(HBĐT) - Là huyện có dân số đông nhất tỉnh với 33.399 hộ và 148.168 nhân khẩu nên việc thực hiện công tác dân số nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều năm trước, tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 trở lên của huyện còn ở mức cao. Nhờ sự nỗ lực của ngành dân số, sự phối hợp của cấp lãnh đạo, chính quyền huyện, các ban, ngành, đoàn thể, công tác DS/KHHGĐ trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến.

 

 thị trấn Vụ Bản trước đây luôn là điểm nóng về tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 trở lên, do nhiều cặp vợ chồng giữ tư tưởng có con trai để “nối dõi tông đường”. Để giảm thiểu tình trạng này, Trung tâm DS/KHHGĐ huyện đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện, với đội ngũ viên chức, chuyên trách dân số ở các xóm, phố đẩy mạnh truyền thông thông qua tuyên truyền, vận động trên các phương tiện TT-TH, truyền thông lồng ghép các cuộc họp xóm, tổ dân phố, họp Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên; đến vận động trực tiếp từng cặp vợ chồng ở từng hộ gia đình. Phối hợp với trạm y tế tăng cường hoạt động tuyên truyền trực tiếp lồng ghép với khám sức khỏe, tư vấn về các biện pháp tránh thai. Nhờ vậy, nhiều cặp vợ chồng đã có tư tưởng tiến bộ, nhận thức được hậu quả của việc sinh nhiều con, từ đó tự giác áp dụng các biện pháp tránh thai, chú trọng phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, thị trấn Vụ Bản không còn trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

 

Xác định giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân số, ngay từ đầu năm, Trung tâm DS/ KHHGĐ đã phối hợp với Chi cục DS/KHHGĐ tổ chức triển khai hoạt động truyền thông về công tác DS/KHHGĐ tại địa bàn có mức sinh cao, vùng sâu, vùng xa với các nội dung: Tư vấn, nói chuyện chuyên đề về giảm sinh con thứ 3, CSSKSS, KHHGĐ… đồng thời tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ lồng ghép thông điệp truyền thông tới nhân dân. Đặc biệt, nhiều hoạt động truyền thông trọng tâm được Trung tâm 6DS/KHHGĐ huyện chú trọng tổ chức như: Truyền thông hưởng ứng ngày Dân số thế giới, ngày Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về dân số, chiến dịch tuyên truyền lồng ghép…

 

Qua nhiều năm nỗ lực, công tác dân số huyện Lạc Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Theo thống kê năm 2016 của Trung tâm DS/KHHGĐ huyện, tổng số phụ nữ từ 15 – 49 tuổi toàn huyện hiện có 39.370 người, trong đó 28.721 chị có chồng. Toàn huyện có 1.387 người sử dụng các biện pháp tránh thai sau khi tư vấn (đạt 103% kế hoạch), 12.663 người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Tỷ lệ sinh 12,68% (giảm 1,91% so với năm 2015), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 7,12% (giảm 1,27% so với năm 2015).

Tổng kết công tác dân số năm 2016, huyện Lạc Sơn vươn lên đứng thứ 3 trong 11 đơn vị của tỉnh thực hiện tốt công tác dân số, được nhận giấy khen đơn vị hoàn thành xuất  sắc nhiệm vụ của Giám đốc Sở Y tế.

 

                                                                           Thu Hằng

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục