Nhằm giúp thí sinh có đầy đủ thông tin điểm chuẩn 2009 làm tư liệu phục vụ kỳ thi ĐH-CĐ 2010, Tuổi Trẻ Online đã tổng hợp lại điểm chuẩn 2009 của tất cả các trường ĐH, CĐ trong cả nước để thí sinh dễ tra cứu nhất.

Năm học 2010-2011: Toàn bộ HS phổ thông sẽ được học Kỹ năng sống

Trước thực trạng xuống cấp đạo đức báo động của một số bộ phận học sinh hiện nay, Bộ GD-ĐT đã gấp rút lên kế hoạch đưa chương trình kỹ năng sống vào giảng dạy trong trường học.

Bốn chương trình đại học đạt chuẩn ASEAN

Ngoài một chương trình của ĐH Quốc gia Hà Nội, 3 chương trình của ĐH Quốc gia TPHCM được Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) đánh giá đạt chuẩn. Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng ĐH Quốc gia TPHCM, cho rằng kết quả này là khả quan

Sống dậy tình thầy trò không biên giới

Nét mặt hân hoan, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngơ ngác tìm nhau, rồi tay bẳt mặt mừng, reo hò đến bật khóc khi nhận ra bạn cũ, thầy xưa... Đó là những gì người ta được chứng kiến tại chương trình gặp gỡ và tri ân giữa những thầy cô Xô viết và hơn 50.000 lưu học sinh Việt Nam một thời.

Cuộc vận động Sinh viên 5 tốt

Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Sinh viên Việt Nam diễn ra vào tháng 2-2009 đã phát động trong sinh viên cả nước Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt", với nhiều tiêu chí và quy định cụ thể. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, cuộc vận động đã xuất hiện những khó khăn và hạn chế.

Đại học châu Á “hút” sinh viên nước ngoài

Với chất lượng giáo dục được nâng cao nhanh chóng, các trường đại học châu Á đang thu hút ngày càng nhiều sinh viên từ những nơi khác đến học tập, đặc biệt là sinh viên Mỹ và sinh viên châu Âu

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị tại chức khoá VII năm học 2007 -2010.

(HBĐT) - Ngày 16/1, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Bế giảng khoá học Cao cấp lý luận chính trị tại chức khoá VII năm học 2007 – 2010 cho 119 học viên.

Học bổng quốc gia UNESCO- L’OREAL dành cho nữ

Chương trình học bổng quốc gia UNESCO- L’OREAL vừa công bố chương trình học bổng năm 2010. Theo đó, dành cho Việt Nam 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 150 triệu.

Học sinh Trung Quốc không muốn thi Đại học

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng ở nước này đã giảm xuống một cách rõ rệt.

Trả lương 1.500 USD để ''hút'' tiến sĩ đặc biệt

Thông qua một nghiên cứu điều tra độc lập, ĐH Quốc gia Hà Nội có khả năng chi trả 1500 USD/ 1 tháng cho những tiến sĩ tốt nghiệp ở những trường ĐH danh tiếng nước ngoài trong một số nhóm ngành đặc biệt.

Đàng hoàng, nghiêm túc trong học tập để có cơ hội thành công

“Người trẻ nếu đàng hoàng, nghiêm túc trong học tập thì chắc chắn, cơ hội thành công của họ trong công việc sau này sẽ lớn hơn. Họ sẽ hạnh phúc hơn với một tinh thần thoải mái và phong phú về vốn sống” - lời khuyên của Tiến sĩ 7X Đàm Quang Minh dành cho bạn trẻ.

Công chức trẻ lộ tài sau 5 năm đặt đúng chỗ

Đã tuyển dụng công chức thì phải luôn tuyển người trẻ, ưu tú. Nếu được đặt đúng chỗ thì chỉ khoảng 5 năm sẽ bộc lộ tài năng. Chuyên gia cao cấp Bùi Đức Lại nêu ý kiến sau khi đọc xong các bài viết "người trẻ nhảy việc khỏi Bộ GĐ-ĐT".

Tôn vinh những tấm lòng hết mình vì sự nghiệp giáo dục

Ngày 15/1, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Lễ tuyên dương 405 các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Đây chính là những tình cảm thương yêu đối với những học sinh, sinh viên”.

Cần nghiên cứu lại hình thức kỷ luật học sinh

"Cần nghiên cứu lại các hình thức kỉ luật học sinh để làm sao vừa nghiêm minh, vừa hiệu quả, vừa mang tính giáo dục. Không nên để hình phạt trở thành nhàm chán, không đáng sợ…" - đó là ý kiến của PGS. Văn Như Cương về tình trạng bạo lực học đường hiện nay.

Không cầm được bút, vẫn học giỏi

Phải ngồi xe lăn từ năm lên 4 tuổi, không thể nói được rõ ràng và không thể cầm bút để vẽ sơ đồ và đồ thị, cô nữ sinh trung học 17 tuổi Jacqueline Woo ở Singapore vẫn đạt được những thành tích học tập đáng nể.

Huyện Cao Phong thi hiệu trưởng quản lý giỏi cấp THCS

(HBĐT) - Phòng GD&ĐT huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi hiệu trưởng quản lý giỏi cấp THCS. 13 hiệu trưởng của các trường THCS trên toàn huyện đã tham dự.

Học sinh phải mua hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ tại trường

Để giúp học sinh tránh mua nhầm hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH,CĐ giả, Sở GD - ĐT Hà Nội vừa có thông báo, hướng dẫn học sinh mua hồ sơ ĐKDT, tại liệu tuyển sinh tại trường.

Cô sinh viên khuyết tật không đầu hàng số phận

Khi chúng tôi đến Học viện Ngân hàng, cô sinh viên Nguyễn Thị Hiền đang lặng lẽ bước từng bước chậm rãi bằng chiếc chân giả từ giảng đường về phòng 104, nhà B ký túc xá.

“Thầy giáo nông dân” mở lớp luyện thi đại học

Suốt 10 năm qua, tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), người thầy giáo nông dân không bằng cấp Vũ Mạnh Hưng vẫn miệt mài dạy học, giúp hàng trăm em học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng.

2010: Sẽ 'soi kỹ' quản lý giáo dục đại học

2010 - 2012 là giai đoạn mà Bộ GD&ĐT sẽ có nhiều cách thức để “nắm chặt” các trường đại học, cao đẳng.

Ngành GD-ĐT quyên góp 94,6 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo

(HBĐT) - Năm 2009, các đơn vị trường học trong tỉnh đã quyên góp được 94,6 triệu đồng, 5.223 quyển sách, 12.490 vở viết, 1.369 bộ dụng cụ học tập, 6.683 quần áo, chăn ấm giúp đỡ học sinh nghèo.

Điều chỉnh chỉ tiêu phát triển giáo dục ĐH đến năm 2020

Đó sẽ là một trong những giải pháp được đặt ra trong nghị quyết về đổi mới quản lý giáo dục ĐH giai đoạn 2010-2012 vừa được ban bán sự Đảng Bộ GD-ĐT thống nhất ban hành.

Australia dành 114 tỷ đồng trao học bổng cho nghiên cứu sinh Việt Nam

Thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Australia tặng học bổng Endeavour niên khoá 2010 cho 48 nghiên cứu sinh và cán bộ quản lý xuất sắc của Việt Nam sang Australia học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn.

Ngổn ngang trường tự chủ tài chính: Cơ hội để “dứt điểm”

Nhiều trường đang tìm cách “vùng chạy” khỏi mô hình công lập tự chủ tài chính (TCTC). Với cơ chế học phí mới sắp được áp dụng, mô hình trường này sẽ “lặng lẽ” kết thúc sứ mệnh của mình?

Xuất ngoại thực tập

Vài năm trở lại đây, SV một số trường đã được tạo điều kiện đi nước ngoài để có cơ hội thực tập tốt hơn. Đây là những chuyến đi đáng nhớ với nhiều bài học từ thực tế, là hành trang tốt để vào đời.