Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) vừa chính thức khuyến cáo người dân không nên sử dụng bình sữa trẻ em bằng nhựa trong PC.

Phòng khám “chui” tồn tại giữa Thủ đô: Trục lợi trên nỗi đau người bệnh

Không treo biển hiệu, không có thời gian khám chữa bệnh cụ thể, thế nhưng hằng ngày rất nhiều bệnh nhân ở khắp các tỉnh thành trên cả nước đến giao tính mạng của mình cho một phòng khám không được cấp phép.

Bí mật của sự trao đổi chất

Trao đổi chất rất quan trọng đối với sức khoẻ nhưng có bao giờ bạn để ý yếu tố nào ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của cơ thể chưa? Thử tìm hiểu nhé.

Mũ bảo hiểm - thị trường tràn lan hàng nhái, hàng giả, không rõ nguồn gốc

(HBĐT)- Theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN của Bộ KH-CN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm (MBH) cho người đi mô tô, xe máy, từ ngày 15/11/2008, các loại MBH sản xuất, nhập khẩu phải đảm bảo phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và gắn dấu hợp quy CR mới được đưa ra thị trường.

Có thuốc ngừa nhiễm xạ?

Trước thông tin người dân ở nhiều nước như Mỹ, Nga, Hàn Quốc… đổ xô đi mua thuốc potassium iodide nhằm phòng ngừa nhiễm các chất phóng xạ, tại Việt Nam đã có hiện tượng nhờ người thân hay tìm mua thuốc này trên mạng trực tuyến.

Cách xử lý “mặt trái” của thuốc giảm đau morphin

Người ta đã tính có tới 50% bệnh nhân đến gặp thầy thuốc vì triệu chứng đau. Bởi vậy, dù chỉ là thuốc chữa triệu chứng, nhưng thuốc giảm đau vẫn cần phối hợp dùng trong điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên dùng thuốc theo bậc thang giảm đau, trong đó với các trường hợp đau nặng (bậc 3) như đau do ung thư, do bỏng nặng hoặc chấn thương nặng... thì phải dùng đến morphin và các dẫn chất của nó. Thuốc dễ gây ra hiện tượng quen thuốc, nghiện thuốc, vì vậy chỉ sử dụng khi có sự chỉ định của thầy thuốc, dùng đúng liều lượng và đúng thời gian ấn định.

Insulin những điều cần biết

Insulin là thuật ngữ chuyên môn nói về một chất đạm (protein) duy nhất trong cơ thể có tác dụng làm giảm đường huyểt (ĐH). Nó được tuyến tụy tiết ra liên tục 24h mỗi ngày, số lượng tùy thuộc vào lượng đường do gan cung cấp và được tiết ra từng lúc theo yêu cầu của cơ thể, phụ thuộc vào lượng thực phẩm con người ăn vào.

7 hiểu lầm về hoa quả

Có phải hoa quả càng đắt càng bổ? Gọt vỏ rồi là khỏi lo thuốc trừ sâu?... Dưới đây là giải đáp của các chuyên gia.

Thuốc nam trong đời sống người Mường ở Hòa Bình

(HBĐT) - Đối với người dân tộc Mường ở Hòa Bình, đã từ rất lâu mỗi khi mắc bệnh thì phương thuốc đầu tiên mà họ thường nghĩ đến chính là những loại lá cây, cây, rễ có trong vườn hay trong rừng. Đó là những thảo mộc rất gần gũi với cuộc sống thường ngày của họ.

Ngộ độc thực phẩm tập thể do ăn bắp cải có chất bảo vệ thực vật

Rau bắp cải tồn dư chất bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ là nguyên nhân chính dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể vào trưa ngày 12/3 tại công ty TNHH giày Hong Fu Việt Nam.

Nhuộm tóc có gây bệnh ung thư?

Những năm gần đây, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rất nhiều về thuốc nhuộm tóc và khả năng gây ung thư. Liệu những bí mật làm đẹp của chúng ta có tiềm ẩn nguy cơ ung thư?

Máy xông mũi họng: dễ dùng nhưng cũng dễ mang… họa

Nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp trong thời điểm giao mùa. Một số phụ huynh đã bỏ tiền đi mua máy xông mũi họng (khí dung) về tự điều trị cho con. Do không biết cách, cha mẹ đã vô tình làm bệnh của con thêm nặng.

Làm đẹp từ thiên nhiên

Thiên nhiên luôn ưu đãi con người, từ chăm sóc sức khỏe tới sắc đẹp. Vậy nên, thay vì dùng các sản phẩm nhân tạo, hãy tận dụng những gì thiên nhiên đã dành cho chúng ta.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiên tai

(HBĐT) - Chiều 18/3, Đảng uỷ, Ban giám đốc, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiên tai.

Lạc Sơn cấp hơn 54.000 thẻ BHYT cho người nghèo

(HBĐT) - Thực hiện chương trình quốc gia về xóa đói - giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015, từ đầu năm đến nay, UBND huyện Lạc Sơn đã phê duyệt quyết định cấp 99.313 thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đợt 1. Trong đó, có 54.422 đối tượng nghèo và 44.891 đối tượng người dân tộc thiểu số vùng điều kiện khó khăn.

Cộng đồng chung tay phòng, chống bệnh lao

(HBĐT) - Ngày Thế giới phòng, chống bệnh lao (24/3) năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới lấy chủ đề “Thay đổi tư duy để loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng” nhằm hướng tới tiêu chí chung: Thế giới hãy bắt tay nhau để phòng - chống bệnh lao. Trên thực tế, bệnh lao hiện vẫn là căn bệnh có nguy cơ cao nhất về lượng người mắc, người nhiễm bệnh và số người tử vong.

Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh: Hỗ trợ 10 triệu đồng cho nạn nhân Bùi Văn Bượng

(HBĐT) - Ngày 16/3, Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã đến thăm và hỗ trợ gia đình ông Bùi Văn Bượng (xóm Ong 2, xã Nam Phong, huyện Cao Phong) số tiền 10 triệu đồng để làm nhà mới.

Sức khỏe qua màu nước tiểu

Màu sắc của nước tiểu có thể phản ánh tình trạng sức khỏe rất rõ. Nếu nước tiểu khi thức dậy vào sáng sớm có 4 biểu hiện sau thì bạn cần phải cẩn trọng:

Cà chua chống máu vón cục

Ăn nhiều cà chua và các chế phẩm từ cà chua có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh gây chết người như ung thư, bệnh tim và loãng xương. Đó là kết luận của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm công nghệ và an toàn thực phẩm quốc gia, Viện Công nghệ Illinois (Mỹ) được đăng trên chuyên san Y học Đời sống Mỹ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy cà chua là nguồn phong phú chất chống ô-xy hóa lycopene.

Uống gì để phòng nhiễm phóng xạ?

Người dân trên quần đảo Nhật Bản, đang đối mặt với mối đe dọa bị nhiễm phóng xạ. Nhà chức trách đã phát ngay cho mọi người trong vùng nguy cơ viên nén i-ốt kali. Tại sao họ lại dùng nó để phòng nhiễm phóng xạ?

Nhiều biện pháp hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV tại Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện 1.460 người bị nhiễm HIV/AIDS, trong đó số người nhiễm HIV còn sống là 880 người, chuyển sang giai đoạn AIDS là gần 700 người. Tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở Tuyên Quang vẫn tiếp tục có chiều hướng tăng.

Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Ngày 16-3, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (16-3-1981 – 16-3-2011). Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định, Bệnh viện Nhi Trung ương là kỷ vật vô giá của tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, đồng thời cảm ơn sâu sắc đến chính phủ và nhân dân Thụy Điển.

Kỳ Sơn: Lốc xoáy bất ngờ làm một người chết, hai nhà bị tốc mái

(HBĐT) - Từ 15h30 – 17h30 ngày 15/3, tại xóm Đoàn Kết 1, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) đã xảy ra lốc xoáy làm 2 nhà bị lật mái, đổ cột điện và 28 hộ bị thiệt hại nhẹ. Thấy cột điện bị đổ, dây đứt do lốc, anh Nguyễn Văn Điệp ở xóm Đoàn Kết 1 ra ruộng nhặt dây để nối lại thì bị giật chết tại chỗ.

Ngăn ngừa bùng phát trở lại đại dịch cúm A/H1N1

(HBĐT) - Cúm A/H1N1 đã trở thành đại dịch và làm chết nhiều người tại nhiều nước trên thế giới mà đỉnh điểm là vào quý III, IV năm 2009. Tại Việt Nam có 1.186 trường hợp được xác định dương tính với virut cúm A/H1N1 và 58 người đã tử vong. Trong năm 2009 – 2010, tỉnh ta cũng đã xảy ra dịch với 2.588 trường hợp nghi mắc tại tất cả 11/11 huyện, thành phố.

Xã Thung Nai đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế

(HBĐT) - Ngày 16/3, xã Thung Nai (Cao Phong) đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2001- 2010.