Các đại biểu tỉnh ta tham dự hội nghị.

Các đại biểu tỉnh ta tham dự hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 30/6, Chính phủ khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 6/2016 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành.

 

Phiên họp được tổ chức trong 1,5 ngày từ chiều 30/6 đến chiều 1/7 với các nội dung chính: Đánh giá tình hình KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016; bàn giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm; bàn giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016. Cũng tại phiên họp quan trọng này, Chính phủ chủ trì thảo luận thêm các nội dung về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử.

 

Tại phiên khai mạc, hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016. Nội dung báo cáo nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016 ngay từ những tháng đầu năm và đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực KT-XH. Vượt qua nhiều thách thức, toàn quốc đã thực hiện tương đối tốt các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế. Trong 6 tháng qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định (CPI tháng 6 tăng 0,46%; CPI bình quân 6 tháng tăng 1,72%). Lạm phát được kiểm soát (tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước). Lãi suất tương đối ổn định và có xu hướng giảm. Tỷ giá ngoại tệ dao động trong giới hạn cho phép. Tổng thu NSNN 6 tháng ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt nhiều kết quả tích cực với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức 32,9% GDP, cao hơn cùng kỳ là 31,1% GDP. Thu hút FDI tăng cao hơn nhiều so với năm trước (ước đạt 7,25 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước). Phát triển doanh nghiệp có bước chuyển biến mạnh mẽ. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ (6,35%); tăng trưởng ngành xây dựng đạt mức cao nhất trong 6 năm qua (8,8%). Có thể khẳng định tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội, khu vực dịch vụ, xây dựng và doanh nghiệp FDI là những yếu tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm (GDP 6 tháng tăng 5,52%). Cùng với những diễn biến thuận lợi trong phát triển kinh tế, các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm và đạt những kết quả tích cực, công tác đối ngoại, an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm.

 

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu thảo luận của các địa phương đã tập trung làm rõ các vấn đề nổi cộm trong phát triển KT-XH những tháng đầu năm. Trong đó nêu bật những hạn chế, tồn tại như đà phục hồi của nền kinh tế còn chậm; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng âm; vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát tăng cao; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt thấp hơn mục tiêu đề ra; việc phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái còn yếu kém; đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn… Trên cơ sở nhìn nhận những hạn chế và dự báo khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu cần đẩy mạnh thực hiện trong những tháng cuối năm 2016.     

 

Trong ngày làm việc tiếp theo 1/7, đại biểu các địa phương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp tục phát biểu ý kiến. Chiều 1/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu kết luận hội nghị./.

 

 

 

                                                                Thu Trang

 

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục