(HBĐT) - Ngày 25/5, tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Kinh nghiệm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Theo kế hoạch của BHXH tỉnh giao trong năm 2019, TP Hoà Bình sẽ có 1.063 người tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến hết tháng 4/2019 đã có 820 người tham gia. Thống kê của BHXH thành phố cho thấy, từ đầu năm đến nay đã phát triển được 145 người tham gia BHXH tự nguyện. Với tiến độ như vậy thì BHXH thành phố sẽ sớm hoàn thành kế hoạch được giao.

Nan giải bài toán nguồn nhân lực y tế tuyến xã

(HBĐT) - Theo báo cáo của ngành y tế, toàn tỉnh hiện có 210 trạm y tế xã, phường, thị trấn, trong đó có 86 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Có vai trò là cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, tuy nhiên có thể thấy hiện nay, nhiều trạm y tế xã chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Một trong những nguyên nhân chính là do nguồn nhân lực ngành y tế tại tuyến cơ sở còn gặp rất nhiều khó khăn.

Phần lớn đoàn du khách nghi ngộ độc thực phẩm ở Thanh Hóa đã xuất viện.

Chiều 26-5, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa cho biết: Đến thời điểm này, phần lớn bệnh nhân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm đã khỏi bệnh, xuất viện, chỉ còn vài trường hợp đang điều trị tại Phòng khám đa khoa Hải Tiến.

Nêu cao trách nhiệm của chủ hộ nuôi chó trong phòng, chống bệnh dại

(HBĐT) - Để phòng chống bệnh dại cho người hiệu quả, mục tiêu lý tưởng là tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó đạt 100%. Theo đồng chí Trần Tiến Trường, Phó chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, năm cao nhất toàn tỉnh tiêm được 103.000 liều vắc xin dại trên đàn chó, tương đương 90,3% tổng đàn, bình quân tiêm được 90.000 - 95.000 liều vắc xin dại/năm, đạt tỷ lệ trên 80%.

Khó khăn trong bao phủ thẻ bảo hiểm y tế ở xã Chiềng Châu

(HBĐT) -Nằm ngay sát thị trấn Mai Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) có điều kiện phát triển kinh tế từ trồng trọt, làm du lịch, sản xuất hàng dệt thổ cẩm. Xã có 927 hộ với gần 3.800 nhân khẩu, trong đó có 32 hộ nghèo và 43 hộ cận nghèo, nhưng lại là một trong những xã có tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thấp nhất huyện.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông, lâm, thủy sản

(HBĐT) - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) nói chung, an toàn thực phẩm trong nông, lâm, thủy sản nói riêng là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng cần sự quan tâm, nỗ lực thực hiện của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Nhiều giải pháp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

(HBĐT) - Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề đang được cả cộng đồng xã hội quan tâm. Trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) với vai trò nòng cốt đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP, góp phần làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn.

Trạm y tế xã Văn Nghĩa làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

(HBĐT) - Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ Trạm y tế xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) luôn nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Say nắng và cách phòng tránh trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

Say nắng là triệu chứng thường gặp vào mùa hè, nhất là những ngày nắng nóng đỉnh điểm như mấy ngày qua.

Lấy cục máu đông 500g trong ngực một phụ nữ sau khi "nâng" vòng một

Đến ngày thứ 8 sau phẫu thuật nâng ngực, vào buổi sáng chị Q. xuất hiện cơn đau dữ dội chính giữa ngực bên phải. Bầu ngực bên phải của chị trở nên căng tức không chịu nổi.

Huyện Đà Bắc:
Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực không đảm bảo tại các trạm y tế vùng khó khăn

(HBĐT) - Huyện Đà Bắc hiện có 20 trạm y tế xã, thị trấn, trong đó có 17/20 trạm thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, mặc dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.

Khuyến cáo người dân không điều trị bỏng bằng thuốc nam

Ngày 15/5, Bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nam bệnh nhi 9 tuổi, ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) bị bỏng cồn cả hai chân.

Cứu sống một bệnh nhân gặp tai nạn lao động bị cắt ngang cổ

Khi chị đang đẩy xe rùa chở vật liệu xây dựng ở trên tầng hai thì giàn giáo bị sập, cả người và xe rơi xuống đất ở tầng một. Bộ phận sắc nhọn của chiếc xe đẩy đã cắt vào vùng cổ của chị P.

Gần 8.000 người đi bộ kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe”

Sáng 12-5, hàng nghìn người đã tham gia sự kiện đi bộ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm nhằm kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Trường THPT Kỳ Sơn tập huấn giáo dục kỹ năng sống, phòng chống đuối nước cho học sinh

(HBĐT) - Sáng 10/5, Trường THPT Kỳ Sơn phố hợp với Huyện Đoàn, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích và cứu đuối nước cho trên 500 học sinh.   

Hội thi tay nghề điều dưỡng - nữ hộ sinh giỏi huyện Đà Bắc năm 2019

(HBĐT) - Ngày 9/5, trung tâm Y tế huyện Đà Bắc đã tổ chức hội thi tay nghề điều dưỡng - nữ hộ sinh giỏi huyện Đà Bắc năm 2019. Tham  gia hội thi có 49 thí sinh, trong đó có 36 điều dưỡng và 13 nữ hộ sinh đến từ các khoa và trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện. 

Giám sát công tác khám, chữa bệnh thuộc các xã đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sáng 9/5, tại Trung tâm y tế huyện Đà Bắc, Ban Văn hóa - xã hội (HĐND tỉnh) đã có buổi giám sát về tình hình xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các trạm y tế thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc. Dự buổi giám sát có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng tham gia có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Sở Y tế, huyện Đà Bắc.

Giám sát tình hình xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 8/5, Ban Văn hoá - xã hội của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - xã hội làm trưởng đoàn đã thực hiện việc giám sát thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh (KCB) tại các trạm y tế (TYT) thuộc các xã ĐBKK của huyện Kim Bôi.

Uống rượu ngâm củ ấu tẩu, hai bệnh nhân ngộ độc nặng

Sau khi uống rượu ngâm củ ấu tẩu, hai bệnh nhân Đoàn Đình L và Trần Ngọc T (cùng trú tại xã Tràng Đà – TP Tuyên Quang) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nặng, có cơn ngừng thở kéo dài ở dạng nguy hiểm.

Vụ thanh chắn bêtông rơi ở trường học: 1 học sinh tử vong

Do vết thương nặng, em Lê Quang Minh, một trong hai em học sinh bị thanh chắn bêtông tầng 2 rơi trúng người, đã tử vong sau khi đã được chuyển lên Bệnh viện Việt-Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong sau khi sinh mổ tại bệnh viện

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ Nguyễn Thị Huê tử vong sau khi sinh mổ tại bệnh viện.

Hiệu quả từ những nghiên cứu khoa học của ngành Y tế

(HBĐT) - Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm, trên thế giới có khoảng 1,5 tỷ lượt trẻ mắc tiêu chảy và tỷ lệ tử vong khoảng 30%. Ở Việt Nam, tiêu chảy đứng thứ nhất trong 10 bệnh phổ biến và đứng thứ tư trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Trung bình một trẻ dưới 5 tuổi ở Việt Nam mắc 0,8 - 2,2 đợt tiêu chảy/năm. Tuy nhiên, kiến thức của cha mẹ trong việc chăm sóc trẻ bị tiêu chảy còn hạn chế, tỷ lệ suy dinh dưỡng tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao. Hơn thế nữa, việc lạm dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy cấp có thể là các yếu tố nguy cơ làm cho tiêu chảy có xu hướng kéo dài hơn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh quá tải do nắng nóng kéo dài

(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 19/4 đến nay, nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên địa bàn tỉnh, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 36,8 - 40,9 độ. Đợt nắng nóng kéo dài gần 1 tuần thực sự là thách thức lớn đối với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Số lượng bệnh nhân khám, điều trị, cấp cứu tăng đột biến khiến lực lượng và phương tiện, máy móc phải luôn hoạt động quá công suất.