Sáng 6-5, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV, Bùi Văn Linh trao Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT cho Vũ Văn Hùng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, vì đã có hành động dũng cảm cứu ba thiếu nhi khỏi đuối nước trên sông Chu.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Trường THPT Yên Hòa:
Tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

(HBĐT) - Đội ngũ giáo viên tham gia ôn thi có tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nên kinh nghiệm ôn thi THPT còn hạn chế; nhận thức của đa số học sinh chậm, kết quả học tập chưa cao; phụ huynh học sinh chưa tích cực phối hợp, đôn đốc con em học tập và ôn thi; nhà trường thiếu giáo viên bộ môn Giáo dục công dân (GDCD)... Đó là những khó khăn đã và đang đặt ra đối với trường THPT Yên Hòa (Đà Bắc) trong việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Cơ hội để trí thức trẻ đóng góp sáng kiến đổi mới giáo dục

Giải thưởng 100 triệu đồng kèm theo cơ hội nhận hỗ trợ phát triển cho mỗi công trình xuất sắc, cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác đang chờ đợi chủ nhân của những sáng kiến đổi mới nền giáo dục tại chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2019.

Cựu học sinh khóa 1976 - 1979:
Đồng hành cùng 49 năm xây dựng và trưởng thành của trường THPT Công Nghiệp Hòa Bình

(HBĐT) - Trường THPT Công Nghiệp Hoà Bình tiền thân là trường Thanh niên vừa học, vừa làm thị xã Hòa Bình được thành lập ngày 27/8/1970. Ngay trong những ngày đầu thành lập, tuy chỉ có một dãy nhà lớp học đơn sơ, một xưởng trường bên bờ đê Đà Giang, nhưng thầy và trò nhà trường đã bắt tay vào thực hiện tốt nhiệm vụ: vừa học tập, vừa lao động, sản xuất. Ngày 25/8/1971, trường được đổi tên thành trường cấp III phổ thông vừa học, vừa sản xuất công nghiệp thị xã Hòa Bình. Năm 1976, tỉnh Hoà Bình hợp nhất với tỉnh Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình, trường được đổi tên thành trường cấp III Công Nghiệp B Hà Sơn Bình. Với những thành tích xuất sắc của thầy và trò, năm 1979, nhà trường đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

"Bông hoa" đẹp của giáo dục Mường Bi

(HBĐT) - 35 năm đứng trên bục giảng, cô đã bồi dưỡng cho trên 10 em đạt giải quốc gia, hơn 200 em đạt học sinh giỏi, năng khiếu cấp tỉnh. Năm học 2017 - 2018, cô đạt giải nhất cấp tỉnh cuộc thi "Tổ trưởng tổ chuyên môn giỏi”. Từ chối nhiều cơ hội được quy hoạch, đề bạt lên làm quản lý, bởi cô muốn tập trung trọn vẹn trí và lực cho đam mê duy nhất là: được dạy học. Chỉ còn 1 năm nữa là về nghỉ chế độ nhưng "lửa” nghề vẫn luôn được cô Bùi Thị Quy (trường Tiểu học Phong Phú, huyện Tân Lạc) thắp sáng trong mỗi tiết dạy, bài giảng.

28 trường tham gia Hội thi sơ cấp cứu huyện Lạc Sơn lần thứ I năm 2019

(HBĐT) - Ngày 26/4, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn  tổ chức Hội thi sơ cấp cứu lần thứ I năm 2019. Tham gia hội thi có 28 đội đến từ các trường THCS trên địa bàn huyện, mỗi đội gồm 5 thành viên.

Kim Bôi Tổ chức hội nghị tư vấn dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 225 học sinh lớp 12

(HBĐT) -Chiều 25/4, tại UBND xã Sào Báy, UBND huyện Kim Bôi phối hợp 3 doanh nghiệp ở Hà Nội tổ chức Hội nghị tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 225 em học sinh lớp 12 của trường THPT xã Sào Báy.

Chắp cánh cho sự sáng tạo, tư duy phản biện của người trẻ

Kết hợp hài hòa tài lực, nhân lực và vật lực từ doanh nghiệp trong giáo dục để đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai. Đó là những giá trị mà cuộc thi "Nhà lãnh đạo 4.0” trang bị cho các bạn trẻ qua sân chơi lý thú này.

Bộ GD-ĐT công bố 63 cụm thi THPT quốc gia trên cả nước

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ được tổ chức tại 63 cụm thi trên cả nước. Các trường đại học sẽ là đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm.

Sẽ chấm thẩm định những bài thi điểm cao trong kỳ thi 2019

Tại Kỳ thi THPT quốc gia 2019, những bài thi điểm cao của hội đồng thi sẽ được mang ra chấm kiểm tra. Mức điểm cao của các hội đồng có thể khác nhau (có thể 6 điểm, có thể 7 điểm, hoặc 8 điểm…) nhưng sẽ tính theo tỷ lệ phần trăm để lấy bài ra chấm.

Bộ Công an, Bộ Giáo dục được đề nghị gì sau cuộc họp gian lận điểm thi?

Bộ Công an phải điều tra, làm rõ hành vi, đối tượng vi phạm, nhất là với những phụ huynh, người thân có chức quyền để bảo vệ uy tín, đồng thời phát huy tính nêu gương của người cán bộ Đảng viên.

Hiệu quả việc thành lập trường dân tộc bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn

(HBĐT) -Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đáng kể; học sinh được học 2 buổi/ngày, được rèn luyện về kỹ năng sống để thêm tự tin trong sinh hoạt và giao tiếp, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên… Đó là những kết quả ghi nhận về mô hình trường dân tộc bán trú (DTBT) vùng đặc biệt khó khăn đã và đang được tỉnh quan tâm xây dựng hiện nay.

Ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

(HBĐT) - Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ vừa phối hợp trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức hoạt động ngoại khóa "Ngày mai, bạn là…” cho học sinh khối 12 nhà trường.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không thể chấp nhận cán bộ giáo dục gian lận

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết Bộ GD-ĐT đang tích cực phối hợp Bộ Công an nhanh chóng xác định người vi phạm trong vụ gian lận điểm để xử lý nghiêm minh, công bằng, chính xác, không bao che.

Năm 2020, nông nghiệp sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tọa đàm "Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao”.

Ngày hội Sách và văn hóa đọc năm 2019

(HBDDT) - Ngày 19/4, tại trường Tiểu học thị trấn Mường Khến (Tân Lạc), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Tân Lạc tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc năm 2019 với chủ đề "Chắp cánh tương lai". Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT, Sở GD&ĐT.

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2019

(HBĐT) - Đây là nội dung nổi bật tại Công văn số 796/BGDĐT- GDĐH ngày 6/3/2019 hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo viên vi phạm đạo đức phải ra khỏi ngành, không được chuyển lớp khác

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị các địa phương phải thực hiện nghiêm túc chủ trương của bộ, ngành. Nếu giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trước hết, nhà trường sẽ không cho tiếp tục đứng lớp, chứ không phải chuyển sang lớp khác.

Đảm bảo an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường

(HBĐT) - Ngày 17/4, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường. Dự hội nghị tại tỉnh ta có điểm cầu của tỉnh và 10 huyện.

Các trường công an trả 25 thí sinh được nâng điểm về Sơn La

Cả 25 thí sinh được trả về Sơn La do có điểm thi gian lận này trước đó đã trúng tuyển vào ba trường công an, gồm Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Ban Khuyến học Bộ CHQS tỉnh: Đơn vị tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường", từ năm 2015 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tặng 1.201 chiếc xe đạp, 1 xe lăn, 18 chiếc quạt điện, 48 góc học tập, 537 chiếc cặp sách, 64 máy tính casio và hơn 200 suất học cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Ban Khuyến học Bộ CHQS tỉnh tiêu biểu, nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài Khối thi đua các Ban khuyến học cơ quan tỉnh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về bạo lực học đường

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trong cơ sở giáo dục – Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành.

Nhiều trẻ đuối nước thương tâm, Bộ GDĐT khuyến khích các trường dạy bơi cho học sinh

Trước tình trạng đuối nước vẫn xảy ra ở nhiều địa phương, có một số vụ đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều học sinh thương vong, gây tổn thất nặng nề về tinh thần, vật chất đối với gia đình, xã hội, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên (HSSV) dịp hè 2019.

Chín tháng điều tra gian lận thi THPT quốc gia 2018

Với gian lận tinh vi, mất đến 9 tháng điểm thi thật của thí sinh ở Sơn La, Hoà Bình mới được hé lộ. Gần 20 người bị khởi tố.