(HBĐT) - Những năm qua, các y, bác sĩ trạm y tế xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, làm tốt vai trò, nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trạm luôn là địa chỉ tin cậy của nhân dân trên địa bàn.


Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở đang được ngành Y tế coi là một trong những giải pháp căn bản giảm gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên, giúp bệnh nhân không phải chờ đợi mệt mỏi và tiêu tốn thời gian, chi phí đi lại. Do đó, việc nâng cao kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ là điều cần thiết. 8 cán bộ, y, bác sĩ đang làm việc tại trạm y tế xã thường xuyên được tạo cơ hội đào tạo, bồi dưỡng tại các bệnh viện chuyên khoa nhằm nâng cao tay nghề, y đức, tạo niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh. Đi đôi với phát triển nguồn nhân lực, trạm thường xuyên được nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị để đáp ứng hơn nữa nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.



Các y, bác sĩ tại trạm y tế xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) khám, chữa bệnh cho người dân với thái độ hòa nhã, chu đáo. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Trạm trưởng trạm y tế xã Mông Hóa cho biết: "Những năm qua, trạm luôn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế, theo dõi, giám sát, quản lý tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, trạm tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động hàng tuần và triển khai các kế hoạch theo sự chỉ đạo của ngành và cấp trên. Đặc biệt, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác phục vụ nhân dân. Từ đó động viên, khuyến khích y, bác sĩ nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân”.

 Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ không ngừng được nâng cao trong khám, chữa bệnh, nhất là đối với trẻ em, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn... Trạm cũng phối hợp với các đoàn thể của xã, thôn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cách phòng, tránh dịch bệnh. Chỉ tính riêng trong quý I /2017, trạm đã khám bệnh cho 1.112 lượt người, trong đó có 329 bệnh nhân khám bằng BHYT, trung bình mỗi ngày có 20 - 25 lượt người đến khám và điều trị. Trạm thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, trường học kiểm tra y tế học đường, khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh trường mầm non và tiểu học; tiêm chủng cho 100% trẻ trong độ tuổi, 100% bà mẹ mang thai được khám thai định kỳ. Trạm còn phối hợp với các thôn, xóm giám sát chặt chẽ người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm như: tiêu chảy cấp, quai bị, thủy đậu, chân - tay - miệng, đau mắt đỏ... kịp thời phát hiện và ngăn chặn, không để dịch bùng phát lây lan ra diện rộng.


Tuy áp lực công việc lớn nhưng với tinh thần phục vụ nghiêm túc, tận tình, các cán bộ của trạm y tế xã Mông Hóa luôn tạo dựng được niềm tin đối với người bệnh. ông Bùi Văn Dương, xóm Bãi Nai đến khám tại trạm y tế xã cho biết: "Do bị cao huyết áp nên tôi thường đến trạm y tế để khám bệnh và lấy thuốc. Mặc dù đã khám - chữa bệnh tại đây nhiều lần nhưng tôi luôn hài lòng với chất lượng khám - chữa bệnh của Trạm. Không chỉ có cơ sở vật chất sạch đẹp mà đội ngũ y, bác sĩ rất tận tình khiến tôi rất yên tâm”.

Những hiệu ứng tích cực trên là thành quả cho sự cố gắng của tập thể y, bác sĩ. Bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Trạm trưởng trạm y tế xã Mông Hóa cho biết: "Đội ngũ y, bác sĩ ở trạm luôn phấn đấu ngày càng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, giúp người dân được tiếp cận và hưởng các dịch vụ y tế tốt nhất nhằm bảo vệ, phát triển về cả thể chất và tinh thần, góp phần phát triển KT - XH. Bên cạnh đó, trạm cũng nỗ lực nâng cao hơn nữa thái độ phục vụ, ứng xử, xây dựng hình ảnh đẹp của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ đối với người bệnh”.

 


                                                                                                Hoàng Anh

 


Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục