(HBĐT) - Từ ngày 1/6/2017, các cơ sở y tế sẽ chính thức áp dụng mức viện phí mới bao gồm hơn 1.900 dịch vụ y tế. Đối tượng áp dụng trong lần điều chỉnh này là những người dân chưa tham gia BHYT và những người có thẻ BHYT nhưng đi khám, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT… Mức giá tăng lần này có thể từ 2-3 lần so với trước.

Người tham gia BHYT sẽ được hưởng quyền lợi khi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công lập. ảnh: Người dân làm thủ tục thanh toán BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngày 7/5 vừa qua, bà Quách Thị Son, 77 tuổi ở xóm Xưa Hạ, xã Xuất Hóa, huyện  Lạc Sơn vào điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng mê man bất tỉnh. Sau 3 ngày điều trị, bệnh tình của bà đã thuyên giảm. Qua tính toán của khoa chỉ trong 3 ngày điều trị, gia đình bà Son phải chi trả khoảng hơn 4 triệu đồng tiền thuốc, viện phí, điều trị, giường nằm… Nếu phải điều trị lâu thì việc chi trả là gánh nặng lớn cho gia đình.  

Chị Bùi Thị Thoa, cháu bà Son cho biết: Trước đây, gia đình thuộc diện được Nhà nước cấp thẻ BHYT. Từ khi không được cấp nữa, bà lại không chủ động mua nên bà không có thẻ BHYT. Khi vào viện mới biết chi phí điều trị cao nên cả gia đình rất sốt ruột. Được biết, từ ngày 1/6, giá điều trị khám - chữa bệnh tăng thì chi phí điều trị còn cao hơn nhiều.  

Cùng chia sẻ với nỗi lo tăng viện phí, ông Bùi Văn Thi, 56 tuổi ở xóm Tam, xã Thanh Hối (Tân Lạc) cho biết: Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên được cấp thẻ BHYT. 2 năm trở lại đây, gia đình tôi đã thoát nghèo, tôi cũng không mua thẻ BHYT. Năm ngoái, tôi bị bệnh đi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gia đình đã phải chi trả 11 triệu đồng. Với những gia đình không có điều kiện, khoản chi trả này là rất lớn. Nhiều hộ còn không có khả năng trả. Nếu tôi có thẻ BHYT thì sẽ không phải trả khoản này hoặc trả ít hơn. Vừa qua, nghe thông tin về việc tăng viện phí nên tôi cũng lo lắng. Mua BHYT có nhiều cái lợi. Ra viện lần này, tôi sẽ tham gia mua BHYT để đề phòng những lúc ốm đau, bệnh tật.  

Bác sĩ Tạ Duy Kiên, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Bà Son là một trong những bệnh nhân của khoa đang điều trị không có BHYT. Bà nhập viện trong tình trạng bị đột quỵ và phải điều trị khoảng 10 ngày mới ra viện. Không chỉ có bà Son thỉnh thoảng khoa có tiếp nhận những bệnh nhân không có BHYT điều trị. Với những người không tham gia BHYT thiệt thòi lớn.  

Tại Khoa Hồi sức tích cực, bác sĩ Hoàng Công Tình, Phó trưởng khoa cho biết: Khi bệnh nhân vào khoa điều trị, việc chi phí rất tốn kém. Nhiều trường hợp chi phí trung bình từ 1-2 triệu đồng/ngày, có trường hợp bệnh nặng gần 3 triệu đồng/ngày.  Từ ngày 1/6/2017 sẽ tăng viện phí cho đối tượng không có thẻ thì việc chi phí tăng lên gấp bội. Nếu như điều trị hàng tháng, gia đình có thể khánh kiệt vì phải nằm viện. Khi lâm bệnh là gánh nặng lớn cho gia đình. Do vậy, giảm bớt gánh nặng khi nằm viện, cách tốt nhất là người dân phải tham gia BHYT. Đây là cách chăm lo cho bản thân và gia đình.  

 

                                                                     Việt Lâm

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục