Không chỉ tạo cho mình kiến thức nền vững chắc, họ còn chú trọng trau dồi kỹ năng nghề, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học

Những điểm mới trong kỳ thi, tuyển sinh năm 2010

* 38 trường đại học, cao đẳng bị khấu trừ chỉ tiêu tuyển sinh ND - Ngày 7-1, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm 2010. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 sẽ có một số điều chỉnh trong công tác tổ chức thi, chấm thi so với kỳ thi năm 2009.

Xã Thanh Lương tập trung nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục

(HBĐT) - Thanh Lương là một trong những xã của huyện Lương Sơn sớm hoàn thành công tác phổ cấp giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Chất lượng GD&ĐT trong các nhà trường từng bước nâng cao. Nhiều người đã đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, đại học, cao đẳng.

Thi 2010 tạo tiền đề tổ chức thi THPT quốc gia

Tổ chức các kỳ thi gọn nhẹ, thiết thực, đảm bảo đánh giá đúng trình độ, năng lực người học; khắc phục những thiếu sót, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, tạo tiền đề tiến tới tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010: Mỗi khối thi chỉ được nộp 1 hồ sơ

Nhiều thông tin mới về tuyển sinh ĐH, CĐ và thi tốt nghiệp THPT năm 2010 mà thí sinh rất cần biết: môn ngoại ngữ sẽ không là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, hạn chế số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) thí sinh nộp vào cùng một trường, được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường...

Kiểm tra việc thực hiện ba công khai trong các trường đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa thành lập hai đoàn kiểm tra tình hình thực hiện ba công khai (Công khai cam kết chất lượng giáo dục, Công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và Công khai thu chi tài chính) đối với 23 trường đại học, cao đẳng ở khu vực miền trung và phía nam.

1.425 tỷ đồng phát triển nhà ở cho sinh viên ở hai thành phố lớn

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2217/QÐ-TTg phê duyệt Danh mục các dự án phát triển nhà ở sinh viên tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 đã được phân bổ cho hai thành phố này trước đó.

Chuyện bi hài tại một cơ sở đào tạo

Chuyện thật như đùa tại TPHCM: mượn danh nghĩa liên kết đào tạo với một trường cao đẳng nghề, một công ty tự đăng thông báo xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi tự đào tạo trong khi chương trình đào tạo không có lấy một trang giấy.

Ở biệt thự, học trường quốc tế, con vẫn… không bình thường

Xã hội phương Tây đang lo ngại về trào lưu "Cotton-Wool Culture" (văn hoá thú nhồi bông) sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Ở Việt Nam, hiện tượng bao bọc con quá mức liệu có ngày càng phổ biến?

Dự kiến sẽ tăng lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ 2010

Thông tin từ Bộ GD- ĐT cho biết, Bộ vẫn đang tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính tăng lệ phí tuyển sinh 2010. Theo đó, mức tăng sẽ là 10.000đ/bộ.

Ðầu tư 425 tỷ đồng xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Hải Dương

Ngày 5-1, UBND tỉnh Hải Dương tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2009. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 283 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; trong đó, có 48 trường mầm non (chiếm 16,55% tổng số trường mầm non), 176 trường tiểu học (63,1%), 54 trường THCS (19,78%), năm trường THPT (9,26%); với tổng nguồn vốn đầu tư 425 tỷ đồng, trong đó có 280 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và đóng góp của nhân dân.

Thu học phí theo tỷ giá 'chợ đen'

Không có quy định, nhưng một số trường ĐH tự ấn định mức thu học phí bằng đô la Mỹ (USD). Thậm chí, có trường còn "áp" tỉ giá "chợ đen" khiến không ít SV "méo mặt"...

Học sinh trung cấp yếu đủ bề

Không chỉ yếu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành mà các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tiếng Anh... của học sinh trung cấp cũng rất yếu

Đỏ mắt tìm giảng viên

Hiện nhiều trường ĐH đang thiếu giảng viên trầm trọng, nhiều chuyên ngành không tuyển được giảng viên

Hà Nội: Kiểm tra lực học của học sinh trước thi tốt nghiệp

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thường xuyên thông báo cho phụ huynh học sinh nắm rõ tình hình học tập của học sinh.

Tân Minh: Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(HBĐT) - Xã Tân Minh là một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Bước vào năm học 2009-2010 trường THCS Tâm Minh có tổng số 245 em học sinh ở 8 lớp học.

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010

Ngày 9.1 tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức Hội nghị tuyển sinh 2010 qua cầu truyền hình. Dự kiến sẽ có nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2010.

Võ Thị Minh An - Cô gái được nhiều sinh viên Mỹ ngưỡng mộ

Nhận được học bổng 200.000 USD của trường ĐH Mount Holyoke, đoạt giải thưởng báo chí Mỹ, Võ Thị Minh An còn được nhiều trường trung học, ĐH Mỹ mời diễn thuyết về chất độc màu da cam. Minh An được nhắc đến bằng sự ngưỡng mộ của nhiều sinh viên Mỹ.

Năm 2010: Dự kiến tăng 10% chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ

Thông tin từ Bộ GD-ĐT, hội nghị thi và tuyển sinh năm 2010 sẽ tổ chức vào ngày 9-1 nhằm đề ra phương hướng tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm 2010: những điểm mới cần sửa đổi, bổ sung; những hạn chế cần khắc phục; các giải pháp để tổ chức tốt kỳ thi và công tác tuyển sinh.

Để đạt chuẩn quốc gia - Trường trung học phải bảo đảm mỗi lớp không quá 45 học sinh

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. Theo đó để đạt chuẩn quốc gia, trường trung học phải bảo đảm 5 tiêu chuẩn: tổ chức nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất; công tác xã hội hóa giáo dục.

Học sinh trung cấp yếu đủ bề

Không chỉ yếu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành mà các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tiếng Anh... của học sinh trung cấp cũng rất yếu

Kiến nghị lương 1.000 USD cho GS đại học quốc gia

Việt Nam đã có hơn 20 năm đổi mới nhưng hệ thống lương cho giảng viên đại học về cơ bản vẫn chưa có thay đổi đáng kể. Trong bài viết "Lương giáo sư ở ĐHQG TP.HCM như thế nào hợp lý", GS Phạm Phụ nêu ba bối cảnh, đưa 3 nguyên tắc và đề xuất 3 kiến nghị cho câu chuyện này.

Quyết lấy được bằng đại học trước khi qua đời

Mặc dù bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư nhưng cô Norlin Sani, 30 tuổi, giáo viên tiểu học ở Singapore đã quyết định không tham gia điều trị chuyên sâu để kéo dài thêm sự sống mà dồn sức học lấy được tấm bằng cử nhân trước khi từ giã cõi đời.

Sự nghiệp "trồng người" vùng sông nước Cà Mau

Nằm trong "vùng trũng" giáo dục của cả nước, tỉnh Cà Mau chịu nhiều khó khăn do hệ thống sông ngòi chằng chịt, đan xen, chia cắt các xóm ấp. Hạn chế về đi lại khiến cho nỗi lo ngăn sông, cách chợ, trễ đò cứ thường trực trong mỗi học sinh nơi đây. Tuy nhiên, sau nhiều năm trăn trở tìm hướng đi thích hợp cho sự nghiệp "trồng người", ngành giáo dục Ðất Mũi đang từng ngày "bứt tốp".

Kho vàng vô giá của ông “Kim thú y”

30 năm lăn lộn vất vả mưu sinh, ông Nguyễn Kim thu về được một “kho vàng” vô giá là năm người con học giỏi nhất vùng quê nghèo của huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Nghề “hoạn lợn” rất đỗi bình thường đã giúp ông nuôi các con khôn lớn, học các trường CĐ, ĐH.