy đua bằng nhiều hình thức ôn tập gây căng thẳng cho học sinh, trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 2-4, ông Vũ Đình Chuẩn, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học Bộ GD-ĐT, cho rằng:

Đăng ký thi ĐH - CĐ, khả năng hồ sơ “ảo” ít hơn mọi năm

Chỉ một tuần nữa là hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ nhưng ở các điểm tiếp nhận tại TPHCM, lượng hồ sơ chưa tăng đột biến. Số thí sinh nộp hơn 2 bộ hồ sơ không nhiều nên hi vọng lượng hồ sơ “ảo” sẽ giảm so với mọi năm.