Nhân "Ngày toàn cầu rửa tay" (15/10), Liên hợp quốc khẳng định rửa tay bằng xà phòng vẫn là cách tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh tật.

Thai phụ không biết có thai sinh con 600g

Đó là trường hợp chị Trần Thị Liên, ngụ khóm 5, phường 9, TP Cà Mau. Người nhà chị Liên cho biết khoảng 1g sáng 13-10, chị Liên thấy đau bụng nên đi vệ sinh, ai ngờ sinh luôn cháu bé trong nhà vệ sinh.

Hội thi tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử ngành Y tế năm 2011

(HBĐT) - Ngày 15/10, Sở Y tế đã tổ chức Hội thi tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử ngành Y tế năm 2011. Tham gia hội thi có 14 bệnh viện trong toàn tỉnh với 117 cán bộ, viên chức.

Bùng phát bệnh sốt xuất huyết: Muốn chống, phải phòng

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), số lượng người mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) của cả nước 9 tháng qua giảm 46% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này TP Hồ Chí Minh lại có số ca mắc SXH lên đến 9.125 ca, tăng 1,6 lần, trong đó có 5 người tử vong.

Ghi nhận thêm 11 trẻ em tử vong do bệnh tay chân miệng

Ngày 14-10, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông báo, tính từ cuối tuần trước đến nay, cả nước đã ghi nhận thêm hơn 5.200 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (TCM) và 11 trẻ tử vong do bệnh này.

Dịch tay - chân - miệng đang có chiều hướng giảm

(HBĐT) - Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, sau khi bùng phát mạnh ở 11 huyện và thành phố Hòa Bình, trong hơn một tuần qua, bệnh tay - chân - miệng trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng giảm dần.

Ăn sắn luộc, 1 bé tử vong, 3 bé nhập viện

Sau khi ăn sắn, cả 4 cháu bé ở thôn Bản Tắp 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai đều có biểu hiện ngộ độc. Cháu nặng nhất được đưa đi cấp cứu trước và đã tử vong trên đường đến viện.

Đề nghị lập hội đồng thẩm định cấp số đăng ký thuốc

Sau khi Báo SGGP đăng loạt bài “Những “khoảng mờ” thị trường dược phẩm” vào ngày 11 và 12-10, phản ánh tình trạng xin-cho và xí phần trong cấp số đăng ký thuốc (visa), ngày 13-10, đại diện lãnh đạo nhiều công ty dược phẩm khu vực phía Nam cho biết rất bức xúc về cơ chế này. Trong đó, việc lập hồ sơ và xin thẩm định, cấp giấy mất rất nhiều thời gian, tốn kém do dồn về một đầu mối là Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).

Phòng - tránh cong vẹo cột sống tại trường học

(HBĐT) - Cong vẹo cột sống là tình trạng biến dạng bất thường của cột sống. Về mặt thẩm mỹ, sự biến dạng này không những làm cho học sinh có hình dạng bất thường mà còn có thể gây các ảnh hưởng bất lợi với sức khoẻ như: tiến triển nặng lên, đau lưng, tình trạng xoáy vặn của các xương sườn, gây ảnh hưởng chức năng tim, phổi, ảnh hưởng về tâm lý, xã hội, tự ti và cô lập trong giao tiếp xã hội.

Bệnh viện đa khoa Yên Thủy: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

(HBĐT) - Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy hiện có trên 80 cán bộ, viên chức, trong đó có 12 bác sỹ, 8 dược sỹ, 18 y sỹ, số giường bệnh được giao theo kế hoạch là 100 giường. Là bệnh viện Đa khoa tuyến huyện hạng III, đến nay, bệnh viện đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mơ hồ vaccine ngừa sốt xuất huyết

Theo đánh giá của TS Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, kết quả thực hiện giai đoạn 1 và 2 của dự án thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa sốt xuất huyết (một trong những dự án thử nghiệm vaccine mới đầu tiên ở nước ta) là khả quan, đáp ứng được mức độ miễn dịch và an toàn. Thế nhưng, những thông tin ghi nhận tại cuộc họp báo về vấn đề này ngày 12-10 lại cho thấy còn nhiều điều mù mờ...

Những cách giúp bé khéo léo hơn

Thay vì "làm hộ" tất cả mọi việc cho những đứa con vụng về, các bậc cha mẹ nên kiên nhẫn hướng dẫn và khuyến khích con.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại huyện Lạc Thủy

(HBĐT) – Vừa qua, tại huyện Lạc Thủy, Công ty bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã tiến hành chi trả quền lợi bảo hiểm cho khách hàng đã tham gia bảo hiểm bị tai nạn rủi ro.

Xôn xao một vụ nhầm con

Hai gia đình ở Nga phát đơn kiện một bệnh viện địa phương vì trao nhầm con cho họ 12 năm trước.

Lấy mẫu tại nhà một cách làm hay và sáng tạo của một bệnh viện tư nhân!

Đối với các nước phát triển trên thế giới dịch vụ Bác sỹ gia đình đã trở nên phổ biến, ở các nước này gần như mỗi gia đình đều có một bác sỹ riêng cho mình do đó đã giảm tải cho các bệnh viện, và chính bản thân người bệnh cũng tiết kiệm được thời gian đi lại.

Đông trùng hạ thảo: Quý mấy vẫn không chữa được bệnh

Với niềm tin vào bài thuốc “bổ dưỡng nhất, tốt nhất”, nhiều người không ngần ngại bỏ tiền triệu ra mua.

Thực trạng chất lượng VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

(HBĐT) - Đề cập đến thực trạng chất lượng VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, bà Bùi Thị Thu Hoài, Phó chi cục Chi cục ATVSTP tỉnh cho biết: Đây là vấn đề đáng để bàn bởi hiện vẫn còn nhiều cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa thực sự quan tâm đến công tác này.

Những “khoảng mờ” thị trường dược phẩm - Bài 1: Xin cho và xí phần

Có một thực trạng mà hầu hết các công ty dược trong nước đều tự hiểu ngầm là xin được càng nhiều số đăng ký thuốc (visa) càng tốt. Thay vì công ty chỉ đủ năng lực sản xuất khoảng vài chục loại nhưng xin visa cả trăm để… xài dần, không thì hợp tác gia công. Trong khi, các hãng dược nước ngoài cũng đua nhau xin số đăng ký nhập khẩu thuốc để… xí phần.

Bánh mì Việt Nam làm "khuynh đảo" ẩm thực Mỹ

Sau món bánh thịt chiên giòn của Mexico, thì bánh mì Việt Nam (chữ "bánh mì" được viết nguyên cả dấu) đang trở thành món ăn thu hút sự chú ý.

Số người mắc bệnh tay chân miệng vẫn ở mức cao

Ngày 10-10, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong tuần thứ 40 kể từ đầu năm 2011, số trường hợp mắc tay chân miệng (TCM) vẫn ở mức cao với 2.124 trường hợp mắc bệnh tại 47 địa phương, trong đó có ba trường hợp tử vong (ở Tây Ninh, Cà Mau, Kiên Giang).

Người đàn ông Pháp say mê võ cổ truyền Việt

Làng Dompierre - sur - Nièvre, thuộc tỉnh Nièvre, vùng Bourgogne, miền Trung nước Pháp, cách thủ đô Paris gần 250km là một ngôi làng không hề có người Việt Nam nào sinh sống nhưng khi nhắc đến Việt Nam thì ai cũng biết.

Làm gì khi trẻ không tăng cân ?

(HBĐT) - Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược quốc gia dinh dưỡng tỉnh, tính đến tháng 6/2011, tổng số trẻ em dưới 2 tuổi của toàn tỉnh là 29.707 trẻ, trong đó có 3.209 trẻ không tăng cân trong 3 tháng liên tiếp. ở độ tuổi này, việc không tăng cân là dấu hiệu báo động về sức khỏe và nuôi dưỡng chưa tốt. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng không tăng cân ở trẻ là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, trẻ nhiễm giun sán hoặc mắc bệnh kéo dài...

Toàn tỉnh có 100 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế

(HBĐT) - Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 100 xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 47,6%, trên 70% số trạm y tế đạt chuẩn có bác sỹ công tác. Trong đó, các huyện Lạc Thủy, Kim Bôi, Lạc Sơn là các đơn vị có số xã đạt chuẩn cao nhất (chiếm tỷ lệ trên 50%), các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Yên Thủy có số xã đạt chuẩn dưới 40%.

Thạch sùng làm thuốc Phát hiện loài thạch sùng mới tại Nghệ An

Thạch sùng sống khắp nơi ở nước ta và là loại sinh vật quen thuộc với mọi người. Tùy từng vùng mà có nơi gọi là con thằn lằn, hay thủ cung, thiên long, bích hổ, hát hổ. Thạch sùng dùng làm thuốc và được ghi đầu tiên trong sách Bản thảo kinh tập chú. Có nhiều loại thạch sùng, có tên khoa học là Hemidactylus Frenatus Schleghel đều thuộc loại tắc kè (Gekkonnidae).

Dinh dưỡng bạn đang cần bổ sung

Với bất kỳ biểu hiện khác thường nào của cơ thể, việc bổ sung dinh dưỡng đôi khi không đơn thuần chỉ là một loại vi chất.