Việc sơ cứu, vận chuyển không đúng cách sẽ làm cho thương tích của người bị nạn vô tình từ nhẹ trở nên nặng, từ ít nguy hiểm trở nên nguy hiểm hơn, thậm chí nguy kịch đến tính mạng

Yêu cầu thu hồi thuốc Tamigin không đạt chất lượng

Dược sĩ Mai Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết: Sở đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa và các đơn vị trong ngành đình chỉ lưu hành, thu hồi ngay thuốc tân dược Tamigin (Cetirizine dihydrochloride 10 mg) không đạt chất lượng về độ hòa tan.

Đổ bệnh vì nắng nóng

Không còn giường nên ra hành lang nằm tạm, 2-3 cháu nằm chung một giường và đông nghịt trẻ con, người già chen chúc chờ khám bệnh… Đó là tình cảnh mà PV Báo SGGP ghi nhận tại một số bệnh viện ở TPHCM ngày hôm qua (9-3). Và sự quá tải này – không gì khác hơn – là tại thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.

Bát nháo thị trường dược phẩm: “Lên đời” thuốc... nội

Với vài dụng cụ thô sơ, các “dược sĩ” pha chế không bằng cấp đã cho ra lò hàng loạt loại thuốc chữa bệnh giả, nhái… Mới đây nhất, một vụ sản xuất thuốc giả quy mô lớn tại TPHCM bị phát hiện đã cho thấy sự hình thành cả một “công nghệ bào chế” hết sức tinh vi. Và đó cũng là hồi chuông báo động thêm một lần nữa tình trạng thuốc “dỏm” tràn lan trên thị trường.

Phẫu thuật dị tật khe hở môi, vòm miệng cho trẻ em

Từ ngày 7 đến 14-3, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt T.Ư phối hợp tổ chức CAMA - GHO (Mỹ) thực hiện tuần phẫu thuật nhân đạo cho 40 cháu bé dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ðác Lắc...

Làng sống thọ

“Quê tôi tuy nghèo nhưng nhiều người sống thọ, cả xã có gần 1500 hội viên hội người cao tuổi, trong đó có 350 cụ trên 80 tuổi, 135 cụ trên 85 tuổi...”, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Diễn Ngọc - huyện Diễn Châu, Nghệ An, tự hào kể.

Ứng phó khả năng xảy ra đại dịch

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng và Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, ông John Hendra, vào ngày 8-3 đã đồng chủ trì hội nghị toàn thể của đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI), được tổ chức tại Hà Nội.

16 tháng mang thai giả 25kg

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa phẫu thuật vùng bụng cho chị Nguyễn Thị Nhiệm (37 tuổi, Bắc Hòa, Tân Thạnh, Long An) để lấy ra toàn bộ khối u nặng đến 25kg.

Lạc Thuỷ đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS

(HBĐT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa và trạm y tế các xã, thị trấn của huyện Lạc Thuỷ đã nỗ lực triển khai các hoạt động chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Hệ thống chăm sóc SKSS từ tuyến huyện đến xã được tăng cường. Nhờ chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS được nâng cao đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc SKSS theo chuẩn Quốc gia, nhận thức của người dân về chăm sóc SKSS và phòng chống SDD trẻ em ngày càng tiến bộ.

Đừng quá sợ mày đay

Vào cuối thai kỳ, nhiều thai phụ thấy xuất hiện các nốt mày đay và mảng phát ban lan ra rộng ở vùng bụng gây ngứa, mất ngủ nên đã quá lo lắng. Thực ra, tình trạng này thường chỉ kéo dài khoảng 6 tuần và tự khỏi sau sinh

Triển khai phòng, chống dịch bệnh

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thời gian qua ngành y tế các cấp đang triển khai các hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế, giám sát, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm lây qua đường cửa khẩu; tăng cường kiểm tra y tế môi trường tại các nơi tập trung đông người; kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực chợ đầu mối, các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống...

Vi phạm an toàn thực phẩm: Xử lý nghiêm, chế tài mạnh

Kết quả khảo sát dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM mới đây cho thấy, an toàn thực phẩm đang là vấn đề người dân bức xúc đứng thứ 3 (sau giá cả và ngập nước). Tại chương trình tọa đàm “Nói và Làm” do Thường trực HĐND TPHCM phối hợp Đài Truyền hình TPHCM thực hiện vào sáng 7-3, một lần nữa, vấn đề này được đưa ra mổ xẻ, truy trách nhiệm…

Nắng nóng, người dân đổ xô đi hứng 'nước thánh'

Từ sau Tết nguyên đán đến nay, mỗi ngày có hàng trăm người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh tranh nhau đến khe núi cống Kẹp để hứng nước về uống.

Người cao tuổi phải lượng sức khi luyện tập

Không luyện tập được coi là một yếu tố nguy cơ với động mạch vành. Hơn nữa, luyện tập còn làm giảm tỷ lệ tử vong, giảm nguy cơ đột quỵ (tai biến mạch máu não) và loãng xương. Luyện tập cũng được coi là một phần trong lối sống khỏe mạnh, qua đó tăng khả năng dự trữ (khả năng làm việc nhiều mà ít mệt mỏi), người tập sẽ cảm thấy dễ chịu mỗi khi luyện tập đều đặn. Muốn tránh sự thoái hóa và các bệnh tật trên cần phải vận động. Nhưng vận động thế nào cho phù hợp với tuổi già?

Biến đổi khí hậu, bệnh dị ứng tăng

Hắt hơi, sổ mũi, nổi mẩn đỏ do dị ứng có thể tăng cao do những thay đổi bất thường của khí hậu khiến mùa thụ phấn hoa kéo dài hơn thường lệ, một nghiên cứu mới công bố.

Dinh dưỡng cho người cao tuổi

Với người già, có nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường, máu nhiễm mỡ cao… nên càng phải được quan tâm nhiều hơn về chế độ ăn. Nhất là các thực phẩm chứa nhiều chất béo, các món ăn phải nấu đi nấu lại nhiều lần... có hại cho sức khỏe.

Rau cần tây: Một nhánh mỗi ngày

Mặc dù rau cần tây giàu protid, gấp đôi so với các loại rau khác và còn được mệnh danh là “tác động nhanh” do chứa nhiều khoáng chất và sinh tố nhưng không phải cứ ăn nhiều là tốt, nhất là với phụ nữ có thai, người mang bệnh gout...

Gần 56.000 lượt bà mẹ được tư vấn về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, KHHGĐ

(HBĐT) - Năm 2009, công tác giáo dục truyền thông và tư vấn về chăm sóc SKSS, phòng chống SDD trẻ em được tăng cường. Với hình thức truyền thông đa dạng, toàn tỉnh đã tổ chức được 6.345 buổi truyền thông nhóm, 3.300 buổi phát thanh, phát hình, kẻ vẽ và dán 1.121 pa nô, khẩu hiệu.

Cách xử trí chấn thương mũi xoang

Chấn thương mũi xoang là một cấp cứu thường gặp trong tai mũi họng với tỷ lệ khoảng 5% số bệnh nhân cấp cứu nói chung và chiếm 54 - 75% trong các chấn thương tai mũi họng nói riêng.

Thuốc trị viêm gan mạn tính do virus C

Nhiễm virut viêm gan C cấp thường có nguy cơ 50 - 80% trở thành viêm gan C mạn. Có đến 50 - 70% tất cả các trường hợp ung thư gan là có sự liên quan tới virut viêm gan C. Những người viêm gan C mạn không điều trị hiếm khi thanh thải virut tự nhiên trừ khi tình trạng miễn dịch bị thay đổi.

Ho và mối lo bệnh tật

Các biểu hiện ho, khó thở của người cao tuổi cần đặc biệt chú ý vì rất có thể họ đã bị giãn phế quản (GPQ). Đây là bệnh hô hấp thường gặp, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bệnh lây nhiễm mang tên... cảm xúc

Vô tình giữa đám đông, nhìn thấy hai người đang cười vui vẻ với nhau, dù không biết câu chuyện của họ là gì nhưng bất giác bạn cũng mỉm cười theo ngay. Một khi bạn gặp chuyện đau buồn, ai nhìn thấy bạn trong cảnh ấy cũng sẽ cảm thấy nỗi buồn ít nhiều xâm chiếm tâm can. Giống như dịch cúm, cảm xúc – dù tích cực hay tiêu cực, đều có khả năng lây lan và truyền nhiễm một cách không chủ ý ngay cả giữa những người hoàn toàn xa lạ.

Cúm gia cầm tái xuất: Nguy hiểm lại rình rập

6 tỉnh, thành phố đã ghi nhận dịch cúm trên đàn gia cầm, thủy cầm trong vòng 21 ngày qua. Trong vòng hơn 1 tháng, 3 người được xác định dương tính với virut cúm gia cầm A/H5N1, trong đó 1 trường hợp đã tử vong. Các chuyên gia nhận định, đây không phải là điều bất thường nhưng phải chăng đã có dấu hiệu chủ quan trong phòng chống dịch?!

Xử trí khi ngộ độc thực phẩm

Phải lưu ý đến những dấu hiệu mất nước, nhất là đối với những người nôn và đi ngoài phân lỏng trên 5 lần, sốt cao, mệt lả hay co giật...

Bảo quản trứng lâu bằng cách làm sạch

Để có thể một món trứng ngon và bảo đảm an toàn cho sức khỏe của bạn và gia đình thì ngoài sự khéo léo bếp núc của người nội trợ, việc bảo quản trứng và sử dụng trứng an toàn ngay từ ban đầu cũng đóng một vai trò rất quan trọng.