Năm nay, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM đã khẳng định như vậy trong buổi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về những lưu ý đối với thí sinh trong kỳ thi

Một sinh viên giành được 46 bằng sáng chế

Cùng với thành tích rất hoành tráng của cá nhân sinh viên này, tập thể Trường ĐH Viễn Đông (Đài Loan) cũng giành được kỷ lục là trường đại học có nhiều bằng sáng chế nhất. 1.078 giấy chứng nhận đã được cấp cho các sáng chế của sinh viên và cán bộ công nhân viên của trường.

Ðề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi bổ nhiệm chức danh GS, PGS

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) vừa thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2009. Theo đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học xác định nhu cầu bổ nhiệm ở đơn vị mình, công bố công khai số lượng cần bổ nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các trường phía Nam bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2010

Trong ngày hôm qua (12/1), nhiều trường ĐH ở TPHCM đã bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 của mình.

Sở GD & ĐT tặng 30 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Ngổ Luông

(HBĐT) - Ngày 12/1, Sở GD và ĐT đã tổ chức tặng 30 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc.

Trường Mầm non thị trấn Cao Phong: Xây dựng mô hình trường mầm non chất lượng cao

(HBĐT) - Năm học 2009-2010, Trường Mầm non thị trấn Cao Phong được đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, đánh dấu sự nỗ lực vươn lên của nhà trường với sự giúp đỡ, ủng hộ của chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.

Thi và tuyển sinh năm 2010:
Ý kiến từ các trường, các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 9- 1 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2010, bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng. Chúng tôi xin ghi lại những ý kiến đáng chú ý của các đại biểu đến từ các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, học viện.

Hà Nội cấm trường học đi Tết cấp trên

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường không sử dụng kinh phí của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách để biếu, tặng cho các tổ chức hoặc cá nhân; các đơn vị không tổ chức đi chúc Tết để tặng quà lãnh đạo cấp trên.

Lương giảng viên ngành Kỹ thuật công nghệ cao nhất

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, theo báo cáo từ 3 công khai của 291 trường ĐH, CĐ, so sánh lương giáo viên thì khối ngành Kỹ thuật công nghệ là cao nhất với 5,1 triệu/tháng.

Phát động cuộc thi “Hutech designer 2010”

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM phát động cuộc thi “Hutech designer 2010” . Đây là cuộc thi thiết kế trang phục dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp yêu thích ngành thiết kế thời trang.

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên: Khai giảng các lớp năng khiếu và các hoạt động năm 2010

(HBĐT) - Ngày 10/1, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh gần 300 học sinh của các trường học trên địa bàn TP Hoà Bình đã dự lễ khai các lớp năng khiếu và hoạt động năm 2010. .

Bộ Giáo dục khủng hoảng nhân lực trẻ

Đang trong giai đoạn "bù đầu" với những cải tổ, đổi mới giáo dục cũng là lúc Bộ GD-ĐT lâm "cảnh" thiếu nhân lực. Từ đầu năm 2009, nhiều công chức trẻ, có năng lực ở các vụ đã quyết định "nhảy việc".

Sử dụng Bộ tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ năng

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng với tất cả các môn học do Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) tổ chức biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in xong và đang phát hành tới các Sở GD-ÐT, các trường THCS, THPT trong cả nước.

Băn khoăn với nhiều đổi mới

Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh được tăng cơ hội lựa chọn nguyện vọng. Có thể đổi ngành thi ngay buổi thi đầu tiên

Singapore: 90% cử nhân trường Bách khoa tìm được việc

Bất chấp suy thoái kinh tế, cử nhân các trường Bách khoa quốc lập ở Singapore vẫn tìm được việc ngay sau khi ra trường. Trong số 10 sinh viên trường Bách khoa tốt nghiệp năm ngoái thì có gần 9 người đã có việc làm

Đêm Festival sôi động của sinh viên

Mặc cho thời tiết giá buốt, 20 thí sinh đến từ các trường đại học của thủ đô đã thi thố tài năng, mang lại cảm giác phấn khích cho hàng trăm khán giả.

Thông tin mới về thi, tuyển sinh năm 2010

Hôm qua, 9-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2010 qua cầu truyền hình. Gần 1200 đại biểu từ các sở giáo dục và đào tạo, các học viện, đại học, trường đại học, cao đẳng tham dự tại sáu điểm cầu: Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ tập trung thảo luận góp ý kiến về việc tổ chức hai kỳ thi quan trọng của năm 2010 là thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ).

Quảng Bình bỏ khoản thu đóng góp xây dựng trường học

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định bãi bỏ khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học của học sinh trên địa bàn từ năm học 2010-2011.

Hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2010)

20 giờ ngày 8-1, tại Công viên tượng đài Ðồng khởi tỉnh Bến Tre, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng với Ban Thường vụ Tỉnh Ðoàn Bến Tre tổ chức mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viênvà Hội Sinh viên Việt Nam.

Một số thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2010

Theo Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT), dự kiến, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 sẽ có một số thay đổi. Về đối tượng dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng được mở rộng: Ðã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề và tương đương (học sinh trung cấp nghề, hệ tốt nghiệp THCS, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD và ÐT).

Hoạt động khoa học và công nghệ với phát triển giáo dục và đào tạo

Trường đại học không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, sáng tạo tri thức mới, sử dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. Giảng viên đại học đồng thời là nhà nghiên cứu, vừa hoạt động giảng dạy vừa hoạt động nghiên cứu. Hai hoạt động này tương hỗ nhau, bổ sung lẫn nhau tạo nên kết quả tổng hợp là nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu, xác định vai trò quan trọng của trường đại học trong phát triển giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội.

Tặng vé xe cho sinh viên 3 miền về quê đón Tết Canh Dần

Nhằm giúp đỡ cho các sinh viên nghèo về quê đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng đều có chương trình “Tặng vé xe cho sinh viên về quê đón Tết 2010”.

Bước chuyển mới trong giáo dục dân tộc ở tỉnh ta

(HBĐT) - Với hệ thống trường lớp học được mở đến tận bản làng, thôn xóm đã thu hút tối đa học sinh các dân tộc trong tỉnh được đến trường. Năm học 2009 – 2010, toàn tỉnh có 108.560 học sinh dân tộc ( chiếm 56,25% học sinh trong toàn tỉnh) ở tất cả các cấp học từ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, THCS, THPT đến các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Học phí tính theo tiền đồng VN

Đó là một trong những điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 sẽ được Bộ GD-ĐT đưa ra tại hội nghị thi và tuyển sinh qua cầu truyền hình vào sáng mai, 9-1

Cơ sở liên kết đào tạo “chui”, sinh viên “lãnh” đủ

Thấy quảng cáo trên báo “hoành tráng”, khi vào học thì sinh viên mới té ngửa vì phải học lại kiến thức cũ. Bỏ mấy tháng trời theo học tốn không ít chi phí, giờ đây với họ bao công sức coi như “đổ sông, đổ bể”.