(HBĐT) - Trong 2 ngày 24-25/11, tại Cung văn hoá tỉnh, đã diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; Mẹ Việt nam anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố cùng 210 đại biểu đại diện cho trên 150 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, chỉ đạo có hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh; tăng cường các giải pháp chỉ đạo các khâu đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XV đề ra. Các cấp Hội thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho các tầng lớp phụ nữ; kịp thời giải quyết cũng như tham mưu giải quyết những vẫn đề đặt ra đối với phụ nữ; làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết các tầng lớp phụ nữ (thu hút trên 75% các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội); tham gia quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng chống tệ nạn xã hội. Phong trào phụ nữ tỉnh tiếp tục phát triển, khẳng định sự trưởng thành và đóng góp của đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội; an ninh, quốc phòng…

 

 Nhờ đó, các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Theo đó, có trên 95% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện các phong trào thi đua của Hội. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới với 400 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ thâm gia. Hội PN các cấp huy động gần 28 tỷ đồng hỗ trợ 36.263 phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế; đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ phụ nữ nghèo xây dựng mái ấm tỉnh thương với gần 2,9 tỷ đồng. Tỷ lệ phụ nữ được tuyên truyền, giáo dục về 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, về chính sách pháp luật, giới và bình đẳng giới, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống BLGĐ và TNXH đạt 90% (vượt 5% chỉ tiêu NQĐH). Trong nhiệm kỳ có trên 81% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc…

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam trao tặng bức ảnh chụp Bác Hồ với các đại biểu phụ nữ với lời căn dặn: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ"

 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đề ra mục tiêu: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng, tiến bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Hoà Bình phát triển bền vững. Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu chính như: 90% hội viên phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc; đảm bảo 30% người vay vốn Ngân hàng CSXH được đào tạo nghề; 70% trở lên hộ gia đình hội viên nghèo, cận nghèo được Hội cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình…

 

               BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVI ra mắt Đại hội.

 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích đạt được của các cấp Hội Phụ nữ trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và công tác phụ nữ; phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở các cấp, ngành có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, lí luận chính trị, kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng. Hội LHPN các cấp phải tập trung lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn phát triển mới; xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, tập hợp phụ nữ; phải linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư; tiếp tục phát huy vai trò tích cực của phụ nữ tham gia thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ.

 

Với tinh thần tập trung, dân chủ và nhất trí cao, Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thị Duyên tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.


Nhân dịp này, T.Ư Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh và tặng 50 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo của Hội LHPN tỉnh.

Các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” của T.Ư Hội LHPN Việt Nam.

 

 

                                                                       Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục