(HBĐT) - Chiều ngày 25/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà chiến khu Cao Phong – Thạch Yên.

 

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho 2 xã vùng chiến khu Cao Phong – Thạch Yên, mỗi xã trị giá 5 triệu đồng.

Cuối năm 1944, Xứ ủy Bắc Kỳ phân công đồng chí Vũ Thơ đến tuyên truyền giác ngộ cách mạng đồng bào các dân tộc ở các xã trong vùng, chuẩn bị cho việc thành lập khu căn cứ địa Cao Phong - Thạch Yên. Đến tháng 7 năm 1945, đồng chí Vũ Thơ – nguyên Bí thư ban cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình tuyển chọn 30 tự vệ ở Thị xã vào vùng Cao Phong - Thạch Yên để mở lớp huấn luyện quân sự. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng cách mạng tại chiến khu đã phát triển mạnh mẽ, làm chủ hoàn toàn khu căn cứ, chờ đợi thời cơ khởi nghĩa. Sáng ngày 23/8/1945, đoàn khởi nghĩa từ chiến khu đã cùng lực lượng cách mạng trong toàn tỉnh chiếm tỉnh lỵ, giành chính quyền về tay nhân dân. Sau này, khu căn cứ địa Thạch Yên - Cao Phong đã trở thành Khu di tích cách mạng cấp Quốc gia, được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận từ năm 1996.

 

Thăm và tặng quà cán bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Tân Phong, Yên Thượng, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay và đi lên của chiến khu cách mạng. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn chính quyền, nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tích cực lao động sáng tạo sản xuất; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển KT – XH. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Cao Phong quan tâm, chăm lo đời sống người dân vùng chiến khu; kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện để địa phương phát triển KT – XH, nhất là đối với xã còn đặc biệt khó khăn Yên Thượng.

 

                                                                                   Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục