(HBĐT) - Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, năm 2014, Khoa Phẫu thuật sọ não cột sống- ung bướu đã khám, điều trị cho 874 bệnh nhân mắc các bệnh ung bướu, năm 2015 là 1.111 bệnh nhân. Theo dự đoán, số bệnh nhân sẽ ngày càng gia tăng trong những năm tới.
Không còn giường, bệnh nhân Khoa Phẫu thuật sọ não cột sống- ung bướu phải nằm ngoài hiên.
Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi có mặt tại Khoa Phẫu thuật sọ não cột sống- ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khoa có 90 giường bệnh nhưng vì quá tải nên thường xuyên phải kê giường bệnh nhân ở ngoài hiên. Chị Nguyễn Thị Mai, điều dưỡng trưởng của Khoa Phẫu thuật sọ não cột sống- ung bướu cho biết: Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 12 - 20 bệnh nhân. Bệnh nhân vào nhập khoa được chuyển từ Khoa Khám bệnh khi phát hiện các khối u, chờ mổ và điều trị truyền hóa chất theo hẹn. Hầu như lúc nào khoa cũng trong tình trạng quá tải. Mấy hôm nay, bệnh nhân ít phải nằm ghép và nằm ngoài hiên. Thời gian trước không còn cách nào khác, chúng tôi phải ghép 2-3 bệnh nhân/giường. Nếu như bệnh nhân ngày càng gia tăng như thế này thì khoa không thể điều trị cho tất cả bệnh nhân được.
Anh Bùi Văn Vị ở xóm Thượng, xã Lạc Sĩ (Yên Thủy) đang nằm điều trị tại khoa cho biết: Cách đây hơn 1 tháng, tôi thấy người mệt, ăn kém nên đi khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy. Qua khám phát hiện thấy có khối u ở phổi. Gia đình chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng kết luận như vậy. Khi nằm điều trị ở đây, tôi mới biết ngày càng có nhiều người bị ung bướu như mình và chứng kiến nhiều cảnh đau lòng mà không sao cầm được nước mắt.
Ông Bùi Mạnh Hổ ở xóm Khăm, xã Bình Sơn (Kim Bôi) cho biết: Dịp trước tết, tôi cũng thấy người khó chịu, mệt mỏi, kém ăn rồi đi khám và phát hiện bị u đại tràng. Bác sĩ đã chỉ định phải mổ. Cùng thời điểm đó, cháu nội tôi năm nay 10 tuổi cũng phát hiện u đại tràng bẩm sinh. Do hoàn cảnh gia đình, tôi nhường cho cháu điều trị trước. Đến giờ tôi đi điều trị thì không mổ được nữa mà chỉ truyền hóa chất.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật sọ não cột sống- ung bướu cho biết: Qua các bằng chứng khoa học đã chứng minh được nguyên do gây ra bệnh ung thư chủ yếu tác động môi trường bên ngoài như ăn uống dùng nhiều hóa chất, chế độ ăn uống không hợp lý, không khí ô nhiễm và dùng thuốc lá, rượu bia. Ngoài ra, nguyên nhân bệnh do di truyền và lây nhiễm như viêm gan B. Bệnh không trừ một ai. Để ngăn ngừa bệnh, thứ nhất, người nghiện nên từ bỏ thuốc lá bởi lẽ thuốc lá không những ảnh hưởng đến người hút mà còn ảnh hưởng đến người xung quanh là nguyên nhân của bệnh ung thư, bệnh tim, mạch và một số bệnh khác. Thứ hai, chúng ta nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trong chế độ ăn có hàm lượng đạm vừa phải, tăng cường hoa quả, rau xanh, dùng các thực phẩm rõ nguồn gốc. Thứ ba, chúng ta nên tiêm vacxin đối với các trường hợp có chỉ định. Ví dụ, tiêm vắc xin viêm gan B phòng viêm gan, qua đó phòng ung thư gan. Tiêm vắc xin phòng HP để phòng ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Thứ tư nên kết hợp với chế độ tập luyện đều đặn để giữ chỉ số cơ thể chuẩn. Bởi lẽ thừa cần béo phì cũng là yếu tố gây ra bệnh ung thư quan trọng nhất là nên đi khám định kỳ để chẳng may có mắc bệnh ung thư sẽ được phát hiện sớm mà phát hiện sớm, chúng ta hoàn toàn có thể chữa khỏi được bệnh ung thư.
Việt Lâm