(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng 17/1, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố, 91 tuổi, ở xã Hoà Bình; Mẹ Đào Thị Đan, 98 tuổi, ở phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình. Hai mẹ cùng có hai con là liệt sỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ  thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Đan, ở phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình).

 

Trao tặng quà của Chủ tịch Nước và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn ghi nhớ và biết ơn những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phòng dân tộc. Đồng chí chúc các mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống vui cùng con cháu và gia đình, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ  thăm, chúc tết  Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố, ở xã Hoà Bình (TP. Hoà Bình).

 

Nhân dịp này, lãnh đạo Thành uỷ Hoà Bình, Sở LĐTB-XH, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ngân hàng Chính sách - xã hội, Ngân hàng Đầu tư và phát triển; xã Hoà Bình, phường Đồng Tiến đã chúc tết và tặng quà  hai mẹ Nguyễn Thị Trố và Đào Thị Đan.

                                                                     

                                                            Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục