(HBĐT) - Chiều 10/4, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã có buổi gặp gỡ những người làm công tác thiện nguyện của CLB Áo Xanh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đón tiếp đồng chí có các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện và đông đảo các thành viên của CLB thiện nguyện Áo Xanh.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy và lãnh đạo Bệnh viện tại buổi từ thiện của CLB Áo Xanh trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Hiện nay, CLB thiện nguyện Áo Xanh có hơn 100 thành viên. Các thành viên đến từ nhiều miền quê, thuộc các lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau nhưng đều có chung niềm tâm huyết làm từ thiện. CLB được thành lập từ tháng 9/2015 với phạm vi hoạt động ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bắt đầu từ tháng 3/2017, CLB đã mở rộng các hoạt động từ thiện sang hai bệnh viện lớn khác là Bệnh viện đa khoa thành phố và Bệnh viện y học cổ truyền. Mỗi tuần, CLB phát quần áo và 160 suất cơm miễn phí tại ba bệnh viện trên. Đây là hoạt động định kỳ của nhóm và đã góp phần san sẻ khó khăn với trung bình 9.600 người bệnh mỗi tháng. Đặc biệt, trong tháng 3/2017, CLB trích quỹ nhóm để trao quà cho 217 học sinh nghèo vượt khó tại 19 điểm trường trên địa bàn thành phố Hòa Bình, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng; ủng hộ 5 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất cho Trường mầm non Sủ Ngòi. Ngoài ra, CLB cũng chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Thành Đoàn, Tỉnh Đoàn và các nhóm thiện nguyện khác trong các hoạt động từ thiện với tổng giá trị quà tặng đã trao trong tháng đạt gần 96 triệu đồng.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt các thành viên, đồng chí Trần Đăng Ninh – Phó Bí Thư TT Tỉnh ủy rất vui mừng trước những kết quả trong hoạt động thiện nguyện CLB Áo Xanh đạt được thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao tinh thần, tình cảm mà các thành viên trong CLB dành cho cộng đồng, đặc biệt cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những việc làm thiết thực, ý nghĩa và có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa những việc làm tốt, việc làm tử tế trong xã hội. Đồng chí mong rằng, thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhân rộng các hoạt động để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Nhân dịp này, đồng chí trao tặng 3 triệu đồng vào Quỹ thiện nguyện của nhóm.

 

                                         Nguyễn Tuyết (BVĐK tỉnh)

Các tin khác


Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

5 cách hạ huyết áp không cần dùng thuốc

Huyết áp cao là nguy cơ hàng đầu làm tăng mắc bệnh tim và đột quỵ. Mặc dù nhiều người đang dùng thuốc để hạ huyết áp, nhưng đối với những người mắc chứng tăng huyết áp giai đoạn 1 không phải lúc nào cũng cần dùng thuốc.

Ca tử vong do bệnh dại gia tăng, Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chiều 13/3 cho biết, 2 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dại với 2/4 tỉnh có ca tử vong...

Bộ Y tế thông tin về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh xung kích, tình nguyện vì sức khỏe nhân dân

Chi đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh hiện có gần 300 đoàn viên. Với sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, chi đoàn có điều kiện thuận lợi để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tổ chức Đoàn luôn đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khám, chữa bệnh (KCB), góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cấp giấy chứng nhận cho 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tháng 2/2024, thực hiện thẩm định, đánh giá theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, các cơ quan quản lý chuyên ngành tỉnh đã tiến hành đánh giá phân loại 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX-KD) nông, lâm, thủy sản. Qua đó đánh giá 13 cơ sở xếp loại B.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục