Một nghiên cứu được công bố ngày 14/8 đã tiết lộ mối liên hệ chặt chẽ giữa huyết áp cao và bệnh Alzheimer.


Ảnh minh họa: fastmed.com

Nghiên cứu cho thấy những người từ 60 tuổi trở lên không kiểm soát được huyết áp cao có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn đáng kể so với những người có huyết áp ổn định. Điều đáng lo ngại hơn là, việc không điều trị huyết áp cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các chứng sa sút trí tuệ khác. 

Bản phân tích tổng hợp được thực hiện dựa trên dữ liệu kéo dài 4 năm của 31.000 người với độ tuổi trung bình là 72 từ 14 quốc gia, trong đó có Brazil, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria, Cộng hòa Congo, Tây Ban Nha, Thụy Điển... Kết quả phân tích cụ thể cho thấy những không được điều trị huyết áp cao có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn 36% so với những người không bị và cao hơn 42% so với những người đang dùng thuốc huyết áp để kiểm soát tình trạng này. 

Theo Tiến sĩ Matthew Lennon tại Trung tâm nghiên cứu Não bộ khỏe mạnh ở tuổi già thuộc Đại học New South Wales (Australia), tác giả chính của nghiên cứu, mối liên hệ giữa cao huyết áp và Alzheimer không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác ngày càng cao. Điều này cho thấy ngay cả những người trong độ tuổi 70 và 80 cũng có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn đáng kể nếu huyết áp được kiểm soát.

Tiến sĩ Lennon cho biết kết quả phân tích cũng cho thấy những người không dùng thuốc điều trị huyết áp cao có nguy cơ mắc các chứng sa sút trí tuệ khác ngoài Alzheimer cao hơn 69% so với những người không bị cao huyết áp. Ở những người bị huyết áp cao được điều trị nhưng kém hiệu quả, nguy cơ trên cao hơn 33% so với những người có huyết áp ổn định. 

Tuy nhiên, nếu huyết áp được kiểm soát bằng thuốc, nguy cơ mắc các chứng sa sút trí tuệ khác ngoài Alzheimer, chẳng hạn như teo thùy trán và sa sút trí tuệ thể lewy, sẽ giảm đi đáng kể. 

Mặc dù vậy, nhiều người được chẩn đoán cao huyết áp không tuân thủ việc dùng thuốc theo quy định hoặc gặp tình trạng kháng thuốc điều trị. Trên thực tế, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ có khoảng 20% số người trưởng thành trên thế giới có thể kiểm soát được tình trạng bệnh của mình. WHO cũng ước tính 46% trong số 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn thế giới bị huyết áp cao nhưng không hề hay biết.

Dù không tham gia nghiên cứu, Tiến sĩ Andrew Freeman, Giám đốc phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe tim mạch tại National Jewish Health ở Denver (Mỹ) đặc biệt bày tỏ quan ngại về thực tế này. Theo ông, nghiên cứu này là một lời cảnh tỉnh đối với những người coi bệnh huyết áp chỉ ảnh hưởng đến tim mạch.

Theo TTXVN


Các tin khác


Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch sởi, ho gà

Trước tình hình bệnh sởi, ho gà tại một số tỉnh, thành phố đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế đã tham mưu với tỉnh và chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống để bảo đảm an toàn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Hội thảo khoa học “Tăng cường hồi phục bệnh nhân sau phẫu thuật”

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp Hội Gây mê hồi sức Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng cường hồi phục bệnh nhân sau phẫu thuật”. Các báo cáo chuyên môn do PGS.TS Công Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức Việt Nam cùng các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực gây mê hồi sức thực hiện.

Nhiễm xoắn khuẩn vàng da - căn bệnh dễ nhầm lẫn không thể chủ quan

Bệnh nhi B. Đ. K, sinh năm 2012 tại huyện Kim bôi nhập viện ngày 22/7/2024 với biểu hiện sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất gần 40 độ C, cách 4 - 5 giờ lại lên cơn sốt kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn kém, đau bụng âm ỉ. Các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ trẻ bị viêm phổi, thiếu máu nặng và theo dõi sốt xuất huyết. Tuy nhiên, lãnh đạo khoa cùng các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất điều trị hướng đến bệnh xoắn khuẩn vàng da trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm do nghi ngờ nhiều đến căn bệnh này.

Viêm tai giữa - một trong những hệ quả của bệnh nhiễm phế cầu

Theo các bác sĩ, rất nhiều phụ huynh bỏ qua và đánh giá thấp bệnh viêm tai giữa của trẻ nhỏ, thế nhưng đây là một trong những gánh nặng của căn bệnh nhiễm phế cầu gây ra. Hơn 80% trẻ mắc viêm tai giữa cấp trước 5 tuổi và 65% sẽ mắc tái đi tái lại. Phế cầu và Haemophilus influenzae không định tuýp (NTHi) là tác nhân gây bệnh phổ biến nhất.

Cung ứng đủ các loại vắc xin đảm bảo tỷ lệ và chất lượng tiêm chủng

Trong năm 2023, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ < 1 tuổi và một số loại vắc xin khác không đạt chỉ tiêu đề ra do thiếu hụt vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (CTTCMR). Năm 2024, để đảm bảo tỷ lệ và nâng cao chất lượng tiêm chủng các loại vắc xin trong CTTCMR, khống chế hiệu quả các bệnh truyền nhiễm có vắc xin bảo vệ ở trẻ em; bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt, duy trì thành quả loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh trên địa bàn, tỉnh tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tăng cường công tác phòng chống bệnh dại khu vực miền Bắc

Ngày 26/7, tại tỉnh Hòa Bình, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức Hội nghị Tăng cường phòng chống bệnh dại khu vực miền Bắc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ/Cục, Viện thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 140 đại biểu của 28 tỉnh phía Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục