(HBĐT) - Hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp những hoàn cảnh khó khăn vì không đủ máu cứu người. Do vậy, hiến máu tình nguyện là hành động cao cả, là một trong những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Tại huyện Lương Sơn, phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương, gia đình hiến máu tiêu biểu, góp phần tích cực cổ vũ phong trào ngày càng ý nghĩa, hiệu quả.


Nguyễn Khánh Hoàng, Phó bí thư Đoàn xã Lâm Sơn tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ 8 tại Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Lương Sơn năm 2017.

 

Những điển hình trong Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Lương Sơn

Tham dự Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Lương Sơn năm 2017, chúng tôi có được gặp nhiều cá nhân, gia đình điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện của huyện. Nguyễn Khánh Hoàng, sinh năm 1988, hiện là Phó bí thư Đoàn xã Lâm Sơn. Đây là lần thứ 8 Hoàng tham gia hiến máu. Tại Ngày hội hiến máu lần này của huyện, Hoàng đại diện cho gần 700 người đăng ký hiến máu tình nguyện phát biểu, bày tỏ cảm xúc: "Em muốn tuyên truyền để mọi người hiểu ý nghĩa của việc hiến máu. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Em, mẹ và anh trai em đều tham gia hiến máu. Em sẽ tiếp tục tham gia các chương trình hiến máu ý nghĩa để góp phần nhỏ bé giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cần máu. Em cũng tình nguyện đăng ký hiến máu trong các trường hợp đột xuất khi có bệnh nhân cần máu…”

Sau khi phát biểu tại buổi lễ, Hoàng tham gia hiến máu và chia sẻ với chúng tôi: "Em tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên khi còn đi học tại Hà Nội. Sau lần hiến máu đó, em thấy sức khoẻ rất tốt nên khi về công tác tại địa phương, em không chỉ tiếp tục đăng ký hiến máu tình nguyện mà còn tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình và ĐVTN trong xã tham gia hiến máu”. Mẹ và anh trai Hoàng đều tình nguyện tham gia phong trào hiến máu. Năm nay mẹ Hoàng 60 tuổi nhưng vẫn sẵn sàng tham gia hiến máu. Hiện, mẹ Hoàng là Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã nên bà cũng đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên tham gia hiến máu tình nguyện. Gia đình Hoàng là một trong những gia đình tiêu biểu được tôn vinh trong Ngày hội tôn vinh người hiến máu năm 2016.

Đối với Hoàng Tuấn Cường, Đội CSGT, Công an huyện Lương Sơn đây là lần thứ 5 Cường tham gia hiến máu tình nguyện. Cường chia sẻ: "Lý do đặc biệt để tôi tham gia hiến máu bắt nguồn từ vài năm trước, khi mẹ tôi nhập viện phải mổ. Trong cơn nguy kịch, mẹ tôi được truyền những giọt máu quý giá và qua cơn hiểm nghèo”. Từ tình huống của gia đình cộng với lý do mẹ và vợ Cường đều làm trong ngành y nên hơn ai hết, Cường thấu hiểu ý nghĩa của những giọt máu cứu người. Đặc biệt, với đặc thù công việc, Cường thường phải tiếp xúc, chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông. Đã có những niềm vui, hạnh phúc khi nạn nhân được cứu sống nhờ những giọt máu nhân đạo kịp thời. Cũng có những nỗi đau, sự day dứt với những trường hợp, hoàn cảnh không đủ máu truyền… Từ những điều này, Cường chia sẻ: "Khi mình có sức khoẻ, có điều kiện, mình sẵn sàng tham gia hiến máu. Đó là sự chia sẻ, là việc làm ý nghĩa mà mỗi bạn trẻ nên làm”.

Gia đình Hoàng và cá nhân Cường là những điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Lương Sơn trong những năm gần đây. Rất nhiều học sinh, ĐV-TN tham gia Ngày hội hiến máu của huyện đã cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của việc hiến máu. Các bạn trẻ cũng "mục sở thị” những tấm gương người cao tuổi vẫn hăng hái hiến máu. Gần 700 người kiên nhẫn, vui vẻ xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra sức khoẻ và hiến máu khiến cho ban tổ chức và chúng tôi thực sự xúc động.

Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

Đồng chí Vũ Thị Thêm, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Lương Sơn, Phó Ban Chỉ đạo phong trào hiến máu tình nguyện huyện cho biết: Năm 2016, với thông điệp chính "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống” do Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) đưa ra, Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện nhằm tiếp tục ghi nhận và tôn vinh việc làm ý nghĩa của những người hiến máu. Họ đã dành thời gian, sức khỏe và máu của mình cứu giúp sự sống cho những người bệnh không hề quen biết.

Theo thông điệp này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã kêu gọi người dân hướng về những người đang được cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Thông qua các hoạt động tuyên truyền về lợi ích của hiến máu tình nguyện để kêu gọi tấm lòng nhân ái của mọi người hiến những giọt máu quý hiếm của mình để cứu mạng người trong cơn nguy hiểm ngặt nghèo. Hàng năm vào ngày 14/6 - Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện, nhiều cá nhân, gia đình, tập thể được cộng đồng, xã hội tôn vinh, biểu dương. Đây là hoạt động thiết thực, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ đối với những tấm gương cá nhân và tập thể có nhiều thành tích hiến máu tình nguyện. Qua đó nâng cao lòng tự hào về nghĩa cử cao đẹp của những tấm gương tiêu biểu trong phong trào. Trong Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm nay (14/6/ 2017), huyện Lương Sơn có 6 cá nhân tiêu biểu dự lễ tôn vinh của tỉnh là: Trần Phương Thảo, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi; Trần Khánh Toàn (Công an huyện Lương Sơn); Nguyễn Ngọc Thụ (Phó Chủ tịch UBND xã Thành Lập); Phùng Văn Nhàn (Cán bộ Ban CHQS huyện); Nguyễn Tiến Ban (Bí thư Đoàn TN xã Nhuận Trạch); Bạch Công Ngoan (xã Tân Thành) và Nguyễn Văn Huỳnh, ĐV-TN tiêu biểu của xã Hoà Sơn dự lễ tôn vinh của Trung ương Hội…

 

                                                                                  Hồng Duyên

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục