Van tim của một ca tử vong do chết não được gia đình đống ý hiến tặng cho bệnh viện, đã được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức sử dụng để ghép và cứu sống cho hai bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim rất nặng.

 

Bệnh nhi may mắn được ghép van tim từ người hiến chết não (Ảnh: H.Hải)
 
TS Dương Đức Hùng, Phó trưởng khoa Phẫu Thuật tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, hai trường hợp may mắn này, là một bệnh nhân nam (35 tuổi, người Hà Giang) bị hỏng van động mạch chủ và một bệnh nhi 11 tuổi bị dị tật tim bẩm sinh. Đây là lần đầu tiên VN thực hiện việc ghép van tim đồng loài. Ca phẫu thuật cho hai bệnh nhân này được tiến hành hôm 31/5. Ngay sau ca phẫu thuật, kết quả siêu âm cho thấy van ghép vào hoạt động tốt, sức khỏe tiến triển tốt và dự kiến sau 1 tuần có thể xuất viện.

TS Dương Đức Hùng cho biết việc ghép van tim đồng loài, là tổ chức sống mang lại những ưu thế tuyệt đối với thời gian sử dụng dài (trên 20 năm) và đặc biệt người bệnh không phải sử dụng thuốc chống đông hay thuốc chống thải ghép. Trong khi đó, nếu sử dụng van tim nhân tạo, thời gian sử dụng ngắn hơn, chỉ được từ 6-10 năm và người bệnh sẽ phải sử dụng thuốc chống đông với nhiều biến chứng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, nguồn van tim được hiến từ người chết não rất hiếm, trong khi đó, nhu cầu ghép van tim rất lớn (khoảng 50% bệnh nhân bị các bệnh lý về tim mạch). Trên thế giới mỗi năm cũng chỉ thực hiện được chưa đến 1000 ca ghép van tim đồng loài như thế này. Ở Việt Nam, đây là hai ca đầu tiên được thực hiện và cho kết quả rất thành công.

Được biết, hai van tim này đều được lấy từ nguồn bệnh nhân chết não được người nhà đồng ý hiến tạng cho bệnh viện trước đó. Cũng từ 3 bệnh nhân chết não hiến tạng này, BV Việt Đức đã thực hiện thành công một ca ghép gan và 6 ca ghép thận cho bệnh nhân thành công.

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục