Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì đầu cầu Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì đầu cầu Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 10/5, Bộ y tế và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình kết hợp quân dân y giai đoạn 2005-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính Phủ dự và chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan và 63 đầu cầu ở các tỉnh, thành phố. Tại đầu cầu Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở Y Tế, Sở Nội vụ, Công an tỉnh…..

 

Trong 10 năm qua thực hiện Chỉ thị 25/2004/ CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác kết hợp dân quân y, liên Bộ y tế và Bộ Quốc phòng đã triển khai nhiệm vụ phát huy được sức mạnh tổng hợp cả quân y và dân y trong việc củng cố y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới hải đảo- những địa bàn trong điểm về quốc phòng an ninh, tạo nên mạng lưới khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh rộng khắp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội, xóa đói giảm nghèo và là cơ sở vững chắc cho việc xây dựng tiềm lực kinh tế quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Trong 10 năm qua, Ban quân dân y cấp Bộ đã tổ chức khám miễn phí cho 23 triệu lượt người, tặng quà cho 83,8 nghìn lượt hộ gia đình chính sách, người nghèo với tổng số tiền 141 tỷ đồng. Các địa phương đã khám bệnh cho trên 65 nghìn lượt cấn bộ, chiến sĩ quân đội, trong đó khám định kỳ cho trên 39 nghìn lượt người, khám đột xuất cho trên 13 nghìn lượt bộ đội… đầu tư nâng cao năng lực hoạt động cho 529 trạm y tế xã, trong đó củng cố toàn diện 101 trạm, củng cố từng mặt 428 trạm. Chương trình  quân dân y kết hợp đã xây dựng tiềm lực y tế- quốc phòng trong khu vực phòng thủ là mục tiêu chiến lược của chương trình góp phần vào thắng lợi sự nghiệp phát triển KT- XH và củng cố quốc phòng. Đáp ứng kịp thời các tình huống đột xuất về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, tham gia khắc phục hậu quả về mặt y tế trong thiên tai thảm họa. Góp phần quan trọng vào việc bổ sung nhân lực cho ngành y tế nhất là tuyến cơ sở. Đồng thời, xây dựng được nhiều mô hình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội, các giải pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Đây là một giải pháp tích cực, hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ dân vận của Đảng nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm quốc phòng an ninh.

 

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là tăng cường quán triệt pháp luật, những văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính Phủ. Sớm hoàn thiện và trình Chính Phủ ban hành nghị định về công tác kết hợp quân dân y theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tập trung xây dựng báo cáo khả thi đầu tư trung hạn cho dự án kết hợp quân dân y thuộc chương trình mục tiêu y tế- dân số giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương triển khai Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Tiếp tục đầu tư cho các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, các tổ, đội cơ động, lực lượng huy động, đảm bảo tính cơ động cao và có thể triển khai công tác cấp cứu, vận chuyển, cứu chữa bệnh nhân, nạn nhân bất kể thời gian trên mọi địa hình và sẵn sàng huy động, động viên khi có lệnh. Củng cố y tế tuyến cơ sở về cơ sở vật chất và con người….

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên dương những người thầy thuốc dân quân y ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo đồng thời đề nghị Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng ưu tiên phát triển tuyến y tế cơ sở tại vùng khó khăn, biên giới và hải đảo. Chủ động ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm, bệnh lạ tái phát cao, đề xuất mô hình tổ phối hợp tổ chức khu vực kiểm soát cách ly tại các cửa khẩu biên giới. Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân, phục vụ quân đội nhất là những nơi khó khăn. Tập trung nguồn lực nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học trong công tác khám và điều trị bệnh đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Triển khai thực hiện tốt công tác khám bảo hiểm y tế ở các trạm dân quân y kết hợp. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia Bảo hiểm y tế nhất là ở vùng sâu, xa, biên giới hải đảo.  

 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho 1 cá nhân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 16 tập thể và 11 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 68 tập thể và 112 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho 93 tập thể và 127 cá nhân.

 

                                                               

 

                                                                                  Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục