Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chủ động phòng chống, tăng cường hoạt động truyền thông - giám sát nên tình hình dịch vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát và được khống chế. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Lương Sơn đã không phát sinh thêm ca bệnh mới.
Ý thức được vị trí “cửa ngõ” của tỉnh nên ngay khi dịch cúm A/H1N1 chưa xuất hiện tại tỉnh Hoà Bình thì Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã chủ động phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị cả về nhân lực, vật lực. Các lớp tập huấn cho cán bộ y tế về cấp xã, xóm được mở ra liên tục, 100% cán bộ y tế địa phương được trang bị đầy đủ kiến thức đảm bảo việc truyền thông, giám sát và kịp thời xử lý khi xuất hiện bệnh nhân có dấu hiệu mắc cúm nói chung và cúm A/H1N1 nói riêng. Số lượng tờ rơi, băng hình, trang thiết bị vật tư y tế... được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo sẵn sàng cho chiến dịch. Nhờ công tác chuẩn bị kĩ lưỡng nên khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại xóm Gò Đẻ, xã Cư Yên vào ngày 26/08/2009, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã có thể chủ động, nhanh chóng xử lý. Qua quá trình điều tra xác minh đã có thể khẳng định bệnh nhân mắc cúm từ trường đại học nên việc điều trị, cách ly được tiến hành ngay tại gia đình. Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu - biết cách phòng tránh thì trung tâm đã phối hợp với trạm y tế xã khẩn trương tổ chức phun hoá chất, khử khuẩn tại địa bàn bệnh nhân sinh sống, đảm bảo kịp thời khống chế, không lây lan ra cộng đồng.
Tại Lương Sơn, dịch cúm A/H1N1 bùng phát mạnh vào thời điểm tháng 10 - 11, đó là khi bắt đầu xuất hiện chùm ca bệnh tại trường THPT Lương Sơn. Đây thực sự là một thời điểm vô cùng khó khăn đối với công tác phòng chống dịch của Lương Sơn khi chỉ nguyên trường THPT Lương Sơn đã có tới 325 trường hợp có hội chứng cúm được giám sát và khi lấy 2 mẫu xét nghiệm thì cả hai mẫu đều cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Với khả năng lây lân nhanh, học sinh của nhà trường sinh sống trên địa bàn 9 xã nên dịch cúm đã nhanh chóng lan rộng ra 18 đơn vị trên địa bàn huyện mà chủ yếu là các nhà trường với tổng số hơn 1.000 ca có hội chứng cúm được giám sát. Ngoài THPT Lương Sơn thì đã xuất hiện một số “điểm nóng” về cúm như: Trường THCS Bãi Lạng, THCS Cửu Long, Tiểu học Cửu Long, THPT Nguyễn Trãi.... Các em có dấu hiệu mắc cúm được nghỉ học, điều trị cách ly ngay tại gia đình với sự giám sát thường xuyên của cán bộ y tế. Trước thực tế đó, hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, chú trọng hàng đầu. Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã phối hợp với các nhà trường tổ chức truyền thông trực tiếp cho học sinh trong giờ chào cờ đầu tuần, thông qua hệ thống loa truyền thanh xóm xã đến từng người dân, Đài Phát thanh - truyền hình huyện phát sóng hàng ngày tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh.... Ngoài ra, đảm bảo 100% các xã tổ chức phát tờ rơi, tăng cường hệ thống cán bộ y tế từ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, truyền thông trực tiếp đến nhân dân. Hơn 2.000 tờ rơi được phát tới từng hộ gia đình, cùng hàng chục buổi truyền thông đã kịp thời ổn định tâm lý, nâng cao nhận thức người dân trong phòng chống dịch.
Theo đánh giá của đồng chí Bùi Thị Uơng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện: “Xuất hiện ca bệnh đầu tiên, tâm lý của người dân là hoang mang, lo sợ, dồn dập đưa con em đi khám nhưng khi không thấy có trường hợp nào tử vong thì lại chuyển sang chủ quan, lơ là. Sau đó, khi dịch bùng phát mạnh và các hoạt động truyền thông được tiến hành thường xuyên, sâu rộng thì ý thức người dân đã được nâng lên rất nhiều. Bà con nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh và nếu có các dấu hiệu nghi nhiễm cúm thì sẽ đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị”. Hiện nay, đã qua đợt “cao trào” của dịch cúm A/H1N1 nhưng dịch vẫn còn có nguy cơ tiềm ẩn sẽ phát triển, lây lan, bùng phát vào mùa đông - xuân. Mặt khác, là địa bàn nằm giáp ranh với thủ đô Hà Nội, có đường quốc lộ 6 chạy qua, hoạt động giao lưu kinh tế - xã hội diễn ra thường xuyên liên tục nên Lương Sơn vẫn chú trọng duy trì các biện pháp như trực giám sát, truyền thông thường xuyên...nỗ lực khống chế dịch cúm A/H1N1 không bùng phát trở lại.
Dương Liễu