(HBĐT) - Tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Dân tộc vừa phối hợp với Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức "Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017”.

161 học sinh, sinh viên của 49/63 tỉnh, thành phố thuộc thành phần 26 dân tộc thiểu số được tuyên dương năm nay. Tỉnh Hòa Bình vinh dự có 4 em được tuyên dương gồm: Nguyễn Đức Hoàng, dân tộc Mường, đạt 29,3 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia, đạt điểm cao được xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội (không tính điểm nhân hệ số và điểm ưu tiên); các em: Chu Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đặng Bảo Châu học trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đạt giải ba thi cấp quốc gia các môn thi Ngữ văn, Tiếng Nga.

Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị - xã hội rất thiết thực nhằm biểu dương, động viên tinh thần học tập của các em, tạo sức lan tỏa, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng dân tộc và miền núi.

Quách Kim Hạnh (Ban Dân tộc tỉnh)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục