(HBĐT) - Tối 18/11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm Mát, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Cùng dự ngày hội có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Tỉnh,  Bí thư Tỉnh ủy;  lãnh đạo tỉnh;  thành phố Hòa Bình, xã Dân Chủ và đông đảo bà con nhân dân xóm Mát, xã Dân Chủ.

 

Tại ngày hội, đại diện xóm Mát đã ôn lại truyền thống 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016) và báo cáo tổng kết CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,  đô thị văn minh” năm 2016.

 

Khu dân cư xóm Mát là KDC trung tâm của xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Xóm Mát có 215 hộ, 986 nhân khẩu với 4 dân tộc Mường, Kinh, Thái, Dao cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm 80%. Năm 2016, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác mặt trận KDC đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội.

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân dân xã xóm Mát, Dân Chủ (TP Hoà Bình).

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng KDC xóm Mát một chiếc ti vi và nhiều phần quà ý nghĩa.

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ tặng quà cho các hộ nghèo KDC xóm Mát, xã Dân Chủ.

 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ xúc động được tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân với đông đảo người dân các dân tộc trong xóm. Đánh giá ban công tác mặt trận của xóm cũng như hệ thống chính trị của cơ sở hoạt động rất rõ nét, Thủ tướng cho rằng hệ thống này có vai trò quyết định trong việc đưa chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến người dân. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ trân trọng chúc mừng những thành tích toàn vẹn, nhiều mặt của khu dân cư xóm Mát. Ôn lại truyền thống 86 năm MTTQ Việt Nam, đồng chí Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của truyền thống đại đoàn kết toàn dân đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và đặc biệt là vai trò của Ban công tác mặt trận ở KDC trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ rõ: Để các phong trào thi đua, các CVĐ có tính thiết thực và đi vào chiều sâu, cấp ủy Đảng, chính quyền, KDC cần đặc biệt quan tâm phát huy và giữ gìn văn hóa dân tộc, đó là thế mạnh của tỉnh Hòa Bình; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, chống tệ nạn xã hội; tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn; quan tâm đến lực lượng thanh niên, việc làm cho thanh niên nông thôn, bồi bổ lý tưởng sống và nâng cao chất lượng giáo dục cho con em trong xóm nhằm xây dựng cộng đồng dân cư giàu mạnh, văn minh. Đặc biệt, đồng chí Thủ tướng Chính phủ đề nghị phát huy hơn nữa vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội của hệ thống MTTQ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Tại Ngày hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà  Bình đã trao quà cho khu xóm và các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn 

                                                            

                                                                       Nhóm P.V

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục