Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận ngày 8- 3 có văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2010 gửi các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Theo đó, phương thức nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển có điều chỉnh, bổ sung so với kỳ tuyển sinh trước.

TS Bùi Trân Phượng - ĐH Hoa Sen TP.HCM:
Có những truyền thống 'hại trực tiếp' đến giáo dục

“Con người chỉ có thể trở thành Người là nhờ giáo dục. Con người là những gì được giáo dục tạo nên”. Nhiều ngày, từ lúc bước ra khỏi căn phòng giản dị nằm trong một khách sạn nhỏ trên đường Lê Duẩn, nơi diễn ra cuộc trò chuyện gần 3 giờ đồng hồ với TS Bùi Trân Phượng, tôi đã bị ám ảnh bởi câu nói này của một triết gia người Đức.

Bộ sẽ gửi văn bản trường ĐH chưa công khai tài chính đến từng thí sinh

Đó là một trong những biện pháp mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đưa ra để “răn” các trường đại học chưa thực hiện công khai tài chính.

Đánh giá tình hình đổi mới giáo dục ĐH

Bộ GD-ĐT vào ngày 8-3 đã có văn bản gửi các trường ĐH, CĐ yêu cầu các trường báo cáo tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan đến phát triển giáo dục ĐH.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh kiên cố hóa trường lớp học

Chiều 8-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Ðề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2010: Giăng bẫy thí sinh

Thật bất ngờ, năm nay nhiều trường đại học tiếp tục thông báo tuyển sinh những ngành mà họ đã chính thức hoặc âm thầm đóng cửa vì không đủ sinh viên theo học vào cuối kỳ tuyển sinh năm ngoái. Vì sao các trường vẫn cố duy trì những ngành khó tuyển này?

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Trước thực trạng chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học nước nhà thời gian qua còn nhiều hạn chế, yếu kém; Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về đổi mới quản lý giáo dục đại học (GDÐH) giai đoạn 2010-2012. Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rõ: Chất lượng đào tạo nhìn chung còn thấp. Cơ chế quản lý nhà nước đối với hệ thống GDÐH và sự quản lý của các trường ÐH, CÐ còn bất hợp lý kéo dài, chưa tạo ra động lực đủ mạnh để phát huy năng lực sáng tạo và sự tự chịu trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, các nhà quản lý và sinh viên.

Hào hứng, chất lượng

Nhiều câu hỏi hay, thú vị của học sinh và phần trả lời xác thực của Ban Tư vấn đã giải tỏa được nhiều băn khoăn cho học sinh trong chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” tại Đà Nẵng

4.000 học sinh tiểu học tham dự hội thi An toàn giao thông 2010

Được lựa chọn từ “ Hội thi tìm hiểu An toàn giao thông cấp tỉnh cho học sinh tiểu học năm học 2009- 2010”, 15 đội tuyển xuất sắc nhất đến từ 15 tỉnh thành trên cả nước đã tham gia “Hội giao lưu tìm hiểu kiếm thức ATGT cấp Quốc gia”.

Tuyển sinh năm 2010: Đừng để lặp lại những chuyện “bi hài”

Hồ sơ ĐKDT bị “phi tang” chỉ để lấy tiền tiều tiêu xài. Trường không tổ chức thi “ngóng trông” chờ được “cấp” dữ liệu. Thí sinh lao đao đi tìm giấy chứng nhận kết quả thi…Những câu chuyện “không tưởng” ở các mùa tuyển sinh trước đây liệu có còn lặp lại?

Triển khai thực hiện đổi mới quản lý giáo dục đại học

Sáng 6- 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Sinh viên háo hức đón “ngày của phái đẹp”

Dạo quanh các trường đại học, không khí đón chờ ngày của phái đẹp rộn ràng, vui như hội và được tổ chức rất… sinh viên. “Đây là dịp để tụi mình thể hiện tấm lòng, đồng thời giúp mối quan hệ giữa các bạn trong lớp gần gũi hơn”, một nam SV cho biết.

6 ngành học mới nhất lần đầu được đào tạo hệ ĐH tại Việt Nam

Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển, Chính sách công, Chính sách phát triển, Kinh tế đối ngoại (Quản lý ODA và FDI) và ngành Tài chính công là 6 chuyên ngành mới lần đầu tiên được đào tạo hệ ĐH tại Việt Nam.

Thí sinh rối khi chọn ngành, chọn trường

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến thời điểm bắt đầu nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ nhưng không ít thí sinh vẫn rối bời khi chọn ngành, chọn trường...

Trường Mầm non Hoa Mai thị trấn Đà Bắc: Hướng tới môi trường giáo dục thân thiện

(HBĐT) - Năm 2008, trường Mầm non Hoa Mai (thị trấn Đà Bắc) vinh dự là trường duy nhất thuộc khối Mầm non của huyện Đà Bắc được UBND tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Những trường ĐH Việt Nam như thế nào sẽ phải đóng cửa?

"Sẽ có chế tài đóng cửa trường ĐH không đủ điều kiện" - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Trần Thị Hà đã cho biết như vậy tại buổi họp báo triển khai những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng về đổi mới quản lý giáo dục ĐH giai đoạn 2010-2012.

Đổi mới quản lý là khâu đột phá để đổi mới giáo dục đại học

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị việc đổi mới quản lý giáo dục đại học là khâu đột phá để tạo ra sự đổi mới toàn diện của giáo dục đại học, từ đó bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học một cách bền vững.

Chuyện 13 tuổi thẳng tiến vào đại học ở Việt Nam

Không lo lắng sẽ không theo được chương trình nếu học vượt lớp (để 13 tuổi vào ĐH) mà chỉ sợ sự khác biệt, ít tuổi hơn dễ bị bắt nạt hay anh chị lớn tuổi không cùng sở thích với mình...

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2010: Chỉ có một cơ hội để sửa hồ sơ

Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, cho biết như vậy về trường hợp thí sinh mắc sai sót khi làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2010, bắt đầu nộp hồ sơ từ ngày 10-3

Đại học ngoài công lập “đua” học phí

Học phí năm học 2010-2011 đã được nhiều trường đẩy lên với lý do chi phí đầu vào tăng, học phí tăng theo để bù đắp

14 trường đại học “tốp đầu” tư vấn hướng nghiệp cho thí sinh

Trong 2 ngày 6-7/3/2010, Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hocmai.vn Trường Chinh tổ chức ngày hội “Hướng nghiệp với các trường ĐH hàng đầu”. Tại đây, đại diện của 14 trường ĐH tốp đầu và chuyên gia tuyển sinh của Bộ GD-ĐT sẽ tư vấn cho thí sinh cách chọn ngành nghề phù hợp.

Nghĩ suy từ một tin nhắn của học trò

Nhiều năm làm giáo viên, tôi chưa bao giờ tôi nhận được một tin nhắn hay lời đề nghị trực tiếp của một học trò trong một tình huống đặc biệt như câu chuyện kê dưới đây:

Trường THCS Hữu Nghị: Dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và tỷ lệ học sinh giỏi các cấp

(HBĐT) - Trường THCS Hữu Nghị được UBND tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn Quốc giai giai đoạn 2001-2010. Đây là niềm vinh dự và tự hào của thầy và trò nhà trường. Nhiều năm qua, nhà trường đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Hai tốt”, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi luôn dẫn đầu thành phố và tỉnh.

Chọn trường thi như thế nào?

Vì điều kiện tôi không thể về nơi mình sinh sống để mua hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH, CĐ. Vậy tôi có thể mua hồ sơ ở nơi tôi đang ở tạm thời ôn thi tại Hà Nội được không?

Vụ cháu bé tử vong: Đình chỉ hoạt động trường Tuổi Ngọc

Ngày 2-3, Đoàn kiểm tra liên ngành thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An đã kiểm tra hành chính trường Mầm non Tư thục Tuổi Ngọc ở khu phố Nhị Đồng 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại 2 cơ sở của trường này (đều ở cùng khu phố).