(HBĐT) - Xã Tòng Đậu (Mai Châu) nằm dọc QL 6 và QL 15, dân cư thưa thớt được chia thành 6 xóm, do đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân của Trạm y tế có nhiều thuận lợi. Với 5 cán bộ, viên chức, trong năm vừa qua, tập thể cán bộ trạm không ngừng phấn đấu thực hiện tốt công tác phòng bệnh. Công tác khám - chữa bệnh (KCB) hàng năm không để dịch bệnh lớn xảy ra, xử trí và điều trị, chuyển tuyến kịp thời các ca bệnh trên địa bàn.
Đối với các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, trạm đã thực hiện đạt 131% kế hoạch giao; chương trình phòng - chống bệnh phong đạt 116%; bướu cổ đạt 162%; chương trình phòng - chống lao đạt 126%; 100% bệnh nhân HIV/AIDS được quản lý; 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; 100% trẻ từ 6 - 60 tháng tuổi được uống vitamin A và được tẩy giun; 100% phụ nữ có thai được quản lý và sinh đẻ tại cơ sở y tế… Bên cạnh đó đã có 3.033 lượt người đến khám, điều trị, đạt 177% kế hoạch giao trong năm 2016.
Với kết quả trên cho thấy, năm 2016, trạm y tế xã Tòng Đậu đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, chương trình DS-KHHGĐ dẫn đầu toàn huyện và được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Được đánh giá là một trong những trạm có cơ sở hạ tầng đẹp của huyện Mai Châu, trạm y tế xã Tòng Đậu được đầu tư xây mới trên khuôn viên bằng phẳng và trồng vườn cây thuốc nam có giá trị để làm mẫu hướng dẫn người dân về tác dụng của mỗi loại cây thuốc, cách chế biến, sử dụng trong điều trị, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh.
Trong những năm qua, trạm y tế xã Tòng Đậu luôn củng cố và không ngừng phát triển trên các mặt. Trạm đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Với tổng số điểm đạt 96,5/100 điểm và được UBND tỉnh công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.
Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Trưởng trạm y tế xã Tòng Đậu cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là đơn vị cấp trên đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và trau dồi kỹ năng chuyên môn. Đến nay, thành tích chúng tôi đạt được đã như mong muốn kể cả công tác khám - chữa bệnh cũng như về thái độ phục vụ người bệnh. Tập thể cán bộ trạm không ngừng cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn”.
Cùng cán bộ y tế của trạm đến thăm gia đình ông Lò Văn Uôi tham gia kháng chiến từ năm 1968 - 1976, bị ảnh hưởng của chất độc hóa học nên khi lập gia đình, con của ông cũng bị ảnh hưởng. Có người đã mất, có người hàng tháng đều phải đi lọc máu tại các cơ sở y tế. Bản thân ông bị thêm bệnh tiểu đường, bệnh gout nên việc đi khám và điều trị tại trạm y tế của các thành viên trong gia đình diễn ra thường xuyên. ông Uôi tâm sự: “Trạm y tế là chỗ dựa khi chúng tôi bị ốm đau kể cả ban ngày, ban đêm thậm chí là 1 - 2 giờ sáng. Sau khi được khám, cấp thuốc, chúng tôi uống thấy đỡ. Còn những loại thuốc uống không phù hợp, chúng tôi được cán bộ ở trạm tư vấn tận tình, có những bệnh được hướng dẫn sử dụng thuốc nam. Những khi bị bệnh nặng, trạm không đủ trang thiết bị, chúng tôi được cán bộ trạm tư vấn lên tuyến trên để điều trị được kịp thời và đảm bảo”.
Minh Thủy
(Trung tâm TTGDSK tỉnh)