(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của bà Nguyễn Hương Lan, xóm 6, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) là bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy thai vào trưa ngày 7/2/ 2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh phản ánh việc: các y, bác sỹ trong kíp mổ đã thiếu trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ. Cụ thể, bác sỹ Đinh Thị Chiên, Phó trưởng Khoa Sản và kíp mổ đã tiến hành mổ đẻ cho bà Lan nhưng trước đó không thăm khám cho sản phụ. Sau khi mổ, kíp mổ đã tắc trách để quên khối vật thể lạ rộng 4 cm, dài 7 cm trong bụng bệnh nhân khiến bà Lan bị sốt kéo dài và sau đó phải mổ lại. Bà Lan cho rằng, để xảy ra sự việc này, bà Phạm Thị Thoa, Trưởng Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng có một phần trách nhiệm trong quản lý, điều hành cán bộ thực hiện công tác chuyên môn.

 

Để tìm hiểu rõ sự việc trên, phóng viên Báo Hòa Bình đã gặp gỡ, trao đổi với Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và nắm bắt được nguồn thông tin như sau: Ngay sau khi nhận được phản ánh từ phía bệnh nhân, Bệnh viện đã tổ chức cuộc họp Hội đồng chuyên môn để xem xét cụ thể quá trình điều trị  của bệnh nhân Nguyễn Hương Lan tại bệnh viện và đã đưa ra kết luận:

 

(1) Về ý kiến phản ánh bác sỹ (BS) Đinh Thị Chiên, không thăm khám cho bệnh nhân trước khi mổ: Qua xác minh cho thấy, BS Chiên đã thực hiện việc khám toàn trạng và nghe nữ hộ sinh báo cáo kết quả thăm khám trong (khám âm đạo) mà không trực tiếp khám lại. Do bệnh nhân có tiền sử mổ u sơ tử cung, mổ chửa ngoài tử cung và có dấu hiệu chuyển dạ trên máy theo dõi sản khoa nên BS Chiên đã chỉ định mổ lấy thai (việc không thăm khám trong là để tránh gây phù nề cho bệnh nhân). Việc làm này của BS Chiên về mặt chuyên môn không gây ảnh hưởng tới chỉ định mổ lấy thai, tuy nhiên gây ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh (vì chưa thực hiện đầy đủ quy trình thăm khám cho người bệnh). Hội đồng chuyên môn Bệnh viện đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu BS Chiên rút kinh nghiệm. Đồng thời đề nghị  Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật Bệnh viện cắt thưởng tháng 2/2017 đối với BS Chiên.

 

(2) Về ý kiến phản ánh, sau khi mổ, BS Chiên để quên một khối vật thể lạ trong bụng bệnh nhân Nguyễn Hương Lan.  Qua xem xét hồ sơ bệnh án và nghe tường trình của tất cả cán bộ tham gia kíp mổ cho thấy:  Sau khi mổ, bệnh nhân có khối máu dịch tồn dư trong ổ bụng đã được kíp bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Sản mổ, làm sạch và dẫn lưu, không có dị vật trong ổ bụng.

 

(3) Đối với ý kiến phản ánh BS Phạm Thị Thoa, Trưởng Khoa Sản thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành cán bộ thực hiện phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân Lan: Qua hồ sơ bệnh án, số nhân lực tham gia ca mổ lấy thai cho bệnh nhân Lan được ghi trong bảng theo dõi gây mê gồm 7 người, trong đó có 1 phẫu thuật viên chính, 3 phụ mổ, 1 gây mê chính, 1 phụ mê và 1 chạy ngoài. Theo quy định về định mức nhân lực tối đa trong thực hiện phẫu thuật, thủ thuật được ban hành tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT, ngày 26/12/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế: “1 ca mổ loại 1 chuyên ngành phụ sản tối đa có 6 người tham gia”. Do tiên lượng trước đây là ca mổ khó nên phẫu thuật viên chính đã huy động thêm 1 người tham gia phụ phẫu thuật (việc làm này đúng quy định). Như vậy, không có việc kíp mổ thiếu cán bộ nhưng vẫn tiến hành phẫu thuật như phản ánh của bệnh nhân.

 

(4) Về ý kiến phản ánh bác sỹ không thăm khám cụ thể để biết bệnh nhân sau mổ sốt do nguyên nhân gì: Qua theo dõi ghi chép trong tờ điều trị và kết quả xét nghiệm, siêu âm sau mổ trong hồ sơ bệnh án cho thấy, sau mổ 3 ngày, bệnh nhân có hiện tượng sốt, bác sỹ điều trị đã cho siêu âm ổ bụng để kiểm tra. Kết quả, ổ bụng không có hình ảnh gì đặc biệt, do đó bác sỹ tiếp tục điều trị kháng sinh và thuốc hạ sốt. Đến ngày thứ 5, bệnh nhân vẫn sốt, bác sỹ đã cho làm xét nghiệm máu và nước tiểu, siêu âm ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, đồng thời mời hội chẩn BS Khoa Ngoại tổng hợp thống nhất, chẩn đoán: bệnh  nhân có khối dịch tồn dư trong ổ bụng sau mổ lấy thai. Đây là trường hợp ngoài ý muốn thường gặp trong các ca mổ khó. Hội đồng chuyên môn đã yêu cầu BS Thoa nghiêm khắc nhắc nhở các y, bác sỹ Khoa Sản tăng cường thăm khám, theo dõi bệnh nhân sau mổ. Khi thăm khám và cho chỉ định làm các dịch vụ y tế cần tư vấn, giải thích rõ cho bệnh nhân hiểu rõ về tình trạng bệnh tật của mình. Hội đồng chuyên môn cũng đã đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng kỷ luật bệnh viện cắt thưởng tháng 2/2017 đối với BS Thoa, Trưởng Khoa sản.

 

Cùng với việc xem xét lại tiến trình sự việc, làm rõ trách nhiệm đối với các cán bộ có liên quan trong quá trình phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân Lan, Ban Giám đốc Bệnh viện đã gửi những thông tin này tới bệnh nhân Nguyễn Hương Lan kèm theo lời cảm ơn chân thành.  Những ý kiến đóng góp của bệnh nhân sẽ  là cơ sở để Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhìn nhận, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuyên môn, khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

 

 

                                                                                        PBĐ-TL

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục