Học sinh lớp 12 chuẩn bị cho đợt tuyển sinh năm 2010.

(HBĐT) - Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), năm nay, Sở GD-ĐT đã triển khai hướng dẫn công tác tuyển sinh đến các đơn vị tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Một số hạn chế trong công tác tuyển sinh năm 2009 được đưa ra và rút kinh nghiệm giúp công tác tuyển sinh năm nay đạt kết quả tốt hơn.

Chấn chỉnh giáo dục đại học

Cần sớm xây dựng Luật Giáo dục đại học. Chỉ nên cho phép thành lập những trường có vốn đầu tư lớn và hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận

Ban hành hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp

Ngày 30-3, Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Theo hướng dẫn, việc ôn tập của học sinh phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

2.177 học sinh đoạt giải Học sinh giỏi quốc gia lớp 12

Ngày 30/3, Bộ GD-ĐT công bố kết quả giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT 2010. Theo đó, cả nước có 2.177 thí sinh đoạt giải trên tổng số 3.913 thí sinh dự thi.

Quyết liệt di dời các trường ĐH khỏi trung tâm Hà Nội

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc di dời các trường ĐH ra xa trung tâm Hà Nội, nhằm giảm tải dân số và các vấn đề xã hội đối với các quận nội thành.

Ðào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu xã hội

Một trong những trở ngại trong quá trình thực hiện CNH, HÐH đất nước đó là chất lượng nguồn nhân lực. Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, hồi cuối năm 2009 đã nhận định: "Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện còn thấp, tỷ lệ lao động qua đào tạo mới chỉ đạt khoảng 38%". Mỗi năm xã hội lại đón nhận hơn một triệu bạn trẻ tham gia thị trường lao động, yêu cầu về đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động trẻ càng trở nên cấp thiết.

Ngòi Hoa - lênh đênh con chữ

(HBĐT) - “Có chèo thuyền sang các xóm bên kia sông dạy phổ cập mới thấy thương xót và lo lắng cho cảnh đi học của các em. Càng thông cảm với các em, giáo viên chúng tôi càng thêm trân trọng những giờ đứng lớp…” – khuôn mặt cô giáo trẻ Bùi Thị Thanh (chủ nhiệm lớp 8 - khối THCS Ngòi Hoa, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc) phảng phất một nụ cười buồn khi kể về những đứa học trò nhỏ bé và tội nghiệp của mình. 

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2010: Nhiều chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Trong mùa tuyển sinh năm 2010, có thêm nhiều chương trình liên kết đào tạo quốc tế được triển khai. Do đó, sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho các thí sinh (TS).

Ngày hội về đào tạo theo mô hình kiểu Pháp

Thông tin từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết, ngày 3/4 tới, Đại sứ quán Pháp sẽ tổ chức “Ngày hội thông tin toàn quốc về du học Pháp và đào tạo theo mô hình kiểu Pháp” tại Hà Nội và TPHCM.

Yêu cầu các địa phương đề xuất giải pháp ngăn chặn HS đánh nhau

Ngày 29/3, Bộ GD-ĐT có công văn yêu cầu giám đốc các Sở GD-ĐT thống kê số lượng các vụ bạo lực, đánh nhau do học sinh địa phương gây ra trong năm học 2009 - 2010 (tính từ tháng 9/2009 đến nay), diễn biến sự việc, các hình thức kỷ luật đã xử lý.

Để trẻ vui vẻ đi mẫu giáo

Lớp mẫu giáo là nơi các trẻ học được nhiều điều mà nếu ở nhà chưa chắc trẻ đã biết. Tuy nhiên, để trẻ cảm thấy vui vẻ, thoải mái đi mẫu giáo là một việc không hề dễ dàng đối với những ông bố bà mẹ trẻ.

“Em không sợ mù, chỉ sợ mình không có văn hóa”

Đôi mắt không còn sáng, hơn chục năm trời sống trong cảnh tăm tối nhưng chàng trai 24 tuổi Hà Minh Quân vẫn cố gắng vươn lên để không là gánh nặng của gia đình. Từ xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, Hòa Bình, Quân xuống Hà Nội học nghề tẩm quất tự nuôi mình...

Thi cao học liên kết còn nhiều bất cập

Giám thị thu cả ký tài liệu trong một phòng thi, dù đây là kỳ thi cao học của hầu hết những người làm trong ngành giáo dục

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp và ĐH môn Sử, Địa

Tiếp theo cấu trúc các môn Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh giới thiệu kỳ trước, dưới đây giới thiệu cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ hai môn Lịch sử và Địa lí.

Triển lãm tranh của sinh viên ngành Kiến trúc toàn quốc

Tại Festival Sinh viên kiến trúc năm 2010 diễn ra từ ngày 23 đến 27/3 tại Hà Nội, triển lãm thiết kế nhanh, tranh áp phích là một trong những hoạt động của festival thu hút đông đảo sinh viên các trường đến tham quan và học tập.

Tập điền hồ sơ đăng ký dự thi trên internet

Thí sinh nên tập điền hồ sơ đăng ký dự thi trên internet và in ra làm mẫu, đối chiếu trước khi điền vào hồ sơ thực để tránh những nhầm lẫn, sai sót.

ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) giới thiệu chương trình đào tạo và liên kết với nước ngoài

Lúc 8 giờ ngày 28-3, Trường ĐH Quốc Tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tổ chức “Hội thảo giới thiệu thông tin về chương trình đào tạo và chương trình liên kết với nước ngoài” cho kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 tại khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM).

Bé học cùng kiện tướng

“Bạn nào giải được thế cờ này giúp cô nào?” – Ngay sau khi Kiện tướng FIDE (Kiện tướng của Liên đoàn Cờ vua thế giới) Lương Nhật Linh vừa hỏi, 6 em nhỏ trong lớp đã nhao nhao: “Con ạ!”, “Con giải được cô ơi”… Căn phòng nhỏ đầy các hình trang trí ngộ nghĩnh trên tầng 10 tràn ngập tiếng nói cười của trẻ hào hứng tham gia giải thế cờ.

Hỗ trợ mỗi trẻ mầm non nông thôn 120.000đ/tháng

Bắt đầu từ năm học này, Bộ GD-ĐT sẽ hỗ trợ việc ăn bán trú, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ mầm non ở vùng nông thôn khó khăn là 120.000 đ/trẻ/tháng.

Dự đoán tương lai cần thiết cho giáo dục VN

TS Michael Jackson cho rằng việc dự đoán những khả năng có thể xảy ra trong tương lai sẽ giúp giáo dục VN tìm ra được hướng đi tốt nhất, giảm thiểu rủi ro, thất bại và xác định được mục tiêu phát triển nhanh hơn

Xử lý nghiêm bạo lực trong trường học

Ngày 26-3, Bộ GD-ĐT đã công bố “Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010”. Mục tiêu là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong các nhà trường, kiềm chế, làm giảm dần việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi cơ bản tệ nạn ma túy trong các bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Phòng chống hiệu quả hành vi bạo lực trong các nhà trường và các hành động tự phát của học sinh, sinh viên làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở vùng cao Lũng Vân

(HBĐT) - Lũng Vân là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc. Năm học 2005 – 2006, trường PTTH lũng Vân được thành lập trên cơ sở chi phụ của trường PTTH Mường Bi. Hệ thống giáo dục Lũng vân đã có đủ 4 cấp tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho con em trong xã mà tại các xã bạn ở Mai Châu, Thanh Hoá theo học.

“Giải mã” bạo lực học đường

Học hành căng thẳng, không được định hướng lối sống và không được người lớn lắng nghe nên giới trẻ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực...

Hút sinh viên tài năng để đào tạo nhân tài cho đất nước

Hỗ trợ kinh phí đào tạo 15 triệu đồng/năm, được cấp học bổng khuyến khích tài năng 1 triệu đồng/tháng…Hàng loạt hình thức ưu tiên của trường ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐH Quốc gia HN dành cho những thí sinh đặc biệt xuất sắc và đam mê với các ngành khoa học cơ bản.

Sáu môn thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Ngày 25-3, Bộ Giáo dục và Ðào tạo thông báo các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2010.