(HBĐT) - Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng 19/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, gia đình các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại TP.Hòa Bình. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, TP.Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Mẹ VNAH Bùi Thị Sấu ở xóm Mè, xã Yên Quang, Kỳ Sơn.

 

Đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bì, sinh năm 1921 ở xóm Đan Phượng, xã Mông Hoá; mẹ Bùi Thị Sấu sinh năm 1922 ở xóm Mè, xã Yên Quang; mẹ Nguyễn Thị Sự sinh năm 1918 ở xóm Múc, xã Hợp Thành; ông Đặng Hữu Tín, sinh năm 1923 là lão thành cách mạng ở phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình và thăm hỏi gia đình đồng chí Nguyễn Văn Hậu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Hậu, nguyên lãnh đạo tỉnh.

 

Thay mặt đoàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chúc các mẹ và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc để từ đó học tập, phấn đấu xây dựng quê hương giầu đẹp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng quà Tết của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ lão thành cách mạng Đặng Hữu Tín, ở phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình.

 

 

                                                                    Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục