Vì nhiều lý do: gia đình khó khăn, học lực kém, ham chơi..., sau Tết đến nay, hàng ngàn học sinh ở miền Trung đã bỏ học giữa chừng

Khởi động chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Chương trình nhằm cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học ở Việt Nam, góp phần nâng cao kết quả học tập, tạo cơ hội học tập bình đẳng trong các nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau.  

Nói ngọng, nói lắp, líu lưỡi không được dự thi vào Học viện Báo chí

Thông tin từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, Học viện không tuyển thí sinh bị dị dạng, nói ngọng, nói lắp, líu lưỡi.

Khai giảng khóa liên kết đào tạo thạc sĩ hành chính công đầu tiên

Ngày 12-3, Học viện Hành Chính (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức khai giảng chương trình đào tạo thạc sĩ hành chính công liên kết với Trường hành chính quốc gia (ENAP) Québec (Ca-na-đa) trong khuôn khổ Ðề án 165 của Ban tổ chức Trung ương.

Xây dựng điểm chuẩn theo khối thi và nhóm ngành

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội (ÐHBKHN) cho biết, kỳ tuyển sinh năm 2010 sẽ xây dựng điểm chuẩn theo khối thi và nhóm ngành. Ngoài ra, trường cũng đưa ra điểm sàn trúng tuyển chung cho mỗi khối thi.

Báo động về bạo lực học đường: Phải thay đổi cách giáo dục, nhất là với nữ sinh

Việc học sinh đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng cái không bình thường ở đây là nữ học sinh đánh nhau và thái độ vô cảm của học sinh ngồi xem, hành vi này rất đáng phải lên án.

Chỉ tiêu trường mới đào tạo: Không quá 100 SV/ngành

Bộ GD&ĐT vừa chính thức ra quyết định quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010.

Báo động về bạo lực học đường: Phải thay đổi cách giáo dục, nhất là với nữ sinh

Việc học sinh đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng cái không bình thường ở đây là nữ học sinh đánh nhau và thái độ vô cảm của học sinh ngồi xem, hành vi này rất đáng phải lên án.

91 tuổi tốt nghiệp lớp 9

Cụ bà Sidzue Hirai, 91 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp hai tại một trường học buổi tối ở thành phố Kobe (Nhật Bản), theo tin đăng trên tờ báo hàng ngày Mainichi Simbun của nước này ngày 10/3 vừa qua.

Trường THCS Phong Phú chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

(HBĐT) - Mặc dù mới được chia tách chưa lâu từ trường Liên cấp 2 – 3 Mường Bi với bề bộn gian khó về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy nhưng những năm qua, từ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh cùng những nỗ lực vươn lên của cán bộ, giáo viên và học sinh, vào đầu năm học 2009 – 2010, trường THCS xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã vinh dự được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Những ngành học ít cạnh tranh

Những năm qua, có nhiều ngành học số lượng thí sinh dự thi ít, điểm chuẩn không cao dù nhu cầu xã hội rất lớn, nếu chọn lựa phù hợp, thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển

Trẻ bị bệnh tự kỷ: Phát hiện sớm giúp trẻ hòa nhập

Khi bé T. tròn 1 tuổi, hai vợ chồng chị H. đều làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn tại TPHCM, đã giao hẳn cho người giúp việc ở nhà trông nom. Chị H. suốt ngày lu bu với công việc và chở bé lớn đi học nên chẳng còn thời gian để quan tâm tới bé T., còn cha thì lại đi tu nghiệp ở nước ngoài. Lúc 1 tuổi bé T. đã biết gọi ba, nhưng đến khi 2 tuổi bé lại không hề nói chuyện, không thích chơi với bạn, cần gì thì chỉ la hét… Bé T. là một trường hợp trong nhiều trường hợp bị mắc bệnh tự kỷ về ngôn ngữ đang có xu hướng gia tăng tại TPHCM.

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 Công bố kết quả tuyển thẳng trước ngày 30-6

1.130 học bổng Ðề án 322 ND - Theo dự kiến, hôm nay (12-3), Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) phát hành trên toàn quốc cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học (ÐH), cao đẳng (CÐ) năm 2010. Ngoài việc lưu ý về thủ tục nộp hồ sơ tuyển sinh thi và xét tuyển nguyện vọng 2, 3 đã được thông tin nhiều lần, Bộ GD và ÐT thông báo trước ngày 20-6, học sinh trong đội tuyển Ô-lim-pích quốc tế cần nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào các trường ÐH cùng với lệ phí xét tuyển.

20 năm sống cảnh không nhà vẫn nuôi con vào ĐH

Hơn 20 năm qua sống nơi đất khách quê người, làm bạn bên chiếc cân kiếm dăm ba ngàn mỗi ngày, tối đến thuê nhà trọ ngủ qua đêm, vậy mà bà Khổng Thị Hoài, 58 tuổi, quê Thái Bình vẫn gắng gượng nuôi con vào đại học.

Già làng thi lấy bằng tốt nghiệp THCS ở tuổi 75

Bà con vùng cao Đà Bắc vẫn truyền tụng về già làng Xa Văn Thế, với những câu chuyện hy hữu mà chỉ có cái tâm thật trong sáng, người ta mới có thể làm được. Song điều đặc biệt hơn là ông có lẽ là người cao tuổi nhất tốt nghiệp THCS khi đã 75 tuổi.

Bộ GD-ĐT tuyển 1.130 người đi đào tạo sau ĐH ở nước ngoài

Bộ GD-ĐT vừa thông báo tuyển sinh đào tạo SĐH tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2010. Theo đó, dự kiến tuyển 800 tiến sĩ, 300 thạc sĩ và 30 thực tập sinh.

36 tỉnh tham gia chương trình bảo đảm chất lượng giáo dục trường học

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Ðào tạo cùng một số tổ chức quốc tế, tổ chức hội thảo khởi động "Chương trình bảo đảm chất lượng giáo dục trường học".

48 suất học bổng ĐH, SĐH năm 2010 tại các nước

Bộ GD-ĐT vừa ra thông báo tuyển sinh cho một số chương trình học bổng đại học, sau đại học theo diện Hiệp định do Chính phủ các nước cấp năm 2010.

Thành phố Hòa Bình: Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình hiện có 54 trường học, trong đó có 19 trường mần non cùng hai điểm trường, 18 trường tiểu học và 17 trường THCS. Trong  những năm qua, Phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình cùng các đơn vị trường học trên địa bàn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý giáo dục cũng như hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu về phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, của ngành trong từng năm học.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2010:
Hướng dẫn làm hồ sơ dự thi

Hôm nay, 10-3, các sở GD-ĐT bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2010. Để giúp thí sinh ghi hồ sơ chính xác, thạc sĩ Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, sẽ hướng dẫn thí sinh

Thi học sinh giỏi có còn sức hút?

Ngày mai (11-3), đồng loạt 64 tỉnh, thành sẽ tổ chức kỳ thi học sinh (HS) giỏi nhằm chọn ra các gương mặt xứng đáng cho đội tuyển quốc gia năm 2010. Có một vấn đề lớn đặt ra, là năm nay liệu các cuộc thi này có còn sức hấp dẫn để tuyển lựa các “thần đồng” xứng đáng đại diện cho đất nước? Điều này thật sự khó khẳng định, vì kinh nghiệm những năm gần đây cho thấy, nhiều phụ huynh học sinh đã đưa con ra khỏi đội tuyển, từ chối vòng hào quang lấp lánh…

Đà Nẵng: Gần 29.000 chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2010

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2010 của các cơ sở dạy nghề thuộc thành phố quản lý.

Hậu quả của việc yêu con không đúng cách

Tự lấy thức ăn, tự cầm đũa, thay quần áo, mang giày,... tất cả những điều đó bé Anh Duy vẫn không làm được mặc dù đã học đến lớp 3.

Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 2010:
Những điều chỉnh, bổ sung trong nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận ngày 8- 3 có văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2010 gửi các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Theo đó, phương thức nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển có điều chỉnh, bổ sung so với kỳ tuyển sinh trước.

TS Bùi Trân Phượng - ĐH Hoa Sen TP.HCM:
Có những truyền thống 'hại trực tiếp' đến giáo dục

“Con người chỉ có thể trở thành Người là nhờ giáo dục. Con người là những gì được giáo dục tạo nên”. Nhiều ngày, từ lúc bước ra khỏi căn phòng giản dị nằm trong một khách sạn nhỏ trên đường Lê Duẩn, nơi diễn ra cuộc trò chuyện gần 3 giờ đồng hồ với TS Bùi Trân Phượng, tôi đã bị ám ảnh bởi câu nói này của một triết gia người Đức.